PDA

View Full Version : Tin sinh hoat Ngày Thánh Mẫu(Đại Hội Thánh Mẫu_CMC)



xoicucnong
01-08-2008, 01:33 PM
Ngày 24-07-2008 - dongcong.net


Sinh hoạt, ngày thánh mẫu
Chuẩn bị
Carthage, MO 24-7-2008
http://dongcong.net/misc/BanTinCongG/news_31_2008_image002.jpgThời gian chuẩn bị cho ngày Thánh Mẫu tại Carthage, Mo. Đã được diễn tiến hơn hai tuần lễ.. Ban tổ chức NTM đã phân chia ra nhiều tiểu ban để hoạt động cho dễ dàng hơn.


Ngày thứ hai 14-7-2008 tất cả mọi tiểu ban đã làm công tác chung để chuyên chở những dụng cụ của các tiểu ban ra kho chứa. Những vật liệu đó được chở đến từng địa điểm làm việc. Các thầy các cha trừ những người yếu bệnh đều hăng say cho những việc lắp ráp với lòng đầy hân hoan, phấn khởi. Tất cả mọi việc chuẩn bị này đều hướng về một con số lớn anh chị em giáo dân khắp nơi trên thế giới sẽ tuôn về đất mẹ để tôn thờ Thiên Chúa, kính mến Đức Mẹ, tôn vinh các thánh tử đạo Việt nam, gặp gỡ nhau sau một năm xa cách.


Trong lần tổ chức NTM thứ 31 này, Ban Tổ chức nêu bật khẩu hiệu : “Mẹ đứng dưới bên cây thập tự”, có ý hợp với Giáo hội hoàn vũ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp; kỷ niệm 20 năm các Thánh Tử Đạo Việt nam được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II tôn phong hiển thánh.


Nói về thời tiết trong thánh 7 tại Đất Mẹ Cát-Thi này thì rất khó tiên báo trước, nhưng vào giữa trưa thì cao độ nhất là 100 độ F. Nhưng khí hậu thật dịu mát và lạnh vào giữa đêm; kèm theo là những trận mưa bất chợt với sấm sét không ngờ trước được. Chính vì đó mà nhà dòng có một tuần 7 để cầu nguyện riêng cho NTM luôn “thời tiết thuận hòa, mọi người được như ý nguyện...” . Xin được trình bày một số thay đổi đang diễn ra tại khu đất hành hương này.


http://dongcong.net/misc/BanTinCongG/news_31_2008_image004.jpg
Nhà dưỡng đường Fatima
Ngôi nhà cũ hai lầu để dành cho quí cha-thầy an dưỡng sau nhiều năm sinh hoạt, cũng như toà soạn của báo Trái Tim Đức Mẹ suốt bao nhiêu năm nay. Vì quá xuống cấp nên đã được phá bình địa từ tháng 9 năm ngoái. Sau gần một năm thì khung nhà lẫn nền nhà đang được công ty Smith tiến hành một cách khả quan. Hy vọng NTM sang năm 2009 sẽ được khánh thành ?



Đường nhựa “cứu hỏa”
Chung quanh khu vực nhà dòng có ba cánh rừng thật tốt với những bóng rợp mát của những cây cố thụ mà những người hành hương không còn xa lạ. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, ban trật tự đã theo lời yêu cầu của Lính Cứu lửa thành phố đổ nhựa để dễ bề chạy vào nơi xảy ra những bất trắc.



http://dongcong.net/misc/BanTinCongG/news_31_2008_image006.jpgNgoài hai điểm lớn trên, dongcong.net đã dò hỏi Cha ngoại vụ xem có bao nhiêu quí cha ghi danh. Ngài đã cho biết số quí cha và quí nữ tu từ Hoa Kỳ lẫn ngoại quốc rất là nhiều. Riêng về khu vườn “đồi Canvê” đang tu sửa lại chặng đàng thánh giá để kịp làm phép trong NTM năm nay. Ban Lễ Đài đã dựng được khung nền xong xuôi rồi... Ban Cổng chào với mẫu hình đang lên khuôn trông thật tuyệt vời... Ban Âm thanh với những khung màn ảnh lớn và những bộ loa vĩ đại đang mướn về... Ban DVD đang sửa soạn những dàn máy tối tân mong đáp ứng số DVD mà khách hành hương mong muốn sau mỗi giờ hội thảo ....



Với một vài tin tức sơ lược trước NTM để quí vị cùng hiệp lời cầu nguyện cho NTM được diễn tiến tốt đẹp. Mong ước được nhiều ơn lành của Thiên Chúa và Mẹ Đồng công đổ tràn xuống cho mọi khách hành hương dự tính đến đất mẹ Cát-Thi năm nay.