PDA

View Full Version : Nữ tu 103 tuổi rời tu viện lần đầu tiên trong 84 năm để gặp Đức Thánh Cha



chư dân
18-08-2011, 09:42 PM
WYD Madrid 2011: Nữ tu 103 tuổi rời tu viện lần đầu tiên trong 84 năm để gặp Đức Thánh Cha

84 năm sống trong đan viện ở miền bắc Madrid, Nữ tu Teresita 103 tuổi sẽ làm một cú mạo hiểm vào thế giới bên ngoài để gặp Đức Thánh Cha.
Người trăm tuổi hoạt bát này đã sống trong đan viện Buenafuente del Sistal từ khi sơ khấn năm 19 tuổi, hai năm trước vụ Wall Street Crash.
http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/08/Teresita_1973530c-300x187.jpg (http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/08/Teresita_1973530c.jpg) Sơ Teresita, 103 tuổi, sẽ làm một cuộc mạo hiểm vào
thế giới bên ngoài để gặp Đức Thánh Cha
Như một sự trùng hợp lạ lùng, bà đã vào tu viện ngày 16/4/1927 – ngày Joseph Ratzinger, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bây giờ, chào đời tại Đức.
Nữ tu Teresita đã ở suốt trong tu viện từ khi rời khu tách biệt trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939 chỉ vài giờ, khi các nữ tu đã trốn thoát khỏi cuộc chiến.
Nhưng vào thứ Sáu này, bà sẽ nhập đoàn để gặp Đức Thánh Cha trong ba ngày viếng thăm thủ đô Tây Ban Nha và tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Sơ nói với mẹ bề trên Maria của tu viện rằng bà sẽ đi với cặp mắt đóng, vì thế sẽ không gì có thể làm chia trí bà được.
Sơ Teresita là đối tượng của cuốn sách mang tựa đề “What is a girl like you doing in a place like that” (Tạm dịch:Điều gì một cô gái như bạn đang làm ở một nơi như thế), của tác giả Jesus Garcia, kể về cuộc sống của 10 nữ tu trong tu viện, “Ai có thể sống 84 năm trong tu viện mà không hạnh phúc? Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn theo ơn gọi của bạn.”
Văn Yên, SJ.
(theo http://www.telegraph.co.uk (http://www.telegraph.co.uk/))