PDA

View Full Version : Biểu tình tại Hồng Kông đòi tự do tôn giáo và trả tự do cho các giám mục và linh mục



hongbinh
01-07-2011, 03:14 PM
Biểu tình tại Hồng Kông đòi tự do tôn giáo và trả tự do cho các giám mục và linh mục

TTCG (Hong Kong, 30-6-2011, AsiaNews) - Hơn 100 người Công giáo, do Đức Hồng y Trần Nhật Quân, giám mục hưu trí của Hồng Kông, dẫn đầu, đã tạo thành một cuộc biểu tình vào đêm 29-6 (ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô) ở bên ngoài Văn phòng Liên lạc, văn phòng chính phủ trung ương của Trung Quốc ở Hồng Kông, để lên án cách đối xử vô nhân đạo của Trung Quốc với hàng giáo sĩ và đòi hỏi trả tự do cho những người của Giáo Hội bị bắt giữ.

Phan Gia Vĩ (Patrick Poon), người tham gia cuộc biểu tình, phát biểu rằng những người Công giáo Hồng Kông đã “buộc phải xuống đường” vì “nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo” của những người Công giáo Trung Quốc “đã bị vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến một tình cảnh không thể chấp nhận được”.

Hàng chục nhân viên cảnh sát địa phương đã đóng chốt bên ngoài văn phòng và dọc theo con đường.

Ông Phan cũng nói đến “vụ phong chức bất hợp thức đáng buồn và đáng tiếc” đã diễn ra tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 29-6. Ông cũng đề cập đến việc phong chức hợp thức đã bị ngăn chặn không cho diễn ra ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, vị giám mục được bổ nhiệm đã bị bắt giữ và sự tự do cá nhân của ngài đang gặp nguy hiểm.

“Cách hành xử cố chấp của Chính phủ Trung Quốc nhằm tiếp tục những vụ truyền chức không hợp thức cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với Giáo Hội và gây nên sự chia rẽ và đau buồn trong Giáo Hội, là điều mà chúng tôi kiên quyết phản đối”, ông nói.

Những người Công giáo đã biểu tình tuần hành sau khi tham dự Thánh lễ do Đức Hồng y Trần Nhật Quân cử hành tại một nhà nguyện gần đó. Trong buổi cử hành phụng vụ của ngày lễ này có những lời cầu nguyện cho những người bị đàn áp và đau khổ ở Trung Quốc. Sự kiện này do Uỷ ban Công lý và Hoà bình của Giáo phận Hồng Kông tổ chức.

Tay cầm băng rôn, biểu ngữ và một thánh giá lớn, những người biểu tình đã hát những bài thánh ca. Những dải nơ màu vàng được buộc vào rào chắn bên ngoài cửa của Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc, trên mỗi chiếc nơ có đính kèm tên của thành viên giáo sĩ bị mất tích hoặc bị bắt giữ. Như thường lệ, không có ai nhận thư, được đặt nơi cửa văn phòng, của những người biểu tình.

Những người biểu tình đề nghị chính phủ điều tra các trường hợp linh mục bị tra tấn. Họ cũng yêu cầu chính quyền xin lỗi và bồi thường.

Ông Phan nói rằng các linh mục tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị buộc phải chấp nhận cái gọi là “giấy phép linh mục” và thực hiện theo các nguyên tắc chính phủ áp đặt về “Giáo Hội độc lập, tự trị và tự tổ chức”.

Ông trưng dẫn trường hợp của Cha Trương Quảng Quân (Zhang Guangjun) ở Tuyên Hoá, tỉnh Hà Bắc, người đã bị đánh đập một cách tàn bạo, và Cha Trần Hải Long (Chen Hailong), cũng ở Tuyên Hoá, đã bị các quan chức bắt vào ngày 9-4 và hiện không biết ngài đang bị giam giữ nơi đâu.

Những người Công giáo “lo ngại về sự an toàn cá nhân của tất cả các giáo sĩ bị mất tích hoặc bị giam giữ chỉ vì trung thành với đức tin và thể hiện quyền tự do tôn giáo của họ, là điều được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc”, ông Phan nói thêm.

Ngày 1-7 là sinh nhật lần thứ 79 của Đức Giám mục Tô Chí Dân (Su Zhimin) của Bảo Định (Baoding), tỉnh Hà Bắc, ngài người đã bị mất tích 14 năm sau khi ngài biến mất vào năm 1997. Ngài đã trải qua một phần ba cuộc đời trong lao tù.

“Việc đối xử tàn bạo và vô nhân đạo của chính quyền Trung Quốc đối với Đức Giám mục Tô Chí Dân là sự xúc phạm”, ông Phan nói.

Những người biểu tình cũng yêu cầu được biết nơi ở của các giáo sĩ khác, bao gồm Cha Lộc Căn Quân (Lu Genjun) của Bảo Định và Đức Giám mục Sư Ân Tương (Shi Enxiang) của Dịch Huyện (Yixian).

Họ cũng yêu cầu việc trả tự do cho những người của Giáo Hội bị bắt giữ, bao gồm Cha Mã Vũ Dũng (Wuyong Ma) và Cha Lưu Hồng Canh (Liu Honggeng) của Bảo Định, và Cha Lý Hội Sinh (Li Huisheng) của Tây Loan Tử (Xiwanzi), tỉnh Hà Bắc.

Ông Phan nói những người Công giáo hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ “tôn trọng tự do tôn giáo của công dân và tự do lương tâm của giáo sĩ cũng như dừng lại tất cả các vụ phong chức giám mục bất hợp thức”.


Hùng Nguyễn
truyenthongconggiao.org