PDA

View Full Version : Chung lời cầu nguyện cho cha Bênêđictô Nguyễn Hưng



mary phuongthuy
10-06-2011, 09:47 AM
Chung lời cầu nguyện cho cha Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65

BBT vừa nhận được thông tin chi tiết từ cha Phêrô Nguyễn Huệ, quản lý ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc về tình trạng sức khỏe của cha Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65. Xin gửi đến Gia đình CCS Huế để chung lời cầu nguyện.


*****
Kính thưa quý cha và quý anh em,

Thời gian qua, cha Bênêđictô Nguyễn Hưng bị đau họng kéo dài, ngài đi khám tại BV Đại học Y Dược, phát hiện có khối u ở họng, sau đó chuyển qua BV Pháp Việt.



http://cuucshuehn.net/uploads/news/2011_06/ht65lmnguyenhung.jpg
Cha Nguyễn Hưng. Hình chụp tại Đại Hội CCSHuếHN, tháng 9/2010 .

Sáng thứ Sáu 03/06 đã nhận được kết quả xét nghiệm từ một bệnh viện ở bên Thái Lan (BV Việt Pháp phải gởi mẫu xét nghiệm sang Thái Lan): khối u ác tính, nhưng chưa có di căn.

10g00 sáng cùng ngày ngài đã nhập BV Pháp Việt. Khối u không mổ được, nhưng hy vọng xạ trị có kết quả tốt. Họ sẽ đặt ống để ăn uống. Hướng điều trị sắp tới dự tính mỗi đợt ngài sẽ lên bệnh viện xạ trị khoảng 3 ngày, sau đó về nhà nghỉ một thời gian, rồi lại lên xạ trị tiếp. Hôm nay ngài vẫn đang được điều trị tại BV Việt Pháp và không ai được vào thăm. Tình trạng nghe nói nặng lắm.

Cha Hưng ở và làm việc tại TGM Xuân Lộc và phụ trách giảng dạy môn Kinh Thánh tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc.

Xin thêm lời cầu nguyện cho các ngài.

Pet Nguyễn Huệ


Xin cám ơn cha Nguyễn Huệ đã cung cấp thông tin và xin toàn thể Gia đình CCSHuế hiệp dâng lời cầu nguyện cho cha Bênêđictô Nguyễn Hưng.

Xin dâng lời thiết tha khẩn nguyện lên Thiên Chúa, trong niềm tin tưởng vào sự hộ phù của Tôi Tớ Chúa Đức HY FX, để tình thương và vinh quang Chúa được hiển rạng, đồng thời giúp cha Bênêđictô Nguyễn Hưng vượt qua được căn bệnh hiễm nghèo này.

BBT
Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

dieubui
10-06-2011, 06:16 PM
Lạy Chúa là Cha nhân lành hằng yêu thương mọi kẻ thuộc về Chúa, xin Chúa thương nhìn đến bệnh tình mà cha Benedicto Nguyễn Hưng của chúng con đang phải điều tri ở bệnh viện được gặp thầy, gặp thuốc, nhờ ơn huệ của Chúa ban cho Ngài mau được lành bệnh. Chúng con cầu xin, nhờ mẹ Maria, Thánh Giuse, các Thiên Thần và các Thánh của Chúa hằng chuyển cầu cho chúng con. Amen

silk_flower109
10-06-2011, 07:40 PM
Xin Chúa luôn gìn giữ Ngài trong cơn nguy kịch. Tình yêu và ơn bình an của Chúa luôn ở cùng cha luôn mãi

batrinh
11-06-2011, 06:17 AM
lạy Chúa xin Ngài đoái thương đến Cha Nguyễn Hưng đang phải chịu căn bịnh hiểm nghèo, xin Chúa ra tay cứu giúp đỡ nâng và chữa lành, chúng con tin thật Chúa sẽ ủi an ban ơn xuống cho Cha Nguyễn Hưng mau chóng lành bệnh đễ Cha tiếp tục trên con đường rao giảng nước Chúa Amen

quangvu1605
11-06-2011, 08:14 AM
Xin Chúa xót thương đến người tối tớ Chúa đang trong cơn hiểm nghèo, Xin cất những gánh nặng nơi Cha Nguyễn Hưng để Cha tiếp tục cuộc rao giảng Lời Chúa

ksphuonglk
11-06-2011, 05:03 PM
Xin cầu xin Chúa hãy ban ơn bình an xuống cho Cha Bê - nê và cho Ngài được xạ trị thành công trong tuần sau ! Amen !
Xin thông tin thêm rằng Cha Bê - nê hiện đang an dưỡng tại nhà Gia đình bà Cố của Ngài . Ngày mai hoặc tuần sau Phương sẽ đến thăm Ngài !

mary phuongthuy
05-08-2011, 06:19 AM
Tin về sức khỏe Cha Bênêđictô Nguyễn Hưng.
Theo thông tin từ Tòa Giám mục Xuân Lộc, việc điều trị cho Cha Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65 đang có những dấu hiệu tốt, nhưng để khẳng định quá trình điều trị hoàn toàn thành công thì còn phải chờ một thời gian nữa…

Chương trình điều trị đúng ra là đã kết thúc vào ngày 27-7, bao gồm 5 đợt xạ trị (radiotherapy), mỗi đợt 5 ngày liên tiếp, mỗi ngày bắn 10 tia; ngoài ra còn có 2 đợt hóa trị (chemotherapy) mỗi đợt kéo dài 5 ngày, đợt này cách đợt kia 2 tuần.

Tuy nhiên, đến giờ phút chót, Hội đồng Khoa Ung Bướu gồm 5 bác sĩ, trong đó Trưởng Khoa là một bác sĩ người Pháp, đã quyết định tăng thêm một đợt xạ trị bổ sung trong 3 ngày, mỗi ngày 15 tia, vừa mới kết thúc ngày hôm qua 03-8. Hội đồng bác sĩ cũng quyết định tăng thêm một đợt hóa trị kéo dài 5 ngày, từ 08-8 đến 13-8.

Sau đợt xạ trị và hóa trị bổ sung này, cha Hưng sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần và sẽ được tái khám. Lần tái khám này sẽ gồm: Nội soi thực quản, xét nghiệm máu, chụp PET scan và chụp CT 3D. Lúc đó các bác sĩ mới có thể kết luận quá trình điều trị đã hoàn toàn thành công hay chưa.

Lý do các bác sĩ quyết định bổ sung thêm 2 đợt xạ trị và hóa trị, vì sức khỏe và tinh thần của Cha Hưng khá tốt, trung bình thể trọng tăng mỗi tuần 1kg. Lúc nhập viện chỉ có 56kg, bây giờ đã gần 63kg. Ngoài ra Cha Hưng không bị những tác dụng phụ như ói mửa, lở loét mồm miệng, khô tuyến nước bọt, rụng tóc, v.v…

Tuy nhiên, do tác dụng của 3 lần xạ trị cuối cùng có cường độ hơi mạnh và số tia hơi nhiều, đã dẫn đến bị bỏng cổ họng đến độ không uống nước bình thường được, và bị tắt tiếng không nói được. Cả vùng cổ, vùng ngực và lưng gần nơi xạ trị đều trở nên xám xịt… y như thịt nướng khói (theo diễn tả của cha Hưng). Tuy nhiên các bác sĩ cho biết đó là điều bình thường, và sẽ hết sau khoảng 1 tuần.

Một số thông tin xin gửi đến quý Đức Ông, Quý Cha, quý anh em. Xin cầu nguyện nhiều cho Cha Hưng được nhiều kết quả trong điều trị và sớm bình phục. Xin chân thành cám ơn Cha FX. Phan Chiếm HT69 đã thường xuyên cung cấp thông tin.



Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

giusephamtrandinh
05-08-2011, 09:20 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/MayGodBlessYou.jpg?t=1312510772

XIN CHÚA BAN ƠN LÀNH CHO CHA, CHO CHA MAU BÌNH PHỤC.

bongchieuta
05-08-2011, 10:12 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_01.gif
https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_03.gif https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_05.gif Xin Chúa luôn gìn giữ Ngài trong cơn nguy kịch. Tình yêu và ơn bình an của Chúa luôn ở cùng cha luôn mãi

https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

quangvu1605
05-08-2011, 11:09 AM
:6:Xin Chúa ban ơn che chở cho Cha:6:

toitochua21
05-08-2011, 01:03 PM
Cầu chúc Cha mạnh khỏe trong ơn Chúa

bồ công anh
05-08-2011, 01:20 PM
Xin Chúa cất bớt đi những gánh nặng của cha.Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho cha để cha có thể vượt qua cơn nguy kịch đang dè dập cha từng ngày,xin Chúa nhận lời chúng con

myfatherisjesu
05-08-2011, 02:05 PM
Nguyện Xin Bình an, tình yêu Thiên Chúa luôn ở Bên Cha!
Chúa nhân từ xin cất những bệnh tật khỏi Cha, vị mục tử đang trong cơn bệnh hiểm nghẻo
Chúng con hiệp ý Cầu xin Chúa.Amen!

***_grassgreen_***
05-08-2011, 04:04 PM
Nguyện Xin Chúa gìn giữ Cha trong mọi sự. Xin Chúa cho Cha được mau chóng vượt qua cơn bệnh tật này. Amen.

quangvu
07-08-2011, 09:28 PM
Nguyện XIn Chúa ban cho Cha được chóng bình phục.