chư dân
20-04-2011, 09:54 AM
THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỐI VỚI CÁC LINH MỤC ĐANG SỐNG MỘT « ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH » (http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/04/19/cac-linh-muc-dang-song-mot-doi-song-gia-dinh/)
Posted on 19/04/2011 by Xuân Bích Việt Nam
THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỐI VỚI CÁC LINH MỤC ĐANG SỐNG MỘT « ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH »
Trong tác phẩm « Ánh Sáng Thế Gian », trao đổi với nhà báo Peter Seewald, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề này cách rõ ràng. Dưới đây là câu hỏi của nhà báo và câu trả lời của Đức Thánh Cha (trích lại từ bản dịch Việt ngữ của dịch giả Phạm Hồng Lam, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2011, trang 60-61) :
Trường hợp Maciel có một không hai ; nhưng bên cạnh đó khắp nơi còn có những linh mục bí mật sống như đã lập gia đình ; chuyện này có khi giáo xứ hay cả Giám mục đã biết. Tai tiếng càng thêm lớn, khi con cái họ bị đẩy vào các viện mồ côi và Giáo Hội phải chi nuôi chúng.
Không được phép làm như vậy. Không được giả dối và giấu diếm. Tiếc rằng trong lịch sử Giáo Hội luôn có những chuyện như thế xảy ra và lan rộng, đặc biệt khi bầu khí tinh thần lúc đó thuận lợi cho chúng. Đó hẳn là một thách đố khẩn thiết cho tất cả chúng ta. Ở đâu có một linh mục sống với một phụ nữ, ở đó phải xét xem họ có thật muốn chung sống gia đình với nhau và họ có thật là một đôi vợ chồng tốt hay không. Nếu có, họ phải theo con đường đó. Bằng không, nếu đó chỉ là một sa ngã đạo đức và không có một gắn bó nào, thì phải cố giúp họ tìm ra con đường tốt lành cho cả hai người. Bằng mọi cách phải giúp con cái họ, đó là ưu tiên hàng đầu, có được công nhận về mặt pháp lý và có được sự giáo dục sinh động cần thiết.
Vấn đề căn bản là sự thành thật. Thứ đến là quan tâm tới sự thật giữa hai người và con cái họ, để tìm ra giải pháp đúng. Vấn đề thứ ba : chúng ta làm cách nào để tái huấn luyện cho những người trẻ về độc thân ? Làm cách nào để giúp họ sống đời độc thân như là dấu chỉ giữa một xã hội hỗn loạn hôm nay, trong đó không những đời sống độc thân mà cả hôn nhân cũng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng ? Nhiều người quả quyết, ngày nay chẳng còn hôn nhân một vợ một chồng nữa. Đây là một thách đố lớn kinh khủng, phải làm sao giúp cả độc thân lẫn hôn nhân một vợ một chồng đứng vững và tìm lại được ý nghĩa. Hôn nhân một vợ một chồng là nền tảng của văn minh Tây phương. Nếu nó gẫy đổ, thì cái cốt yếu của văn hóa chúng ta cũng gẫy đổ theo.
Posted on 19/04/2011 by Xuân Bích Việt Nam
THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỐI VỚI CÁC LINH MỤC ĐANG SỐNG MỘT « ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH »
Trong tác phẩm « Ánh Sáng Thế Gian », trao đổi với nhà báo Peter Seewald, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề này cách rõ ràng. Dưới đây là câu hỏi của nhà báo và câu trả lời của Đức Thánh Cha (trích lại từ bản dịch Việt ngữ của dịch giả Phạm Hồng Lam, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2011, trang 60-61) :
Trường hợp Maciel có một không hai ; nhưng bên cạnh đó khắp nơi còn có những linh mục bí mật sống như đã lập gia đình ; chuyện này có khi giáo xứ hay cả Giám mục đã biết. Tai tiếng càng thêm lớn, khi con cái họ bị đẩy vào các viện mồ côi và Giáo Hội phải chi nuôi chúng.
Không được phép làm như vậy. Không được giả dối và giấu diếm. Tiếc rằng trong lịch sử Giáo Hội luôn có những chuyện như thế xảy ra và lan rộng, đặc biệt khi bầu khí tinh thần lúc đó thuận lợi cho chúng. Đó hẳn là một thách đố khẩn thiết cho tất cả chúng ta. Ở đâu có một linh mục sống với một phụ nữ, ở đó phải xét xem họ có thật muốn chung sống gia đình với nhau và họ có thật là một đôi vợ chồng tốt hay không. Nếu có, họ phải theo con đường đó. Bằng không, nếu đó chỉ là một sa ngã đạo đức và không có một gắn bó nào, thì phải cố giúp họ tìm ra con đường tốt lành cho cả hai người. Bằng mọi cách phải giúp con cái họ, đó là ưu tiên hàng đầu, có được công nhận về mặt pháp lý và có được sự giáo dục sinh động cần thiết.
Vấn đề căn bản là sự thành thật. Thứ đến là quan tâm tới sự thật giữa hai người và con cái họ, để tìm ra giải pháp đúng. Vấn đề thứ ba : chúng ta làm cách nào để tái huấn luyện cho những người trẻ về độc thân ? Làm cách nào để giúp họ sống đời độc thân như là dấu chỉ giữa một xã hội hỗn loạn hôm nay, trong đó không những đời sống độc thân mà cả hôn nhân cũng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng ? Nhiều người quả quyết, ngày nay chẳng còn hôn nhân một vợ một chồng nữa. Đây là một thách đố lớn kinh khủng, phải làm sao giúp cả độc thân lẫn hôn nhân một vợ một chồng đứng vững và tìm lại được ý nghĩa. Hôn nhân một vợ một chồng là nền tảng của văn minh Tây phương. Nếu nó gẫy đổ, thì cái cốt yếu của văn hóa chúng ta cũng gẫy đổ theo.