PDA

View Full Version : Học Hỏi Về Thánh Phaolô Tông Đồ



giusehien
05-08-2008, 12:48 PM
Trong năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 kêu gọi mọi người học hỏi nên Thánh Phaolô về lòng yêu mến của Ngài dành cho Chúa Kitô, cho Hội Thánh, và lòng hăng say rao giảng Tin Mừng. Xin mời mọi người cùng nhau tham gia đặt những câu đố về Thánh Phaolô để cùng nhau học hỏi về đời sống của Ngài nhé.. Chúc mọi người bình an.

1.Thánh Phaolô sinh trưởng ở đâu?

2.Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô còn được nhắc đến với tên là…..

NVN
05-08-2008, 02:15 PM
Trong năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 kêu gọi mọi người học hỏi nên Thánh Phaolô về lòng yêu mến của Ngài dành cho Chúa Kitô, cho Hội Thánh, và lòng hăng say rao giảng Tin Mừng. Xin mời mọi người cùng nhau tham gia đặt những câu đố về Thánh Phaolô để cùng nhau học hỏi về đời sống của Ngài nhé.. Chúc mọi người bình an.

1.Thánh Phaolô sinh trưởng ở đâu?

2.Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô còn được nhắc đến với tên là…..

Mình xin trả lời xem có đúng không:
1. Phao-lô chào đời với tên Saul tại thành Tarsus xứ Cilicia (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilicia&action=edit&redlink=1), được trưởng dưỡng trong nền giáo dục Do Thái. Theo sách Công vụ, Phao-lô có quốc tịch La Mã - một đặc quyền mà ông đã dùng đến vài lần để tự bảo vệ mình (Công vụ 22.25[6] (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93_Phao-l%C3%B4#cite_note-5#cite_note-5); 27-29[7] (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93_Phao-l%C3%B4#cite_note-6#cite_note-6)).
2. Thánh Tông đồ Phao-lô hoặc Sứ đồ Phao-lô; sinh 3 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=3_TCN&action=edit&redlink=1)–14 TCN (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=14_TCN&action=edit&redlink=1); mất 62 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=62&action=edit&redlink=1)–69 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=69&action=edit&redlink=1) CN)

giusehien
05-08-2008, 11:09 PM
Mình xin trả lời xem có đúng không:
1. Phao-lô chào đời với tên Saul tại thành Tarsus xứ Cilicia, được trưởng dưỡng trong nền giáo dục Do Thái. Theo sách Công vụ, Phao-lô có quốc tịch La Mã - một đặc quyền mà ông đã dùng đến vài lần để tự bảo vệ mình (Công vụ 22.25[6]; 27-29[7]).
2. Thánh Tông đồ Phao-lô hoặc Sứ đồ Phao-lô; sinh 3–14 TCN; mất 62–69 CN)

Đúng rồi nguyễn văn ngân ơi! Gỏi quá ta... Cám ơn bạn nhiều. Nhưng câu thứ 2 mình xin nói rỏ hơn một chút nhé. Trong kinh thánh Phaolô còn được gọi là Saolô thì người ta dể hiểu hơn.. Chúc Mừng bạn lần nữa ....:111::guitar::6::6:

giusehien
06-08-2008, 12:41 PM
Tiếp tục đề tài nữa nhé.

1. Chúa sai ai đến gặp Thánh Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt?
2. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô đã chọn ai làm cộng tác viên của mình ?
3. Thánh Phaolô làm nghề gì?
Chúc mọi người may mắn và thành công nhé...

NVN
06-08-2008, 03:21 PM
Tiếp tục đề tài nữa nhé.

1. Chúa sai ai đến gặp Thánh Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt?
2. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô đã chọn ai làm cộng tác viên của mình ?
3. Thánh Phaolô làm nghề gì?
Chúc mọi người may mắn và thành công nhé...


Cảm ơn bạn mình xin trả lời:

1. Bấy giờ ở Ðamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: "Anania". Ông thưa: "Lạy Chúa, này con đây". Chúa phán: "Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố "Thẳng", và tìm tại nhà Giuđa một người tên Saolô, quê ở Tarsê; nó đang cầu nguyện". (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán: "Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta".

2. Khi Thánh Phaolô đi qua Lystra vào đầu cuộc hành trình truyền giáo thứ hai của mình, Thánh nhân đã chọn Timôthêu làm đồng bạn của mình, vì ‘anh ta được tiếng tốt nơi anh em ở Lystra và Iconium’ (Acts 16:2), thế nhưng Thánh nhân ‘đã cắt bì cho anh vì những người Do Thái ở những nơi ấy’ (Acts 16:3). Cùng với Thánh Phaolô và Silas, Timôthêu đã đi băng qua Tiểu Á tới thành Troas, từ đó ngài tới Macedonia. Chúng ta được cho biết là ở Philippi, nơi Thánh Phaolô và Silas bị tố cáo là làm loạn thành phố ấy và bị tống ngục bởi bị chống đối bởi một số cá nhân thiếu đạo đức đã lợi dụng một đứa con gái nô lệ giỏi bói toán (x Acts 16:16-40), Timôthêu đã được thả ra. Bấy giờ Thánh Phaolô buộc phải đi đến Nhã Điển thì Timôthêu theo kịp Thánh nhân ở thành phố này, rồi từ đó, ngài được sai tới một Giáo Hội Thessalonica trẻ trung để củng cố đức tin cho Giáo Hội này (x 1Thes 3:1-2). Thế rồi ngài gặp Thánh Tông Đồ ở Corintô, cho Thánh nhân hay tin vui về tín hữu Thessalonica và cộng tác với Thánh nhân để truyền bá phúc âm hóa cho thành Corintô này (x 2Cor 1:19).

3. Theo Công vụ 22.3[8] (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93_Phao-l%C3%B4#cite_note-7#cite_note-7), Phao-lô ở Jerusalem, theo học Gamaliel (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamaliel&action=edit&redlink=1), một học giả tiếng tăm thời ấy. Khi đi nhiều nơi để rao giảng Phúc âm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%BAc_%C3%A2m&action=edit&redlink=1), Phao-lô thường tự lo sinh kế cho mình (1Côr 9. 13-15[9] (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93_Phao-l%C3%B4#cite_note-8#cite_note-8)); theo Công vụ 18. 3 Phao-lô từng sống với nghề may trại.

Nguyên Xuân
06-08-2008, 05:09 PM
Chú Ngân ơi , nghề may trại là gì vậy ạ?

giusehien
07-08-2008, 12:29 AM
@Nguyễn văn Ngân: Công nhận khen tài của Chú Ngân thật.... Con phải học ở nơi chú quá.
@ Nguyên Xuân: Trong Kinh Thánh thì có nhiểu dịch giả khác nhau, nhưng cuốn mình đọc là Thánh Phalô làm nghề "Đan Lều" ( CV 18, 3). :read::77::monkey03:

NVN
07-08-2008, 07:21 AM
@Nguyễn văn Ngân: Công nhận khen tài của Chú Ngân thật.... Con phải học ở nơi chú quá.
@ Nguyên Xuân: Trong Kinh Thánh thì có nhiểu dịch giả khác nhau, nhưng cuốn mình đọc là Thánh Phalô làm nghề "Đan Lều" ( CV 18, 3). :read::77::monkey03:

Mình phải cảm ơn các bạn, vì chính các bạn đã giúp mình hiểu hơn về Thánh Phao-lô.

Nguyên Xuân
07-08-2008, 01:33 PM
Giusehien bao nhiêu tuổi mà gọi chú Ngân là chú vậy ?

giusehien
08-08-2008, 10:56 PM
Thì mình nhỏ tuổi hơn Chú Ngân mà Tham gia ngày: May 2008
Tên Thánh: giu-se
Giới tính: Nam
Đến từ: nam dinh
Tuổi: 37
Bài gởi: 42
Cám ơn: 710
Thì NX lấy 37 - 26 =? Phải gọi bằng chú không đúng sao ?

bluerose
10-08-2008, 02:40 PM
Toàn người lớn tuổi à. Cháu 17 nên gọi mọi người chú nhé.
Cháu cũng quý thánh Phaolô lắm đó.

giusehien
03-10-2008, 12:08 PM
Khá lâu, nay mới tiếp tục học hỏi về thánh Phaolô. Mình xin gởi câu đố xin mọi người cùng tham gia và học hỏi nhé. Cầu chúc mọi người bình an và hạnh phúc trong Chúa Ba Ngôi. Chúc mọi người thành công.

1. Lúc nữa đêm trong tù, thánh Phalô và Sila cầu nguyện thì có động đất lớn xảy ra được nói đến trong đoạn nào của sách Tông Đồ Công Vụ?

2. Trong hành trình đi Rôma, thánh Phaolô bị đắm tàu tại đảo nào ?

3. “Tôi sống không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” được nói đến trong câu nào của thư thánh Phaolô gởi tín hữu Galát?

4. Trong thư giữ tín hữu Galát, thánh Phaolô thuật lại khi từ Đamát lên Giêsusalem, thánh Phaolô lưu tại đây một thời gian ngắn để tham kiến ai, cũng là vị tông đồ của Chúa Giêsu?

5. Xin bạn cho biết ngày và tháng các lễ kính nhớ liên quan đến thánh Phaolô?

Paul_Nguyen
03-10-2008, 01:36 PM
3. "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, song chính Đức Kitô sống trong tôi" Galata 2;20
4. Trong thư gửi tín hữu Galata đoạn 1;18-20 Thánh Phaolô đã gặp Kepha (tức Thánh Phêrô) và ở lại đó 15 ngày, Ngài cũng chỉ gặp được mỗi một mình Thánh Giacôbê trong số các Tông đồ
5. Ngày 25/01 Thánh Phaolô Trở lại; ngày 29/6 Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

giusehien
04-10-2008, 12:23 AM
Paul _ Nguyen ơi ! 2 câu bạn trả lời đúng rồi, còn câu số 5 thì còn thiếu... cám ơn bạn nhiều.