PDA

View Full Version : Chúa Thánh Thần là một "Đấng"



AugustineTuanBao
06-07-2011, 12:04 AM
Chúa Thánh Thần là một "Đấng"




Điều quan trọng phải xác tín rằng Chúa Thánh Thần không phải là một lực, một vật như là sức mạnh, nhưng Ngài chính là một "Đấng". Ngài không phải là một quyền lực vô hình như sức hút nam châm hoặc lực hút trái đất, nhưng Ngài là một Người thực sự. Trong Kinh Thánh, Ngài được nhắc đến như là "Đấng", chứ không phải là "nó". Ngài thánh hoá, dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo, soi sáng chúng ta. Ngài chính là Người trợ giúp, Người an ủi, Người giáo dục (Ga 14:26, 16-17, 15:26, 16:7-8, 12-14).

Thần Khí có hiểu biết, có cảm xúc, và Ngài hành động như một con người thực sự.

Ngài nói: "Ai có tai, thì hãy nghe những gì Thần Khí phán dạy với các hội thánh" (Kh 2:7).

Ngài can thiệp và giúp đỡ: "Cũng vậy, Thần Khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì chúng ta không biết cầu xin thế nào cho phải. Song chính Thần Khí chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả." (Roma 8:26)

Ngài dẫn dắt: "Và Thần Khí nói cùng Philip, tiến lại sát xe ấy" (Cv 8:29). "Vì chưng, phàm ai đuợc Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ chính là con cái Thiên Chúa" (Roma. 8:14).

Ngài ra lệnh: "Thần Khí ngăn cản... và Thần Khí của Đức Giêsu không cho phép" (Cv 16:6-7)

Ngài chỉ định: "Thánh Thần đã đặt anh em làm thị sự để chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa" (Cv 20:28).


7 TỘI CHỐNG LẠI THẦN KHÍ

1- Tội nói dối:
Đọc câu chuyện của vợ chồng Anania trong (CV 5:3-4). Có một người tên là Kha-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất.2 Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Đồ.3 Ông Phê-rô mới nói: "Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất?4 Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa."5 Nghe những lời ấy, Kha-na-ni-a ngã xuống tắt thở.
Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra.8 Ông Phê-rô lên tiếng hỏi: "Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu, phải không? " Chị ta đáp: "Vâng, được bấy nhiêu thôi."9 Ông Phê-rô liền nói: "Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy! "10 Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phê-rô và tắt thở.

2- Tội lăng mạ:
“Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục mạ Thần Khí ban ân sủng, thì anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn biết mấy!” (Dt 10:29).

3- Tội phỉ báng: đọc Mt 12:24-32, Lc 12:10, Mc. 3:29: "Còn ai lộng ngôn đến Thánh Thần, thì không được tha thứ cho đến đời đời, nó mắc một tội bất diệt".

4- Tội khiêu khích Thánh Thần:
"Đừng làm buồn lòng Thánh Thần của Thiên Chúa mà ngươi đang mang lấy (Eph.4:30, Is.63:10).

5- Tội dập tắt Thần Khí:
"Đừng dập tắt Thần Khí, đừng khinh thị các lời tiên tri" (1Tx 5:19).

6- Chống lại Thần Khí:
Cv 7:51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Kh 22:18 Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực: "Ai mà thêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này!”

7- Không tin vào Thánh Thần:
Gioan 3:6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí., 14:26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em, 15:26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, 16:8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy.

THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA

Suốt trong Kinh Thánh rõ ràng Thánh Thần là Thiên Chúa. Đặc tính của Thần Khí là những bản tính Thiên Chúa:

Ngài là vĩnh cửu: "linh hồn vĩnh cửu" (Dt 9:14).

Ngài đầy quyền năng: "Thánh Thần... sức mạnh của Đấng Tối Cao" (Lc1:35).

Ngài hiện diện khắp mọi nơi cùng một lúc: "Tôi có thể trốn Thần Khí nơi đâu? Hoặc tôi có thể bay đi đâu để khỏi thấy sự hiện diện của Ngài" (Tv 139:7).

Ngài là đấng thông suốt mọi sự: "Vì Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta nhờ Thần Khí, bởi Thần Khí dò thấu mọi sự, cả những chiều sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Quả thế, ai trong loài người biết được những điều có trong người ta, nếu không phải là thầnt trí nhân loại trong kẻ ấy? Cũng vậy, những điều có trong Thiên Chúa, không ai biết được, trừ phi là Thần Khí của Thiên Chúa" (1Cor 2:10-11).

Thánh Thần được gọi là Thiên Chúa: Trong Cv 5:3-4: "Ananya, làm sao Satan đã lấp đầy lòng ngươi, làm ngươi dối trá với cả Thánh Thần? Không phải ngươi đã dối với người ta đâu, mà là với Thiên Chúa".

Ngài là Đấng Tạo Dựng.

NL chuyển dịch