pr_hoaian
02-10-2011, 12:35 AM
R.I.P
http://gpcantho.com/userfiles/image/cac%20LM/C_Nhon.jpg
Trong tâm tình tin tưởng và phó thác, xin kính báo :
Cha Gioan Baotixita NGÔ VĂN NHƠN
- Sinh ngày 10.05.1946
- tại Vịnh Chèo - Vị Thuỷ - Hậu Giang
- Thụ phong Linh mục : 15.08.1974
- Năm 1974 : Cha Phó Họ đạo Bãi Giá.
- Năm 1975 : Cha Sở Họ đạo Ngan Rô
- 12/1988 : Cha Sở Họ đạo Rạch Gòi.
- 09/2000 : Cha Sở Họ đạo Lương Hoà
- 11/2009 : Cha ngã bệnh.
Được Chúa gọi về lúc 23 giờ
Thứ Sáu, ngày 30.09.2011.
Hưởng Thọ 65 Tuổi.
Thánh Lễ An Táng :
lúc 9 giờ 00 - Thứ Hai, ngày 03.10.2011
tại Nhà Thờ Vịnh Chèo - Vị Thuỷ - Hậu Giang.
Giáo phận Cần Thơ
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn
Cha Gioan Baotixita
mau được hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Kính báo
Ban TTXH/Hạt Vị Thanh
:53:
TIỂU SỬ CHA
GIOAN BAOTIXITA NGÔ VĂN NHƠN
X
- Cha Gioanbaotixita Ngô Văn Nhơn sinh ngày 10/05/1946 tại Vịnh Chèo .
- Thân phụ là ông Phêrô Ngô Văn Đại và thân mẫu Matta Phan Thị Phán. Ngài là con cả trong gia đình gồm 6 anh em 4 trai 2 gái.
- Ngài vào chủng viện Á Thánh Quý Sóc Trăng ngày 15/09/1956, lúc vừa 10 tuổi.
- vào tiểu chủng viện Thánh Giu-se Sài Gòn năm 1963, vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long năm 1966.
- Thụ phong phó tế tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long ngày 30/04/1974, do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang.
- Ngài được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang phong chức Linh Mục tại Chủng Viện A Thánh Quý Cái Răng ngày 15/08/1974. Sau đó được bổ nhiệm làm phó sở họ đạo Bãi Giá.
- Sau biến cố 1975 Cha được bổ nhiệm làm Chánh sở họ đạo Ngan Rô – Quản nhiệm Rạch Ráng, Cồn Tròn – Long Phú – Cái Qoanh và đảm nhiệm một số Thầy ở Đại Chủng Viện Cái Răng giao gởi.
- Tháng 12 năm 1988 Cha được thuyên chuyển nhận nhiệm sở mới làm Chánh sở họ đạo Đông Lợi Rạch Gòi – Cái Tắc ( thuộc hạt Đại Hải).
- Xây dựng nhà thờ Cái Tắc 15/08/1990, được Đức Cha Emanuel Lê Phong Thuận, dâng thánh lễ tạ ơn, cung hiến.
-Tháng 05/1996 hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ Rạch Gòi được Đức Cha Emanuel Lê Phong Thuận dâng thánh lễ tạ ơn và cung hiến.
- Sau 12 năm phuc vụ Rạch Gòi – Cái Tắc.
- Tháng 9 năm 2000 Cha được Giám Mục giáo phận bổ nhiệm làm chánh sở 2 họ đạo Lương Hòa – Lương Thiện (hạt Vị Thanh).
- Cha luôn nỗ lực nuôi dưỡng ơn gọi tu sĩ Linh Mục, kết quả là mỗi họ đạo đều có chủng sinh vào Đại Chủng Viện. Về vật chất Cha bắt tay vào việc trùng tu mỡ rộng cơ sở sinh hoạt, giáo lý. Cha lại tiếp tục bôn ba xuôi ngược, tìm ân nhân xa gần giúp đỡ kinh phí – trải đá làm đường, bắt cầu nối liền kênh gạch. Cha phân phối vật tư để xây dựng bán kiên cố trên 100 cân nhà cho người nghèo, đem lúa gạo về chia sẽ cho đàn chiên những lúc giáp hạt. Cha luôn âm thầm tận tụy hy sinh phục vụ đàn chiên. Do vậy, có lẽ Chúa muốn Ngài nghỉ ngơi.
- Ngày 11/11/2008, trong buổi tĩnh tâm Linh Mục – Tu Sĩ trong hạt cùng Đức Giám Mục, Cha bị đột quỵ. Đức Cha và các Cha đề nghị Cha vào bệnh viện điều trị.
Cha cương quyết về xứ đạo, nhưng rồi sức khỏe yếu dần đành vào bệnh viện cấp cứu, chưa đầy 24 giờ sức khỏe Cha càng nguy kịch, Cha quản hạt cùng các Cha đến thăm đề nghị xin chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị gấp. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM là 4 tháng. Sức khỏe cũng được khả quan, bệnh viện cho về an dưỡng nhưng không đi lại, không nói năng được và không tự chủ được bản thân. Tuy vậy, Cha vẫn cố gượng về thăm lại 2 họ đạo Lương Hòa + Lương Thiện trong dịp Tết cổ truyền. Sau đó Cha được đưa đi điều trị tại bệnh viện Liên Tôn Kinh Bảy – Tân Hiệp, Giáo phận Long Xuyên một thời gian, nơi đây được các Cha, các sơ và các y bác sỹ tận tình chữa trị. Nhưng mọi sự không ngoài thánh ý Chúa.
- Ngày 30 tháng 9 vừa qua, lúc 23 giờ Chúa gọi Cha về .
- Kết thúc cuộc hành trình trần thế. Xin cầu cho Cha.
…...Hết……
http://gpcantho.com/userfiles/image/cac%20LM/C_Nhon.jpg
Trong tâm tình tin tưởng và phó thác, xin kính báo :
Cha Gioan Baotixita NGÔ VĂN NHƠN
- Sinh ngày 10.05.1946
- tại Vịnh Chèo - Vị Thuỷ - Hậu Giang
- Thụ phong Linh mục : 15.08.1974
- Năm 1974 : Cha Phó Họ đạo Bãi Giá.
- Năm 1975 : Cha Sở Họ đạo Ngan Rô
- 12/1988 : Cha Sở Họ đạo Rạch Gòi.
- 09/2000 : Cha Sở Họ đạo Lương Hoà
- 11/2009 : Cha ngã bệnh.
Được Chúa gọi về lúc 23 giờ
Thứ Sáu, ngày 30.09.2011.
Hưởng Thọ 65 Tuổi.
Thánh Lễ An Táng :
lúc 9 giờ 00 - Thứ Hai, ngày 03.10.2011
tại Nhà Thờ Vịnh Chèo - Vị Thuỷ - Hậu Giang.
Giáo phận Cần Thơ
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn
Cha Gioan Baotixita
mau được hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Kính báo
Ban TTXH/Hạt Vị Thanh
:53:
TIỂU SỬ CHA
GIOAN BAOTIXITA NGÔ VĂN NHƠN
X
- Cha Gioanbaotixita Ngô Văn Nhơn sinh ngày 10/05/1946 tại Vịnh Chèo .
- Thân phụ là ông Phêrô Ngô Văn Đại và thân mẫu Matta Phan Thị Phán. Ngài là con cả trong gia đình gồm 6 anh em 4 trai 2 gái.
- Ngài vào chủng viện Á Thánh Quý Sóc Trăng ngày 15/09/1956, lúc vừa 10 tuổi.
- vào tiểu chủng viện Thánh Giu-se Sài Gòn năm 1963, vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long năm 1966.
- Thụ phong phó tế tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long ngày 30/04/1974, do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang.
- Ngài được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang phong chức Linh Mục tại Chủng Viện A Thánh Quý Cái Răng ngày 15/08/1974. Sau đó được bổ nhiệm làm phó sở họ đạo Bãi Giá.
- Sau biến cố 1975 Cha được bổ nhiệm làm Chánh sở họ đạo Ngan Rô – Quản nhiệm Rạch Ráng, Cồn Tròn – Long Phú – Cái Qoanh và đảm nhiệm một số Thầy ở Đại Chủng Viện Cái Răng giao gởi.
- Tháng 12 năm 1988 Cha được thuyên chuyển nhận nhiệm sở mới làm Chánh sở họ đạo Đông Lợi Rạch Gòi – Cái Tắc ( thuộc hạt Đại Hải).
- Xây dựng nhà thờ Cái Tắc 15/08/1990, được Đức Cha Emanuel Lê Phong Thuận, dâng thánh lễ tạ ơn, cung hiến.
-Tháng 05/1996 hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ Rạch Gòi được Đức Cha Emanuel Lê Phong Thuận dâng thánh lễ tạ ơn và cung hiến.
- Sau 12 năm phuc vụ Rạch Gòi – Cái Tắc.
- Tháng 9 năm 2000 Cha được Giám Mục giáo phận bổ nhiệm làm chánh sở 2 họ đạo Lương Hòa – Lương Thiện (hạt Vị Thanh).
- Cha luôn nỗ lực nuôi dưỡng ơn gọi tu sĩ Linh Mục, kết quả là mỗi họ đạo đều có chủng sinh vào Đại Chủng Viện. Về vật chất Cha bắt tay vào việc trùng tu mỡ rộng cơ sở sinh hoạt, giáo lý. Cha lại tiếp tục bôn ba xuôi ngược, tìm ân nhân xa gần giúp đỡ kinh phí – trải đá làm đường, bắt cầu nối liền kênh gạch. Cha phân phối vật tư để xây dựng bán kiên cố trên 100 cân nhà cho người nghèo, đem lúa gạo về chia sẽ cho đàn chiên những lúc giáp hạt. Cha luôn âm thầm tận tụy hy sinh phục vụ đàn chiên. Do vậy, có lẽ Chúa muốn Ngài nghỉ ngơi.
- Ngày 11/11/2008, trong buổi tĩnh tâm Linh Mục – Tu Sĩ trong hạt cùng Đức Giám Mục, Cha bị đột quỵ. Đức Cha và các Cha đề nghị Cha vào bệnh viện điều trị.
Cha cương quyết về xứ đạo, nhưng rồi sức khỏe yếu dần đành vào bệnh viện cấp cứu, chưa đầy 24 giờ sức khỏe Cha càng nguy kịch, Cha quản hạt cùng các Cha đến thăm đề nghị xin chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị gấp. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM là 4 tháng. Sức khỏe cũng được khả quan, bệnh viện cho về an dưỡng nhưng không đi lại, không nói năng được và không tự chủ được bản thân. Tuy vậy, Cha vẫn cố gượng về thăm lại 2 họ đạo Lương Hòa + Lương Thiện trong dịp Tết cổ truyền. Sau đó Cha được đưa đi điều trị tại bệnh viện Liên Tôn Kinh Bảy – Tân Hiệp, Giáo phận Long Xuyên một thời gian, nơi đây được các Cha, các sơ và các y bác sỹ tận tình chữa trị. Nhưng mọi sự không ngoài thánh ý Chúa.
- Ngày 30 tháng 9 vừa qua, lúc 23 giờ Chúa gọi Cha về .
- Kết thúc cuộc hành trình trần thế. Xin cầu cho Cha.
…...Hết……