PDA

View Full Version : Thắc mắc KINH THÁNH



Nguyên Xuân
20-07-2008, 07:02 AM
mọi người ơi
con có nhiều điều thắc mắc từ Thánh Kinh. Tuy những điều này , con đã được học hiểu nhưng đã quên. :106:
mọi người có thể giải thích hộ con được không?
1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người , ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?
2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?
4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?
5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác ?
Mong mọi người có thể giúp con giải đáp nhưng thắc mắc này
Thank you mọi người
Chúa ở cùng ACE
Amen.:8::8::8::8::Tanghoa:

BMK
20-07-2008, 10:53 AM
1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người , ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?
Về vấn đề này đấ có người hỏi rồi, mình xin dẫn lại một số ý trả lời mình đã đọc. Thời kì Thiên Chúa tạo dựng được ghi lại trong sách Sáng Thế. Tuy nhiên Sách Sáng Thế chỉ giúp ta nhận ra Thiên Chúa là Cha toàn năng tạo dựng vạn vật mà thôi, Sách Sáng Thế không thể được hiểu theo từng chi tiết như sử sách bình thường, chúng ta không thể căn cứ vào các sự kiện mô tả trong đó mà suy nghĩ như thực tế. Bởi vì Sách Sáng Thế được viết ra trong thời gian sau , thậm chí sau cả các Sách Ngôn Sứ nữa. Vào thời kỳ đó có rất nhiều tà thần, làm lung lạc lòng tin của mọi người, nên Thiên Chúa đã soi sáng để người ta viết ra Sách Sáng Thế, mục đích là để mọi người nhận ra Chân Lý Thiên Chúa là Cha tạo dựng mọi loài.


2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?

Mình nghĩ đối với Thiên Chúa thì không có khái niệm thời gian và không gian. Nhưng thắc mắc của mình xuất phát từ những suy nghĩ của con người. Đối với thế giới vật chất này thì mọi sự đều có nguồn gốc, có nguyên nhân, có thời gian trước sau. cho nên những lý giải của trần thế, của cuộc sống thực tại thì không thể hợp lý với Thiên Chúa được


3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?Đây là Mầu Nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc, mình cũng không hiểu tại sao.


4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?

Chắc là họ nhận biết được tội lỗi.


5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác ?
Theo mình, Ngài đã hoạt động nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của con người. Chúng ta vẫn tự hỏi, tại sao Thiên Chúa không làm cho cả thế giới này nên tốt đẹp hết ? tại sao Ngài không làm cho tất cả mọi người đều tin Ngài là Cha toàn năng nhỉ ?

giusehien
20-07-2008, 08:46 PM
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?

Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người bởi vì nhờ sự tuân phục đầy tình thương đối với Chúa Cha " cho đến chết trên Thập giá" (Pl. 2, 8). Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất sứ mạng của Ngài để đền tội của Người Tôi Tớ đau khổ " làm cho nhiều người nên công chính khi mang lấy tội lỗi của họ." ( X. Is, 53, 11).

Maria_Thuy
15-09-2008, 12:09 AM
Mình xin bổ sung câu trả lời của Giusehien, mình được nghe cha giảng 1 lần rồi , sở dĩ Chúa ko dùng quyền năng để cứu rỗi con người bởi vì Ngài là Tình yêu tuyệt đối, nhưng Ngài cũng là Đấng công bằng vô cùng, nên Ngài đã dùng Tính yêu tuyệt đối của mình, mà thi hành Đức tính công bằng vô cùng của Ngài bằng cách chính Ngài sẽ chịu chết để đền tội cho chúng ta.( đây là mình nghe cha giảng chứ mình thì biết gì mà nói hehehe)

vante
15-09-2008, 01:33 AM
Trên đây là những nhận định mà mình được biết.


3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?

Bởi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống thế gian mà nguồn mạch sự sống này lại được xuất phát từ Sự chết và sống lại màu nhiệm của Chúa GieSu "Chúng ta không bàn về màu nhiệm ở đây". Không phải tự nhiên mà Thiên Chúa lại ban con một của Người xuống thế làm một người phàm thịt, ắt phải có nguyên do của nó.

Nguyên do ấy là gì ? Đó chính là sự tội lỗi của con người ở thế gian. Tội lỗi của con người có là do chính con người chúng ta tạo nên tội, do bản năng yếu hèn của con người đã bị satan cám dỗ và dẫn nối con người đi đến tội lỗi mất nghĩa với Thiên Chúa.

Sở dĩ Ngài không dùng Quyền năng của người là vì Ngài muốn loài người ý thức được tội lỗi của mình, mà quay trở về kín múc lấy sự sống từ nguồn mạch sự sống đó chính là nơi Đức KiTo. Thông qua các biến cố Ngài tỏ lộ cho chúng ta biết, như thiên tai, lũ lụt hạn hán, ... , Ngài Muốn chúng ta thực sự và khát khao được ơn tha thứ của Thiên Chúa, và muốn chúng ta luôn kết hợp và hiệp nhất với Ngài, "hãy sám hối và ăn năn để được ơn hoán cải". Chứ không phải là một con người sống hình thức mà không yêu Chúa không kính sợ Thiên Chúa.

Nếu Ngài muốn dùng quyền năng thì dùng lúc nào mà chẳng được vì Ngài là đấng Quyền năng. Nhưng Ngài không muốn ban phát quyền năng cho những kẻ không khao khát bên Chúa,... Không muốn rằng ta dùng quyền chữa nó khỏi rồi nó lại lạm dụng quyền năng ấy mà phạm tội. Mặc dù bản chất của con người là yếu đuối.

phan_nghị
15-09-2008, 12:54 PM
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?

rứa thì chúa tạo ra người máy cho khỏe rồi. Theo Nghị nghĩ thì chúa tạo ra con người, chúa yêu con người, tôn trọng tự do con người, ban cho con người có nhiều quyền và bổn phận, và một trong đó là con người có tự do có quyền chọn lựa tốt xấu và họ phải chịu trách nhiệm về cái họ chọn, và vì yêu mà thiên chúa ko nỡ để cho con người bị sa hỏa ngục, ngài dùng tình yêu để cứu độ chúng ta, chứ ko dùng quyên năng.
Mình nghĩ vậy mà có sai sót chi thì xin mấy anh mấy chú giúp đỡ.

Gunsnroses
27-07-2009, 04:18 PM
Trích:
2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?
Khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, thì trước đó, đâu đã có thời gian và không gian? Do vậy, bạn không thể dùng cụm từ "suốt thời gian Chúa tạo dựng vũ trụ" được! Câu hỏi của bạn là một câu hỏi sai! Thân!

.... núi ...
27-07-2009, 08:14 PM
Con lạy các ông các bà ... kinh thánh mà các ông các bà lôi ra phân tích theo kiểu khoa học á .... càng phân tích càng sai ...
Các ông các bà ko biết là Kinh Thánh được viết cho những người cách đây 2000 năm họ đọc à ?????

hophach
27-07-2009, 10:41 PM
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?

Bạn thân mến
Dựa theo sứ điệp Mễ Du mình xin trả lời Thiên Chúa có thể làm nên mọi sự nhờ sức mạnh nhưng Người đã không chọn cách thức ấy Người đến với nhân loại cứu độ nhân loại bằng cách thức Tình Yêu

Nguyên Xuân
28-07-2009, 10:10 AM
Con lạy các ông các bà ... kinh thánh mà các ông các bà lôi ra phân tích theo kiểu khoa học á .... càng phân tích càng sai ...
Các ông các bà ko biết là Kinh Thánh được viết cho những người cách đây 2000 năm họ đọc à ?????

Mình không nghĩ như Núi :


Thứ nhất : Các giải thích của ACE ở trên đâu có phải là "phân tích theo kiểu khoa học" !
Thứ hai : "càng phân tích càng sai" --> Núi có cách phân tích nào hợp lý hơn của các ACE ở trên không ?
Thứ ba : Kinh Thánh đâu chỉ được viết cho những người cách đây 2000 năm. Bằng chứng là ngày nay chúng ta vẫn đang học theo, suy gẫm, thậm chí có cả nghiên cứu về Kinh Thánh nữa cơ mà. Đã là tìm hiểu về Thiên Chúa và Lời Người là Kinh Thánh thì ngại gì không đem ra thắc mắc và phân tích, suy gẫm, đúng không mọi người ?

vũng_nước
28-07-2009, 10:59 AM
Cứ yêu Chúa nhiều đi. Yêu nhiều thì chỉ có chiêm niệm thôi, không có thắc mắc nữa làm khỏi phải trả lời cho mệt.

Gunsnroses
28-07-2009, 06:03 PM
Con lạy các ông các bà ... kinh thánh mà các ông các bà lôi ra phân tích theo kiểu khoa học á .... càng phân tích càng sai ...
Các ông các bà ko biết là Kinh Thánh được viết cho những người cách đây 2000 năm họ đọc à ?????
Bạn Núi!
Đây là chuyện mục "Ai biết xin giúp tí" mà. Nếu bạn cảm thấy "các ông các bà" giải thích sai thì bạn chỉ rõ sai ở chỗ nào? và theo bạn đâu là đúng? Chứ la oái oái, chụp mũ kiểu này thì chả có tính xây dựng gì cả. Và cả cách nói của bạn nữa, không biết những người khác thì sao, nhưng mình thấy khó chịu vì lối nói của bạn.

peter_mau
28-07-2009, 06:08 PM
Con lạy các ông các bà ... kinh thánh mà các ông các bà lôi ra phân tích theo kiểu khoa học á .... càng phân tích càng sai ...
Các ông các bà ko biết là Kinh Thánh được viết cho những người cách đây 2000 năm họ đọc à ?????
????????????????????????????????? ban noi gi minh ko hieu! theo ban thi KT ko phai viet cho chung ta sao?

.... núi ...
28-07-2009, 07:05 PM
Thứ nhất ... Kinh Thánh cuốn đầu tiên là Sáng Thế đươc biên soạn khoảng thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 TCN. Có thể gặp truyền thuyết tuơng tự trong các dân tộc vùng Trung Đồng. Tuy nhiên, các tác giả Kinh Thánh tập hơph và tái tạo những truyền thuyết đó, để trình bàu suy nghĩ của các ngài.
Tóm lại Kinh Thánh dạy ta rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng loài người để họ được chia sẻ sự sống vình cửu với Người. Mặc cho con người cứng lòng tin hay hững hờ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch cứu độ của Người. Người là đấng Duy Nhấy có thể rút ra điều lành từ sự dữ.

Trích Tài liệu BÀI HỌC KINH THÁNH của Ban Giáo Lý Giáo Phận Banmêthuột

conchienlacloi
29-07-2009, 06:44 AM
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?

theo mình thấy thì việc Thiên Chúa cần phải xuống thế làm người để cứu chuộc loài người có rất nhiều nguyên nhân mà quan trọng nhất là do tình yêu. yêu một người mà không trực tiếp nói với người mình yêu không hành động vì người mình yêu thì khó mà nói đó là tình yêu mặn nồng được. Chúa Giêsu đã đến để trực tiếp nói với con người rằng Thiên Chúa yêu con người biết bao và bằng hành động Chúa đã minh chứng tình yêu đó là tình yêu tuyệt vời đến nỗi có thể chết vì người mình yêu. nếu Chúa không đến thế gian thì chúng ta chỉ thấy một Thiên Chúa nói và hành động qua các ngôn sứ. chúng ta có người yêu mà chỉ nhờ vài đứa bạn đến nói với người đó là ta yêu người đó còn bản thân ta chẳng làm gì hết thì có ai tin đó là tình yêu chân thật?? tình yêu cần có hành động để minh chứng và Chúa Giêsu đã hành động...

chimcon
01-08-2009, 07:59 AM
Em cung nghi giong voi conchimlacloai.Chua gie-su da xuong the lam nguoi chi vi Tinh yeu.Chua muon cho con nguoi nhan biet duoc Tinh yeu cua Ngai.Ngoai ra Chua con muon bieu lo cho con nguoi biet duoc rang the gioi nay duoc cuu do khong phai bang QUYEN LUC,MENH LENH,..ma la bang chinh Tinh yeu,mot Tinh yeu tuyet doi giong nhu conchienlacloai da chia se.Lam nhu vay de con nguoi co the truc tiep nhan biet duoc Tinh yeu cua Thien Chua, qua do an nan,sam hoi va tro ve cung Thien Chua la Tinh yeu........

dragonballvn
28-08-2009, 09:34 PM
1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người , ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?

Trả lời: Genesis (Sáng thế kỷ) đc viết ra bởi Moses (Môi-se). Sở dĩ Moses viết ra đc như vậy là bởi vì Thượng Đế (Thiên Chúa) đã nói cho Moses biết.

4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?

Trả lời: Trái cấm trong Kinh Thánh là trái cây nhận biết Good and Evil, trái cây tri thức. Nên từ mở ở đây có nghĩa là nhận thức của họ đc mở ra, phân biệt đúng sai, đó là lý do ta thấy Adam trốn trong bụi khi Thượng Đế gọi vi Adam biết mình đang không mặc gì.

5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác ?

Trả lời: Bạn có biết rằng dân tộc nào cũng biết là có sự tồn tại của Thượng Đế không? Nhưng họ lại tin vào quyền năng của các vị thần hơn là Thượng Đế. Giống như người VN thờ cúng ông táo, vì họ tin la ông táo sẽ lên nói những điều tôt đẹp về gia đình họ cho Thượng Đế nghe. Đã là Thượng Đế thì Người biết tất cả cần gi ai phải bẩm báo. Theo mình làm như vậy giống như cổ vũ cho tham nhũng trên Thiên Đàng vậy.

chimcon
28-08-2009, 10:32 PM
Đã là Thượng Đế thì Người biết tất cả cần gi ai phải bẩm báo. Theo mình làm như vậy giống như cổ vũ cho tham nhũng trên Thiên Đàng vậy.
Bạn nói rằngThiên Chúa biết hết mọi sự.''chính xác''.nếu bạn không muốn tham nhũng thì ban đừng có trọng kính và yeu mến bất kì một vị Thánh nào hết..cũng khỏi cần phải đi xưng tội làm gì...chỉ cần quỳ gối xưng tội với chúa là được rồi vì Người biết hết mà..
Tham nhũng hả:các Thánh và đức Maria được cái gì từ chúng ta chứ....có phải là được chúng ta ca tụng ,ngợi khen ,tôn vinh,hihi
nếu như các Ngài muốn như vậy thì các Ngài bây giờ đã không được Thiên Chúa tín nhiệm như vậy.
Chúng ta đến cầu xin các ngài các ngài động long thương nên đã cầu xin thêm cho chúng ta ,và như chúa đã nói ai xin nhiều thì được nhiều ai xin ít thì đươc ít ai không tin va không xin thì thì chả được gì hết.
Tham nhũng với đúng công sức như bạn nói thì cũng chả có gì la xấu ,rất công bằng ,chúng ta tham nhũng mà chả ảnh hưởng tới ai ,chả gây hại cho người nào ,hơn nữa chúng ta còn có thể tham nhũng giúp người ta ,giúp các linh hồn ,
Làm như vậy chúng ta còn tỏ lòng tôn thờ và cậy trông thêm vào Đấng cao cả hơn các Ngài là Thiên Chúa tối cao và thẩm quyền Đấng sẽ phán xét chúng ta sau cõi đời này..

dominico_dung
29-08-2009, 12:17 AM
Thứ nhất ... Kinh Thánh cuốn đầu tiên là Sáng Thế đươc biên soạn khoảng thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 TCN. Có thể gặp truyền thuyết tuơng tự trong các dân tộc vùng Trung Đồng. Tuy nhiên, các tác giả Kinh Thánh tập hơph và tái tạo những truyền thuyết đó, để trình bàu suy nghĩ của các ngài...


Trích Tài liệu BÀI HỌC KINH THÁNH của Ban Giáo Lý Giáo Phận Banmêthuột



CHO XIN CÁI LINK CHÍNH XÁC ĐỂ TỰ THAM KHẢO THÊM. CÁM ƠN

dragonballvn
29-08-2009, 06:10 PM
Bạn nói rằngThiên Chúa biết hết mọi sự.''chính xác''.nếu bạn không muốn tham nhũng thì ban đừng có trọng kính và yeu mến bất kì một vị Thánh nào hết..cũng khỏi cần phải đi xưng tội làm gì...chỉ cần quỳ gối xưng tội với chúa là được rồi vì Người biết hết mà..
Tham nhũng hả:các Thánh và đức Maria được cái gì từ chúng ta chứ....có phải là được chúng ta ca tụng ,ngợi khen ,tôn vinh,hihi
nếu như các Ngài muốn như vậy thì các Ngài bây giờ đã không được Thiên Chúa tín nhiệm như vậy.

Kính trọng và yêu mến khác với việc bạn cấu xin các Thánh nói với Thượng Đế là xin thá tội cho mình. Chúa muốn nghe chính bạn nói ra hơn là nhờ người khác nói hộ.Thiên Chúa không tín nhiệm ai hơn ai cả, mọi người trước Thiên Chúa đều như nhau, Thiên Chúa xuống nhân thế này để cứu nhân loại chứ đâu có cứu một số người. Thiên Chúa chọn lựa họ để giảng Kinh Thánh, đó chính là mục đích Thiên Chúa dành cho họ. Bản thân mỗi chúng ta cũng đc tạo ra bởi mục đích của Thượng Đế, chỉ cần bạn hoàn thành mục đích đó thì bạn cũng sẽ đc giống như họ(nhưng mà không phải ai cũng biết đc mục đích Thượng Đế tạo ra mình để làm gì)

Chúng ta đến cầu xin các ngài các ngài động long thương nên đã cầu xin thêm cho chúng ta ,và như chúa đã nói ai xin nhiều thì được nhiều ai xin ít thì đươc ít ai không tin va không xin thì thì chả được gì hết.

Bạn nên nhớ Kinh Thánh đã nói rằng "14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha". Bạn đã quá coi trọng quyền năng của các Thánh, mà quên đi rằng bản thân các Thánh đó cũng phải cầu xin Thiên Chúa như bạn. Nếu bạn đã tin vào Thiên Chúa, biết rằng Thiên Chúa luôn thương yêu chúng ta thì tại sao ta lại không nói thẳng trực tiếp với Ngài, bạn sợ là Thiên Chúa sẽ không đáp ứng bạn sao? Đức Chúa Trời vì thương yêu nhân loại nên đã ban người con duy nhất của Ngài cho nhân thế... Ngài thương yêu các Thánh cũng giống như thương yêu chính bạn... Bạn nói là yêu thương Đức Chúa Trời vậy tại sao lại phải nhờ người khác chuyển lời giùm?

Thứ nhất ... Kinh Thánh cuốn đầu tiên là Sáng Thế đươc biên soạn khoảng thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 TCN. Có thể gặp truyền thuyết tuơng tự trong các dân tộc vùng Trung Đồng. Tuy nhiên, các tác giả Kinh Thánh tập hơph và tái tạo những truyền thuyết đó, để trình bàu suy nghĩ của các ngài...


Trích Tài liệu BÀI HỌC KINH THÁNH của Ban Giáo Lý Giáo Phận Banmêthuột



Giái thích như vậy thì cuốn Kinh Thánh này đâu khác gì cuốn sách bình thường (Kinh Thánh đâu phải là cuốn sách ghi lại truyền thuyết, mà là nói lên sự thật/chân lý). Bạn yêu thương Thiên Chúa mà không tin những gì viết trong Kinh Thánh là thật thì bạn yêu thương gì trong đó. Kinh Thánh đã nói la Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất trong 6 ngày, có ai trong chúng ta tin là thật không?

chimcon
30-08-2009, 01:17 AM
THỨ 1
Kính trọng và yêu mến khác với việc bạn cấu xin các Thánh nói với Thượng Đế là xin thá tội cho mình. Chúa muốn nghe chính bạn nói ra hơn là nhờ người khác nói hộ.

NÓI như bạn thì các linh hồn cần gì mà phải nhờ cậy mọi người cầu nguyện ,dâng lễ thay cho họ trước mặt Chúa chứ..Ban chưa nghe về luyện ngục sao ,ở đó các linh hồn cảm thấy đau đớn nhất là gì ?,nếu đó không phải là chính Chúa Kito ,bọn họ ăn năn tội vô cùng mà tại sao vẫn còn phải nhờ đến mọi người cầu nguyện ,dâng lễ chứ .Khi các linh hồn càng được dâng lễ và cầu nguyện nhiều bao nhiêu thì họ càng sớm đền hết tội mà về cùng Chúa .......
cũng chính vì điều này mà hội thánh đã giành riêng một tháng 11 để cầu nguyện và dâng lễ cho các linh hồn ...
ý của tôi là chúng ta nên kính trọng vá yêu mến các thánh đồng thời phải cầu xin các ngài bầu cử và cầu nguyện cho chùng ta trước tòa Chúa..Thậm chí nếu chúng ta thật lòng xin thì chúng ta cũng có thể nhận được những ơn xin ngay tại đời này ....

THỨ 2
Thiên Chúa chọn lựa họ để giảng Kinh Thánh, đó chính là mục đích Thiên Chúa dành cho họ.
Bản thân mỗi chúng ta cũng đc tạo ra bởi mục đích của Thượng Đế, chỉ cần bạn hoàn thành mục đích đó thì bạn cũng sẽ đc giống như họ

Tại sao bạn không dùng từ ƠN GỌI mà bạn lại dùng từ MỤC ĐÍCH ....Thien Thúa yêu thương chúng ta nên với tạo dựng nên chúng ta .Người ban cho chúng ta mỗi người một ơn gọi trong những lĩnh vực khác nhau ...Chúng ta biết đáp trả lại ơn gọi và lam tốt nhiêm vụ trong ơn gọi đó thì được vào trong nươc chúa ...


THỨ 3
Nếu bạn đã tin vào Thiên Chúa, biết rằng Thiên Chúa luôn thương yêu chúng ta thì tại sao ta lại không nói thẳng trực tiếp với Ngài, bạn sợ là Thiên Chúa sẽ không đáp ứng bạn sao?
Bạn nói là yêu thương Đức Chúa Trời vậy tại sao lại phải nhờ người khác chuyển lời giùm?


Thật ra thì sau mỗi lân phạm tội thì tôi đã tự trách bản thân tôi và tự nhận lỗi với Người xin Người tha tội cho tôi ngay lúc đó rồi..Tôi không sợ thiên chúa không đáp ứng tôi ,không tha thứ tội lỗi cho tôi ,mà tôi thấy mình thiếu tự tin ,tôi sợ mình không đủ sức mạnh để thắng được cơn cám dỗ lần sau ..Nên tôi xin chúa ban cho tôi sức mạnh ,đồng thời xin các thánh thiên thần ,cầu nguyện và ban thêm sức mạnh cho tôi để tôi tháng đươc cạm bẫy...

Nếu nói như bạn thì mình không cần nhờ gì đến các thánh ,đức Maria cũng là thánh đó bạn ..Chúng ta cũng không cần vất vả lần hạt Mân Côi hay đọc các kinh cầu dài dòng (trừ các kinh tôn thờ ,yêu mến ,và nói về chân lý của riêng Thiên Chúa ) bởi vì mình đâu có nhờ cậy gì các thánh đâu ,yêu mến kính trọng là đủ rồi ....
Bạn đừng nói với tôi là bạn chưa bao giờ cầu xin các tổng lãnh thiên thần ban ơn cho bạn nhé ! Bạn chưa bao giờ cầu xin thánh quan thày thiên thần bản mệnh của bạn bầu cử cho bạn trước mặt chúa nhé !Và bạn chưa bao jo cầu xin đức trinh nư Maria cầu cho bạn là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử nhé !

Mình nghĩ như thế thôi !Có gì không phải bạn thông cảm !Mình thì luôn tin rằng các Thánh hoàn toàn có thể giúp ích cho mình sồng đẹp lòng Chúa nhất là thiên thần bản mệnh .........

dragonballvn
30-08-2009, 03:00 AM
1. Về vấn đề linh hồn, có ai có thể đưa ra một đoạn trong Kinh Thánh là người đã chết rồi sẽ vẫn đc tha thứ không? Không biết các bạn có nhớ câu chuyện vể người giàu và người nghèo trong Kinh Thánh, bạn nào chưa đọc thi hãy đọc để suy ngẫm nhé. Lu-ca 16:26 "Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được".

2. Bạn đã cầu xin Đức Chúa rồi thì cần gì cầu xin các Thiên thần hay Thánh để làm gì nữa. Với tôi, Thiên Chúa là tất cả, bất kể có chuyện gì tôi đểu kể cho Thiên Chúa nghe, mặc dù Thiên Chúa biết chúng ta cần gì và nói gì ngay trước khi chúng ta mở miệng. Tại sao tôi lại phải cầu xin các Thánh và Thiên Thần để làm gì khi tôi có Thiên Chúa là người trên tất cả.

Bạn hãy nói cho mình biết các Thánh giúp gì cho bạn để sống đẹp lòng Chúa?

chimcon
09-09-2009, 10:22 AM
Ông Apraham bây giờ LÀ Thánh...
Lời đó cũng là lời của tổ phụ Apraham''.Lu-ca 16:26 "Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được''
Đây cũng chỉ là một dụ ngôn chúa giesu kể để dạy con người ,chưa khẵng định được là có chính sác hay không !!! NHƯNG ,
Nếu bạn tin tưởng vào Apraham thì không biết bạn có tin vào lời của thánh Phaolo tong đồ không nhỉ...
Nếu bạn nói kinh thánh luôn luôn là sự thật và những gì viết trong đó cũng là thật, vậy thì trong sách cựu ước có lẽ là bạn sẽ tin tất cả những gì viết trong đó chứ.
Nếu bạn trả lời là CÓ thì mình sẽ đưa ra bằng chứng về linh hồn cho bạn.......
Mình có thể đưa ra ít nhất 4 đoạn kinh thánh nói đến có luyện ngục ,Trong đó chính chúa giesu cũng nói một câu ...

Joaquin_NM
13-10-2009, 05:16 PM
mọi người ơi
con có nhiều điều thắc mắc từ Thánh Kinh. Tuy những điều này , con đã được học hiểu nhưng đã quên. :106:
mọi người có thể giải thích hộ con được không?
1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người , ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?
2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?
4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?
5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác ?
Mong mọi người có thể giúp con giải đáp nhưng thắc mắc này
Thank you mọi người
Chúa ở cùng ACE
Amen.:8::8::8::8::Tanghoa:

Chào bạn NGUYÊN XUÂN,
Xin gửi đến bạn Link của bài viết:


THIÊN CHÚA ĐÃ TẠO DỰNG VŨ TRỤ CÙNG MỌI QUY LUẬT

TIẾN HÓA VÀ SINH TỒN CỦA MUÔN LÒAI
Link: http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=13915 (http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?t=13915)

Hy vọng sẽ giúp bạn cảm nghiệm với niềm tin trọn vẹn với THIÊN CHÚA của chúng ta.

giusevuhoang
14-10-2009, 05:01 AM
thua anh chi em, cam on cac ban da thao luan soi noi chu de ve kinh thanh , nhung voi rieng minh , 1 nguoi it hieu biet ve than hoc thi minh nghi se co 1 cach tra loi tot nhat la chung ta yeu chua nhieu hon , nho dieu nay chua se cho ta tri thuc de hieu tron ven moi van de.hay yeu thien chua bang ca trai tim minh ,ban nhe

conchienlacloi
14-10-2009, 10:32 AM
thua anh chi em, cam on cac ban da thao luan soi noi chu de ve kinh thanh , nhung voi rieng minh , 1 nguoi it hieu biet ve than hoc thi minh nghi se co 1 cach tra loi tot nhat la chung ta yeu chua nhieu hon , nho dieu nay chua se cho ta tri thuc de hieu tron ven moi van de.hay yeu thien chua bang ca trai tim minh ,ban nhe
Khiêm nhượng và yêu thương muôn năm. vũ khí lợi hại nhất chiến thắng ma quỉ!! hihi.

conchienlacloi
14-10-2009, 11:04 AM
1. Về vấn đề linh hồn, có ai có thể đưa ra một đoạn trong Kinh Thánh là người đã chết rồi sẽ vẫn đc tha thứ không? Không biết các bạn có nhớ câu chuyện vể người giàu và người nghèo trong Kinh Thánh, bạn nào chưa đọc thi hãy đọc để suy ngẫm nhé. Lu-ca 16:26 "Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được".

2. Bạn đã cầu xin Đức Chúa rồi thì cần gì cầu xin các Thiên thần hay Thánh để làm gì nữa. Với tôi, Thiên Chúa là tất cả, bất kể có chuyện gì tôi đểu kể cho Thiên Chúa nghe, mặc dù Thiên Chúa biết chúng ta cần gì và nói gì ngay trước khi chúng ta mở miệng. Tại sao tôi lại phải cầu xin các Thánh và Thiên Thần để làm gì khi tôi có Thiên Chúa là người trên tất cả.

Bạn hãy nói cho mình biết các Thánh giúp gì cho bạn để sống đẹp lòng Chúa?

vấn đề về luyện ngục theo mình biết thì kinh thánh ít nói tới, nhưng không phải là không có. hihi. tuy nhiên bằng chứng về việc các linh hồn hiện về xin chúng ta xin lễ, cầu nguyện cho thì nhiều lắm.

còn việc cầu nguyện với các thánh thì mình xin có chút ý kiến thế này. Chúa Giêsu có nói là :" Thầy là cây nho các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái.." (hihi cái này mình nhớ theo lời của một bài thánh ca, không biết có chính xác như trong kinh thánh không). vậy thì sự sống, ân sủng có thể truyền từ Chúa đến chúng ta, nhưng chúng ta là cành, cũng có thể truyền ân sủng đó đến với những cành khác. các thánh có thể ví như những cành tràn đầy sức sống, nếu ta liên kết với các Ngài như cành nhỏ liên kết với cành to, thì ta cũng được hưởng nhờ ân sủng Chúa ban.
trong thực tế, ví dụ một vị bác sĩ giỏi giang không phải vì chỉ nhờ bản thân tự giỏi mà là con nhờ ân sủng Chúa ban, chúng ta cũng được hưởng nhờ ân sủng đó là khi được bác sĩ đó cứu sống. ân sủng Chúa ban cho chúng ta ai cũng như ai (" Người cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ") nhưng chúng ta có đón nhận được ân sủng đó không mới là vấn đề. có thể Chúa ban cho ta khả năng học tốt có thể trở thành bác sĩ nhưng chúng ta lười biếng không học, không đón nhận tất cả ân sủng đó thì ta có thể hưởng nhờ những ân sủng đó từ người biết đón nhận (" người lành" hay các thánh). cây nho không chỉ có thân và nhiều cành gắn vào, mà con cành nhỏ cành to liên đới với nhau. ta có thể chia sẻ cho nhau vật chất đời này, sao bạn lại nghĩ ta không thể chia sẻ cho nhau ân sủng Chúa? hơn nữa, nhiều phép lạ đã được thực hiện thông qua các thánh, từ thời các tông đồ đã vậy rồi. việc xin các thánh và được những ơn đặc biệt là thực tế có thật.
nói như ý của bạn, chỉ cần có Chúa là đủ thì sau khi Chúa lên trời, các tông đồ đi rao giảng tin mừng, các Ngài đâu được làm phép lạ, phải để Chúa làm chứ! các Ngài chỉ rao giảng thôi, còn người nghe phải tin vào Chúa và cầu xin với Chúa mới được lành bệnh..??? thực tế là các Ngài vẫn làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật... hơn thế nữa, Thiên Chúa công bình vô cùng, nếu Chúa trách phạt kẻ có tội thì cũng phải thưởng kẻ có công chứ. thêm nữa, vào thời ông Môisê, dân chúng có kêu cầu chuyện gì cũng có kêu cầu đến Chúa đâu. họ tìm ông Môisê đó chứ. Môisê cũng là Thánh đấy...

jolly_oneself
14-10-2009, 11:52 AM
[QUOTE=Nguyên Xuân;9627][SIZE=3][COLOR=Blue]mọi người ơi
con có nhiều điều thắc mắc từ Thánh Kinh. Tuy những điều này , con đã được học hiểu nhưng đã quên. :106:
mọi người có thể giải thích hộ con được không?
1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người , ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?
Theo em thì Thiên Chúa đã mặc khải cho họ để họ viết sách Kinh Thánh.Họ tin vào những lời ấy vì họ có long trông cậy,lòng tin tuyệt đối vào THiên Chúa.
2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?
Đối với CHúa thì koh thể nói đến thời gian,vì Chúa là THiên CHúa,CHúa tạo ra thời gian và koh gian.VÀ những gì thuộc về Thiên Chúa thì koh thể nào loài người chúng ta có thể lý giải được tất cả.
3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?
Đây là Mầu Nhiệm Ngôi Hai Cứu Chuộc.Vì là Mầu Nhiệm nên chúng ta koh thể hiểu được hết được (koh thể hiểu một cách rõ ràng được).Chúng ta chỉ có thể nói rằng vì Thiên Chúa yêu thương con người,chấp nhận hy sinh COn Một để cứu chuộc nhân loại.
4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?
Từ ''mở'' này được hiểu là đầu óc họ trở nên thông minh,sáng suôtbieets nhận biết được mọi việc xung quanh.
5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác ?
Vì Thiên Chúa tôn trọng quyền tụ do của họ.(em cũng koh biết nữa)
hihi.Em nghĩ sao nói vậy thôi nha,Có khi em nghĩ trong đầu rồi mà koh biết nói ra sao hết:4:

con chien ngoan dao
14-10-2009, 01:27 PM
Oh, my God!
Các anh chị hỏi và trả lời hay quá...!
Cám ơn các anh chị đã mở "mắt" cho Chiên!
Ta hãy lấy Đức Tin bù lại,
Nếu giác quan không cảm thấy gì?

Thân!

xuandao
14-10-2009, 04:05 PM
cac ban oi.khi cac ban doc kinh thanh .hoac la cac ban doc mot doan phuc am nao do.cac ban phai suy niem .doi voi minh moi cau trong phuc am co nhieu y nhgia lam do ,nhung ma minhdung co suy dien theo khoa hoc .Boi vi mau nhiem thi khong giai thich noi minh chi hieu mot dieu la THIEN CHUA LA TINH YEU.CHUA khong muon huy diet con nguoi cho du con nguoi la toi loi va phan boi ,nhung CHUA van yeu thuong va cho doi su tro ve cua loai thu tao GIONG HINH ANH CHUA.

hoathuytinh_thuthuy
14-10-2009, 05:11 PM
Hoathuytinh_thuthuy xin được trả lời những câu hỏi của Nguyên Xuân như sau:

1. Thời kì Thiên Chúa mới dựng nên con người, ai đã biết và viết lại nhưng sự kiện ấy? Họ nhờ đâu mà có thể viết được? làm sao để mọi người có thể tin những lời ấy?
Xin trả lời: Như chúng ta đã biết, các sách Kinh Thánh được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Sách Sáng Thế cũng vậy. Làm gì có ai hiện hữu trước Thiên Chúa mà chứng kiến việc Chúa sáng tạo trời đất này mà kể lại cho chúng ta nghe. Đúng không ACE??? Kinh Thánh được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần thì làm sao có thể sai được. Chúng ta không được phép nghi ngờ Thiên Chúa.

2. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì Chúa đã làm gì suốt thời gian ấy?
Xin trả lời:Thiên Chúa là Đấng đã có từ đời đời, Ngài chính là Khởi nguyên và Tận Cùng, Ngài không hề bị lệ thuộc bởi không thời gian như con người chúng ta.

3. Thiên Chúa không sự gì là không làm được. Tại sao sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người ?
Xin trả lời: Thiên Chúa rất yêu thương con người. Khi tổ tông loài người sa ngã phạm tội, thì Thiên Chúa đã lập ra một chương trình cứu độ loài người. Ngài có rất nhiều cách để có thể cứu độ loài người, chẳng hạn như Ngài có thể dùng quyền năng quyền phép của Ngài mà tiêu diệt sự ác và ma quỷ, nhưng Thiên Chúa muốn Ngôi Hai hoàn thành chương trình cứu độ này bằng cách nhập thể làm người, và chết thay cho con người, để chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với con người. "Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu". Và có lẽ Thiên Chúa dùng cách này để hoán cải con người cũng nên. Vì tội lỗi của loài người mà Ngôi Hai phải chết một cách ô nhục như vậy trên thập giá, nên con người sẽ cảm động trước tình yêu đó, và quyết tâm sống tốt hơn để đền đáp lại tình Chúa yêu thương.

4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?
Xin trả lời: Khi mới được tạo dựng, tổ tông loài người rất thánh thiện, không hề biết tội là gì. nhưng ma quỷ đã hành động, nó đã cám dỗ tổ tông loài người làm trái lời Thiên Chúa dạy, và ngay lúc đó, tội lỗi đã tràn vào thế gian, và tổ tông loài người đã đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy của mình.

5. Tại sao Thiên Chúa không để các dân ngoại nhận biết có Chúa ngay từ đầu mà họ lại đi thờ các thần khác?

Xin trả lời: Thiên Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Ngài không hề bắt tất cả con cái loài người phải thờ phượng Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn hằng đi tìm kiếm con người, và Ngài lúc nào cũng mong chờ con người quay trở lại. Xin trích một câu Kinh Thánh như sau: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại hơn là chín mươi chín người công chính". Và trên thực tế chúng ta cũng thấy: Có rất nhiều người ngoại đạo họ đã nhận được ơn lành của Chúa, và họ đã theo Chúa.

nguyen hai dangbd
15-10-2009, 10:17 AM
ai cũng trả lời rất là đúng rồi nên đăng chỉ bổ sung thui chứ ý kiến thì không dám.ngày xưa co một anh chàng rất sây mê kinh thánh. nhưng cậu ta nghĩ mãi mà không biết được màu nhiệm của thiên chúa 3 ngôi là như thế nào. có một lần đang đi dạo trên bờ biển thì anh thấy một em bé ngồi trên bờ biển và cậu ta đào một lỗ nhỏ trên bờ cát và lấy nước biển đổ vào. anh ta thấy lạ quá nên hỏi cậu bé. em đang làm gì vậy. cậu bé trả lời em đang lấy nước biển đổ đầy cái lổ này. anh ta nghe vậy cười haha. anh ta noi với cậu bé em điên ah em sao em có thể đồ đầy được. cậu bé trả lời việc đổ đầy cái lổ này còn dễ hơn là việc nghĩ vể mảu nhiệm thiên chúa 3 ngôi nũa mà. kết thúc câu chuyện ta thấy được ta không nên lấy cái vô hạn mà làm đầy cái hữu hạn được.

chimcon
20-10-2009, 11:12 AM
HÌNH NHƯ LÀ THÁNH AUGUSTINO THÌ PHẢI .. NHƯNG BẠN ƠI ,MÌNH CHƯA HIỂU CÂU ""KHÔNG NÊN LẤY CÁI VÔ HẠN MÀ LÀM ĐẦY CÁI HỮU HẠN "' MÌN NGHĨ CÁI VÔ HẠN LÀM ĐẦY CÁI HỮU HẠN ĐC MÀ ,HƠN NỮA VẪN CÒN DƯ ,(DƯ Ở ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CÁI MÀ CON NGƯỜI KHÔNG THỂ HIỂU VÀ GIẢI THÍCH VỀ MỘT CHÚA BA NGÔI).CHỈ KHI LẤY CÁI HỮU HẠN LÀM ĐẦY CÁI VÔ HẠN THÌ MỚI KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐC..

Maria Rose
22-10-2009, 10:56 AM
Mầu nhiệm Thiên Chúa mà đâu phải chỗ nào con người cũng hiểu được . Cứ tin thôi. Rồi ắt sẽ hiểu.

Cỏ dại
29-10-2009, 02:44 PM
Thiên Chúa lại phải cứu con người bằng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà không dùng quyền năng của Người bởi vì nhờ sự tuân phục đầy tình thương đối với Chúa Cha " cho đến chết trên Thập giá" (Pl. 2, 8). Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất sứ mạng của Ngài để đền tội của Người Tôi Tớ đau khổ " làm cho nhiều người nên công chính khi mang lấy tội lỗi của họ." ( X. Is, 53, 11).

Thế này nhá. Thiên Chúa tạo nên con người giống như 1 người Cha sinh ra 1 đứa con. Người Cha đó yêu con rất mực. Nhưng người con thì hok hiểu và làm ra nhiều điều sai trái. Người Cha đó có thể dùng quyền của mình nhốt con vào trong nhà, cấm túc, không cho tiếp xúc với nguy cơ tội lỗi. Nhưng như vậy đứa con hoàn toàn mất tự do sống theo đúng con người mình. Thiên Chúa không dùng quyền năng của mình để bắt con người từ bỏ tội lỗi vì như vậy đi ngược lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa là tạo ra con người được tự do, tạo ra con người không giống các tạo vật thông thường nhưng là tạo vật được hưởng tình yêu đặc biệt của Ngài. Thiên Chúa yêu tạo vật nhỏ bé của mình, yêu cả sự bất toàn trong tạo vật ấy và Ngài hy vọng con người sẽ lựa chọn đúng đắn nhưng con người thì không. Con người lựa chọn tội lỗi. Khi con người chọ lấy lối đi rời xa Thiên Chúa thì Ngài đã cứu chuộc con người bằng chính Chúa Con, chính Ngôi Lời. Nếu Thiên Chúa dùng Lời của mình để phán dạy thông qua các tiên tri các ngôn sứ thì đó vẫn chỉ như 1 thứ ngoại ngữ thông qua phiên dịch mà thôi. Vì vậy chính Lời Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác con người để nói với con người bằng cách của con người về tình yêu Thiên Chúa. Chúa Con xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại, mặc lấy án phạt của tội lỗi con người là để con người hiểu rằng Thiên Chúa không từ trên cao chỉ đạo con người phải làm thế này, thế kia từ bỏ tội lỗi. Ngài bắt tay vào làm cùng con người, chỉ cho con người đường về với Chúa Cha. Ngài đau bằng nỗi đau con người, sợ bằng nỗi sợ của con người, chính vì vậy Ngài làm cho con người có cơ hội tiến gần đến với Thiên Chúa như một người con trở về với Cha mình chứ không phải một tội nhân sợ sệt bị đưa ra trước toà án.

Cỏ dại
29-10-2009, 02:54 PM
4.Ông bà tổ tông sau khi ăn trái cấm thì " mắt họ mở ra". Vậy động từ "mở" được hiểu như thế nào?



Động từ mở có thể hiểu thế này có được không ạ? Trước đây, con người hạnh phúc sống trong những gì Thiên Chúa ban tặng, nhưng kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào con người (ăn trái cấm), con người bắt đầu nhìn thấy những điều xấu từ trong cái tốt đẹp. Ví dụ trước đây việc 2 ông bà trần truồng chẳng có gì là xấu cả. Nó tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mỹ mà Thiên Chúa tạo nên cho con người. Nhưng khi mắt "mở" ra, họ thấy mình trần truồng và xấu hổ vì điều đó. Vì sao phải xấu hổ nếu không phải họ nhìn vào thân thể của mình và người kia mà có những ý nghĩ không tốt.Vậy là mắt mở ra nhưng không phải thấy sự thánh thiện. Giống như chúng ta bây giờ cũng vậy. Khoa học càng phát triển, trình độ càng nâng cao cũng như mắt được mở ra, nhưng chỉ nhìn thấy những cái lợi cho bản thân, ích kỷ và vô tâm.

Angelus
29-10-2009, 03:43 PM
Ai giải thích cũng hay.
Nhưng vẫn chưa rõ hết???

Có ai là chiên da về Thần học kg? Vô đây nha...:106:
Rối tung rối mù lun á...:92: