PDA

View Full Version : Tường thuật Lễ Phong Chức cho 28 tân linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn



chư dân
30-06-2011, 09:48 AM
Tường thuật Lễ Phong Chức cho 28 tân linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn
Tạ Ân Phúc6/29/2011
Tường thuật Lễ Phong Chức cho 28 tân linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn

http://www.vietcatholic.org/pics/PhongChucLinhmucSG26.JPG


Sàigòn - Sáng thứ Bảy 29/06/2011, Lễ Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục cho 28 tiến chức bao gồm 15 thầy Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, 9 thầy Dòng Ngôi Lời, và 4 thầy Dòng Đồng Công.

Ngay từ 7 giờ sáng, Quảng trường Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà đã rộn rã niềm vui khi những người thân của các tiến chức đã lần lượt đến tề tựu để chuẩn bị cho ngày đại lễ đánh dấu một giai đoạn tận hiến mới trong cuộc đời các ngài. 7 giờ 45, cộng đoàn bắt đầu tiến vào nhà thờ, sau khi ổn định chỗ ngồi, cộng đoàn tập hát cộng đồng. 8 giờ 25, đoàn rước bắt đầu từ Nhà chung tiến sang sang Quảng trường Đức Bà Hòa Bình và dần tiến vào Nhà thờ chánh tòa. Dẫn đầu đoàn rước tuần tự là Thánh Giá, Sách Thánh, rồi đến các thầy đi giữa cùng với bố mẹ đi hai bên, những người trong phút chốc nữa đây trở thành các tân linh mục và các ông bà cố của các ngài. Theo sau là đoàn đồng tế khoảng 200 linh mục là các giáo sư Đại chủng Viện, các linh mục bảo trở, các linh mục giáo xứ trong giáo phận và cuối cùng là Cha Tổng Đại Diện, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Hồng y Gioan Baotixia Phạm Minh Mẫn, người chủ phong Thánh Lễ Phong Chức. Khi đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng ca du dương của ca đoàn cũng là lúc tiếng chuông vang vọng trên nóc nhà thờ báo hiệu thánh lễ trọng thể của Giáo phận mừng kính Hai Thánh Tông Đồ nền tảng của Giáo Hội đồng thời Giáo phận sẽ có thêm các vị mục tử sống cuộc đời họa lại hình ảnh Chúa Kitô nơi trần thế.

Trong lời mở đầu lễ Thánh Lễ, Đức Hồng y đã tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa ban trên mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trong gia đình Giáo phận. Ngài nói rằng Chúa vẫn gieo hạt giống Tin Mừng, hạt giống Kitô hữu cho mọi người theo Chúa, đó là con đường để mọi người dấn thân theo Chúa, con đường mà Chúa Giêsu, nguồn ơn Cứu Độ đã dành cho mỗi người trong các gia đình, các cộng đoàn, cho quê hương, cho đất nước. Ngài cũng cám ơn mọi thành phần Dân Chúa đã vun tưới hạt giống Kitô hữu, nhất là hạt giống ơn gọi linh mục được phát triển như hôm nay. Ngài cầu xin Chúa cho mọi người, đặc biệt là các tân chức biết đổi mới tâm hồn để giống Chúa Kitô trong mọi ngày của đời sống.

Sau các bài Tin Mừng, nghi thức phong chức được bắt đầu bằng nghi thức tuyển chọn, sau khi tuyển chọn các linh mục được đề nghị, cha Tổng Đại Diện đã xin Đức Hồng y là Giám Mục bản quyền phong chức cho các linh mục.

Xem hình lễ phong chức Linh Mục (http://vietcatholic.net/VietCatholicPhoto/default.aspx?f=29062011165931.zip)

Tiếp đến, Đức Hồng y là Giám Mục chủ phong đã ban huấn từ chia sẻ với các tiến chức về tư cách và nhiệm vụ của linh mục. Ngài cho hay ý nghĩa của ngày lãnh nhận tác vụ linh mục là ngày đánh dấu chấm dứt giai đoạn được đào tạo trong chủng viện, dòng tu và đồng thời đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn đào tạo suốt đời, đó là giai đoạn tự đào tạo trường kỳ. Điểm chung của hai giai đoạn là đều nhận được sự tác động của Chúa Thánh Thần. Điểm riêng là trong 6 năm được đào tạo có sự trợ lực của các nhà đào tạo, đồng thời được đào tạo các chiều kích nhân bản, tâm linh, trí thức và mục vụ. Còn tự đào tạo trường kỳ dựa vào sự tự lực là chính, là sự quan tâm đến chiều kích các mối tương quan của vị linh mục.

Ngài cho hay thêm linh mục là người của Chúa nhưng đồng thời là người của xã hội. Là người của Chúa, linh mục là người dẫn dắt đoàn chiên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tìm ra và thi hành ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời. Là người của xã hội, linh mục cần bước theo Chúa Kitô để hội nhập vào văn hóa xã hội, hiến thân tới cùng vì sự sống con người. Ngài nhắn nhủ các linh mục cần thực hiện hai việc cần làm hằng ngày là năng gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa và thường xuyên nhìn lại bản thân mình dưới ánh sáng Lời Chúa dưới sự cộng tác, soi sáng của Chúa Thánh Thần để ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa. Ngài cũng cám ơn cộng đoàn giáo phận đã vun tưới ơn gọi cũng như cần quan tâm cầu nguyện, chăm sóc ơn gọi hơn nữa, nhất là trong xã hội có nhiều biến đổi như hiện nay.

Sau phần huấn dụ, Đức Hồng y chủ phong thẩm vấn các ứng viên, và các ứng viên công khai nhận tác vụ linh mục, tuyên bố quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Đồng thời từng tiến chức tuyên hứa vâng phục Đấng Bản Quyền và những người kế vị Tông Đồ. Cộng đoàn đọc Kinh Cầu Các Thánh khi các ứng viên phủ phục trước bàn thờ để nài xin các Thánh chuyển cầu cho các tiến chức chu toàn sứ vụ được nhận lãnh.

Phần quan trọng nhất là nghi thức đặt tay phong chức, Đức Hồng Y đã đặt tay trên đầu từng thầy phó tế với lời nguyện thánh hiến để truyền chức, để 28 tân chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Các tân chức quỳ quanh bàn thờ, Đức Cha Phụ tá, Cha Tổng Đại Diện, các cha bảo trợ cùng quý cha đồng tế đặt tay lên từng ứng viên thể hiện cử chỉ truyền chức đồng thời đón nhận vào linh mục đoàn. Sau đó, các tân chức được mặc phẩm phục đỏ, được Đức Cha Phụ tá xức dầu thánh hiến lòng bàn tay và trao chén Thánh, các linh mục được thánh hiến để từ nay có thể cử hành Thánh Lể dâng lễ vật toàn thiêu lên Thiên Chúa. Từng tân chức cũng nhận được cử chỉ ôm trao bình an của Đức Giám Mục Phụ tá và Đức Hồng Y. Trong phần phụng vụ Thánh Thể, các tân linh mục đã đứng quanh bàn thờ để cùng đồng tế Thánh Lễ.

Sau phần Hiệp Lễ, cha Giuse Cao Minh Triết đã thay mặt các tân chức cám ơn cộng đoàn và xin Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, các cha giáo và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện. Ngài cũng nói lên tâm tình thể hiện ưu tư của các cha giáo và cũng chính là của mỗi tân chức là không biết trong tương lai các tân chức có thể hiện được hình ảnh của mục tử Dân Chúa không? Ngài cũng thay mặt các tân chức hứa cố gắng thực hiện tác vụ mục tử vừa được lãnh nhận và không làm phụ lòng các đấng bậc đi trước. Cuối cùng, ngài cho hay hôm nay cũng là bổn mạng của Đức Cha Phêrô và cộng đoàn cùng vỗ tay mừng bổn mạng Đức Cha.

Trong huấn từ cuối lễ, Đức Hồng Y nhắn nhủ các tân chức và cộng đoàn về cầu nguyện. Ngài cho hay cầu nguyện là hơi thở của Giáo Hội, nếu hít thở điều hòa thì sức sống dồi dào. Cầu nguyện làm cho sức sống Giáo Hội dồi dào hơn, khỏe mạnh hơn, thế nên cầu nguyện là bí quyết của đời sống linh mục, cầu nguyện để đổi mới Giáo Hội, đổi mới từng người, từng gia đình. Nêu cao tấm gương cầu nguyện của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy đổi mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống đức tin.

Thánh lễ phong chức đã khép lại bằng những đóa hoa tươi, những nụ cười niềm nở chúc mừng của linh mục đoàn, của gia đình, của những người thân các tân linh mục. Đâu đó từng tốp, từng tốp trong nhà thờ, ngoài quảng trường các linh mục chụp hình lưu niệm cùng cha mẹ, người thân như là những kỹ niệm trong hành trang khởi đầu cho cuộc đời linh mục.

Xã hội ngày càng đổi thay một cách mạnh mẽ với những trào lưu, khuynh hướng như duy vật chất, chuộng tiêu dùng, toàn cầu hóa, bùng nổ thông tin, khủng hoảng các gia trị đạo đức một cách trầm trọng làm cho con người sa đà vào đó tưởng chừng như không có lối thoát. Linh mục là người của xã hội nhiều biến đổi như lời huấn dụ của Đức Hồng y, các tân linh mục thích ứng với những biến đổi đó như thế nào để gìn giữ và loan truyền những giá trị Tin Mừng, dìu dắt đoàn chiên được trao phó trên con đường thập giá hướng về quê Trời? Cầu mong các tân linh mục ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trở nên muối men cho đời để hạt giống Tin Mừng ngày càng triển nở nơi đất Sài Thành và trải rộng trên quê hương Việt Nam dấu yêu.

Dưới đây là danh sách các linh mục được phong chức ngày 29/6/2011:

- 15 tân linh mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn:

1. Phêrô Phạm Quang Ân, Giáo xứ Bùi Môn, Giáo hạt Hóc Môn
2. Gioan B. Đào Quốc Chung, Giáo xứ Phú Thọ Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì
3. Giuse Nguyễn Hữu Danh, Giáo xứ Tân Lập, Giáo hạt Thủ Thiêm.
4. Giuse Nguyễn Trọng Hiếu, Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo hạt Chí Hòa
5. Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng, Giáo xứ thuận Phát, Giáo hạt Xóm Chiếu
6. Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi, Giáo xứ Tân Lập, Giáo hạt Thủ Thiêm
7. Giuse Đinh Quang Lâm, Giáo xứ Nam Hưng, Giáo hạt Hóc Môn
8. Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm, Giáo xứ Tân Lập, Giáo hạt Thủ Thiêm
9. Giuse Vũ Hữu Phước, Giáo xứ Bình An Thượng, Giáo hạt Bình An
10. Phêrô Ngô Lập Quốc, Giáo xứ Tân Việt, Giáo hạt Tân Sơn Nhì
11. Giuse Trần Viết Thái, Giáo xứ Khiết Tâm, Giáo hạt Thủ Đức
12. Giuse Phạm Văn Thới, Giáo xứ Sao Mai, Giáo hạt Chí Hòa
13. Giuse Cao Minh Triết, Giáo xứ Gia Định, Giáo hạt Gia Định
14. Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn, Giáo xứ Bình Thuận, Giáo hạt Tân Sơn Nhì
15. Frédéric Cao Lê Minh Vương, Giáo xứ Phanxicô Đakao, Giáo hạt Sài Gòn

- 9 tân linh mục Dòng Ngôi Lời:

1. Đaminh Nguyễn Hữu Thịnh
2. Phêrô Nguyễn Đình Khiêm
3. Phanxicô X. Phạm Đình Tuấn
4. Giuse Trần Thế Vinh
5. Gioakim Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh
6. Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp
7. Stêphanô Nguyễn Hồng Ân
8. Antôn Maria Nguyễn Trường Sơn
9. Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc.

- 4 tân linh mục Dòng Đồng Công:

1. Phaolô Maria Ngô Văn Bạo
2. Phaolô Maria Lương Quý Bình
3. Bênađô Maria Vũ Cao Cường
4. Inhaxiô Maria Phạm Huy Thuỷ.

Sàigòn, ngày 30 tháng Sáu năm 2011,

Tạ Ân Phúc

vietcatholic.org