Nguyên Xuân
11-08-2008, 02:31 PM
* Giáo lý viên là người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn.
* Một giáo lý viên biết chinh phục là một điều tốt, biết sống lời mình nói là một điều tốt, có nhiều khả năng là một điều tốt, nhưng điều quan trọng nhất ở một giáo lý viên là đạo đức, đó mới chính là sức thu hút.
* GLV cần nỗ lực và cộng tác trong ơn gọi này.
* Người GLV luôn soi mình vào gương khiêm hạ của Thầy Giê-su.
* GLV là người hiểu, yêu mến và sống theo lời dạy của Chúa Giê-su.
* Mục đích của việc làm GLV là làm cho người học nhận biết, yêu mến và đi theo lời dạy của Chúa Giê-su.
* Có thực thi mới hướng dẫn được.
* Vì yêu mến Chúa Giê-su thì mới giới thiệu về Chúa Giê-su cho mọi người biết : thế nào là tình yêu của Thiên Chúa.
người GLV phải sống trung thực theo lời mình giảng dạy, phải biết truyền đạt tâm tư.
* GLV là người có khả năng chia sẻ về Đức Giê-su với người khác bằng những lời lẽ đơn sơ, chất phác qua những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống.
* GLV là dấu chỉ, là lời giới thiệu, là tấm bảng chỉ đường cho các em nhỏ đến tìm gặp và ở lại với Chúa Giê-su.
* Phải luôn có Chúa Giê-su đầy tràn trong tâm hồn, trên mắt, trên miệng.
* Cho đến khi chết, Chúa Giê-su vẫn yêu thương con trẻ thì tại sao một GLV của Chúa lại không biết yêu thương con trẻ ?
* Tóm lại, GLV chính là người được sai đi để loan báo Tin Mừng hầu những em thiếu nhi và những người tiếp xúc nghe, tin và được cứu rỗi. Do đó hơn ai hết , GLV là người diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-su.
" Chúa Giê-su là Lời
Chúng ta là tiếng "
( Theo cuốn "GLV-người diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-su" và lời dạy của sour.Chuộng, Thanh Hóa)
* Một giáo lý viên biết chinh phục là một điều tốt, biết sống lời mình nói là một điều tốt, có nhiều khả năng là một điều tốt, nhưng điều quan trọng nhất ở một giáo lý viên là đạo đức, đó mới chính là sức thu hút.
* GLV cần nỗ lực và cộng tác trong ơn gọi này.
* Người GLV luôn soi mình vào gương khiêm hạ của Thầy Giê-su.
* GLV là người hiểu, yêu mến và sống theo lời dạy của Chúa Giê-su.
* Mục đích của việc làm GLV là làm cho người học nhận biết, yêu mến và đi theo lời dạy của Chúa Giê-su.
* Có thực thi mới hướng dẫn được.
* Vì yêu mến Chúa Giê-su thì mới giới thiệu về Chúa Giê-su cho mọi người biết : thế nào là tình yêu của Thiên Chúa.
người GLV phải sống trung thực theo lời mình giảng dạy, phải biết truyền đạt tâm tư.
* GLV là người có khả năng chia sẻ về Đức Giê-su với người khác bằng những lời lẽ đơn sơ, chất phác qua những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống.
* GLV là dấu chỉ, là lời giới thiệu, là tấm bảng chỉ đường cho các em nhỏ đến tìm gặp và ở lại với Chúa Giê-su.
* Phải luôn có Chúa Giê-su đầy tràn trong tâm hồn, trên mắt, trên miệng.
* Cho đến khi chết, Chúa Giê-su vẫn yêu thương con trẻ thì tại sao một GLV của Chúa lại không biết yêu thương con trẻ ?
* Tóm lại, GLV chính là người được sai đi để loan báo Tin Mừng hầu những em thiếu nhi và những người tiếp xúc nghe, tin và được cứu rỗi. Do đó hơn ai hết , GLV là người diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-su.
" Chúa Giê-su là Lời
Chúng ta là tiếng "
( Theo cuốn "GLV-người diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-su" và lời dạy của sour.Chuộng, Thanh Hóa)