PDA

View Full Version : NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU



con chien ngoan dao
31-07-2008, 01:36 PM
NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU KHI XA CÁCH

Vì nhu cầu công việc phải xa cách nhau một thời gian, cần gìn giữ cho tình yêu không phai nhạt. Tin cậy nhau là điều kiện cần nhưng chưa phải là đủ. Điều căn bản là phải thường xuyên thông tin cho nhau. Đừng để lâu lâu mới trao đổi tin tức một lần, nói chuyện qua loa về sinh hoạt, rồi tập trung vào những lời nhớ nhung, yêu đương nồng nàn. Lâu lâu thói quen này dễ trở thành khuôn sáo, dễ nhàm chán.
Trước khi tạm xa nhau, đôi bên cần lên lịch hẹn nhau, mỗi ngày hoặc mấy ngày liên lạc một lần. Đây cũng là một loại cam kết trắc nghiệm, và cũng là thường xuyên hâm nóng tình yêu. Phương tiện trao đổi thông tin nhanh chóng, ngày nay không đến nỗi khó khăn, hiếm hoi: điện thoại bàn, di động, nhẹ phí tổn như là điện thư (Email). Số lượng thông tin trao đổi với nhau là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là phần chất lượng. Khi yêu đương nồng thắm người ta có muôn ngàn câu chuyện để kể cho nhau. Chi tiết nào trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày cũng thấy đáng kể lại, và mong người kia góp ý. Những sự trao đổi góp ý tận tình, không phải chỉ để động viên tinh thần, mà còn là dấu hiệu tình yêu sâu đậm, quan tâm đến nhau từng chi tiết.
Cần giữ cho cuộc trao đổi tin tức được lành mạnh và tôn trọng nhau. Những lời nghi ngờ ghen tuông bóng gió, dù là nhẹ nhàng cũng không bảo vệ được tình yêu, trái lại có thể làm cho người kia bị coi rẻ, xúc phạm. Cần bày tỏ sự tin cậy và quý trọng. Điều này sẽ là niềm an ủi người ở xa khi họ gặp khó khăn trong công việc và họ phải phấn đấu nhiều để có thể vượt qua được. Mọi lời nghi ngờ dù nhẹ nhàng, không những có thể làm tổn thương tự ái, mà còn làm cho người ở xa cảm thấy mình không hiểu những vất vả của họ, những lời an ủi động viên trở nên vô nghĩa.
Ngoài việc trao đổi thông tin, trao đổi hình ảnh, quà tặng cũng là điều cần thiết. Bưu ảnh, ảnh phong cảnh, cảnh của mình chụp trong sinh hoạt thường ngày, làm cho đôi bên thấy gần gũi nhau hơn. Quà tặng dù đơn giản nhưng có ý nghĩa, là những dấu hiệu người này thông cảm người kia từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
Những hình ảnh, quà tặng làm cho người này thấy như người kia đang ở gần mình. “Cách cho đáng quý hơn của cho”. Quà tặng cũng vậy, không nhất thiết phải là thứ đắt tiền, mà là ý nghĩa của món quà.
Nếu đôi bên đã quen nhau trong thời gian dài, được hai gia đình nhìn nhận, dù chưa chính thức, rất cần thỉnh thoảng thăm hỏi gia đình người ấy. Sự thăm hỏi này không phải là hình thức bày tỏ tình cảm, mà còn là sự nhắc nhở tế nhị mối dây liên hệ chặt chẽ, hoặc những lời cam kết nếu đôi bên đã trao cho nhau.
Nội dung của những thông tin, trao cho nhau có thể tăng thêm màu mè hình thức, hoặc thêm sâu đậm trong những mối tình chân thật.
La Rochefoucauld có nói: “Sự xa cách làm phôi phai tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm tình yêu nồng cháy, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn”.


:53: