PDA

View Full Version : Người đồng tính như con là có tội sao !



cuncon3008
02-10-2011, 04:15 PM
Em là key là 1 người có đạo gốc , em năm nay 18t .. nhưng em thấy vô lý quá .. tại sao , tại sao những người đồng tính lại bị koi là có tội , lại bị giáo hội kỳ thị và cho là phạm 1 tội quan trọng , em thật sự ko thể hiểu . Nếu người mẹ sinh ra 1 đứa con mà đứa con đó ko may bị 1 dị tật nào đó thì đó là lỗi của người mẹ hay là đứa con .. ai sẽ là người buồn hơn ... Thật phi lý khi koi đây là 1 căn bệnh , đừng nói đây là 1 thử thách của Chúa , và có tội hay không thì lên tòa phán xét Chúa sẽ phán xét còn con Người không có quyền .. người đồng tính như em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi , đã sống dưới sự chà đạp của mọi ngừi và sự kỳ thị xa lánh của xã hội đã đủ rồi .. mún tìm đến 1 bễn đỗ , tìm 1 tình yêu cho chính mình cũng có tội sao , sống gò bó khi mình ko phải là mình thì có vui ý chúa không - mình có vui không , đến khi nào ngừi đồng tính như em mới được chấp nhận đây ... thời nào cũng có người đồng tính luyến ái , nhưng rồi sao - ko được sự chấp nhận của xã hội , gia đình , người thân , tôn giáo nên họ cũng phải cắn răng để cưới vợ rồi cũng có con - người vợ đó có hạnh phúc , gia đình đó có hạnh phúc , rồi họ cũng uất ức mà chết thoy ... 1 người đống tính có khả năng mạnh mẽ là vượt qua mọi dư luận , vượt qua mọi định kiến xã hội lạc hậu đương thời để sống .. Đồng tính là có tội ư .. Sao giáo hội lại không chấp nhận .. nếu có thể gửi cho Đức GiÁO Hoàng 1 bức thư .. em sẽ chỉ nói .. " Cầu xin giáo hội có thể chấp nhận người đồng tính - chúng con đã quá khổ rồi "

duoc1706
02-10-2011, 06:57 PM
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Thật sự, đây là một nỗi buồn, nỗi buồn chung của cả xã hội và Giáo Hội. Mình cũng như bạn, không thể hiểu được tại sao người đồng tính sinh ra trên đời, rồi bị gọi là có tội khi họ sống thật với chính họ. Nam yêu nữ, nữ yêu nam, cả hai yêu nhau, yêu nhau theo bản năng, theo ý muốn và ý thích tự nhiên họ có, và tất cả mọi người nhìn đó là chính đáng. Nhưng người đồng tính, cũng yêu theo bản năng, theo ý muốn và ý thích tự nhiên họ có, không khác gì người dị tính bình thường, nhưng lại bị nhìn theo hướng rất tiêu cực. Quả thật, chúng ta là con người, chúng ta được sinh ra dưới thế gian, và chúng ta chưa một lần giáp mặt với Chúa, ý chí chúng ta là ý chí người phàm, chúng ta không thể hiểu được ý Chúa. Nhưng nếu ta nghĩ theo hướng tích cực, chúng ta có thể thấy tất cả đều tốt, vì tất cả đều từ Chúa mà ra. Hãy nghĩ rằng: đồng tính, cũng như một dị tật bẩm sinh, là một thử thách Chúa đặt cho bạn khi sinh ra trên đời, để mỗi ngày bạn có Thập Giá mà vác. Đừng nhìn người khác và ganh tỵ với số phận của họ, vì mỗi người đều được Chúa sắp cho một chương trình riêng. "Kẻ được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và kẻ được trao phó nhiều hơn sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn", "Có những người không kết hôn vì tự lòng mẹ sinh ra họ đã không thể, có những người không kết hôn vì bị người ta hoạn, có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu".
Bạn đừng buồn nữa. Hãy sống như chính bạn, vì chính Thiên Chúa đã dựng nên bạn như vậy, chứ không phải Satan hay Brama hay Nữ Oa đã tạo ra bạn đâu!

teenvnlabido
02-10-2011, 07:33 PM
Chào bạn cuncon3008
Bạn nêu lên một vấn đề mà tớ nghĩ rằng khó có ai trả lời cho chính xác vì rất ít người có kinh nghiệm trong trạng thái này .Và tớ cũng thế thôi .Có điều theo tinh thần san sẻ buồn vui của Ki tô giáo ,tớ đã dùng một số từ khóa về đồng tính để tra trên google ,và tạm thời đươc một số link giúp bạn tham khảo thêm các ý kiến tư vấn .Nhưng theo sự hiểu biết của tớ mà tớ vừa tham khảo một trích đoạn của cuốn sách Ánh sáng thế gian của đức Giáo hoàng Benedicto 16 ,thì đức giáo hoàng không chấp nhận những hành vi tình dục giữa những người đồng tính ,còn những việc thông cảm và yêu thương giúp đỡ người đồng tính ,hoặc giữa hai người đồng tính cũng chỉ như là hai người bạn thân thì Ngài không có ý kiến cấm đoán mà vẫn khích lệ đối xử thật công bằng bác ái với những người chẳng may lâm vào tình trạng này .Tất nhiên chuyện đám cưới giữa hai người đồng tính thì ngay ở ngoài đời ,nước Mỹ là một nơi tự do bất kỳ,cũng chỉ mới có một bang California cho phép mà thôi.
Nếu bạn là người đạo gốc ,mà cái trăn trở nhất là Giáo hội vẫn không chấp nhận hành vi tình dục giữa hai người đồng tính ,( mà không có lối thoát vì không cho hai người đồng tính lấy nhau) thì bạn đừng nên oán thán giáo hội không cho phép việc ấy ,mà bạn hãy cứ coi như là mình đang đi tu ,và cầu xin ơn Thánh thần ,Mẹ Maria soi đường dẫn lối cho bạn hiểu đươc những ý tưởng sau đây của Chúa Giê su :
“ Chẳng phải mọi người đều có thể hiểu được lời ấy, duy kẻ được ban cho thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ mà sanh ra, có người hoạn bởi người ta làm nên ( bị hoạn) và có người hoạn vì Nước Trời mà tự hoạn lấy. Ai có thể hiểu lời ấy thì hiểu” Mt 19, 11- 12 ).
Các linh mục là những người vì Nước Trời mà đã…tự hoạn tức không sinh con đẻ cái như người đời. Còn những kẻ đồng tính như Chúa nói đó là những người hoạn từ trong lòng mẹ tức không thể lấy vợ sinh con. Hiểu như vậy thì sự thể người đồng tính không thể có con không có gì mà phải đau, phải khổ bởi nên nhớ tất cả chúng ta dầu là linh mục tu sĩ hay giáo dân cũng đều mang một nỗi khát vọng chung đó là trở về với Nước Trời ở nơi mình./. Trích dẫn từ : http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=634&ia=16473


Sau đây là các link mà bạn có thể tham khảo :
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1766-Hanh-phuc-nao-cho-nguoi-dong-tinh
http://www.xuanha.net/S-Luanlyconggiao/honnhandongtinh4-7-2011.htm
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=634&ia=16473
http://daminhvn.net/thong-tin/tin-giao-hoi-viet-nam/3953-buoi-toa-dam-ve-dong-tinh-va-nhung-van-de-tran-tro.html
http://www.binhtrung.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1899:dong-tinh-luyen-ai&catid=38:tuoi-tre-vao-doi&Itemid=137

meocon271987
02-10-2011, 08:11 PM
Đồng tính không phải là bệnh, không thể lây lan và không thể chữa được. vậy nên em cố gắng và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống rồi mọi người sẽ có cái nhìn nghiêm túc về em cũng như những người có cùng hoàn cảnh giống em.
vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên em như vậy nên em cũng sẽ luôn được Thiên Chúa bao bọc thương yêu ...đừng buồn nhé em.hãy sống như chính mình và những gì mình có em nhé.cố gắng lên em.

dongtinhmanhme
01-11-2011, 12:00 AM
Thật sự em là người từ nhỏ đến giờ luôn sinh hoạt tích cực trong giáo xứ và xã hội. Thế nhưng luôn cảm thấy mặc cảm vì sự kỳ thị to lớn nơi giáo hội mà em hết lòng tin phục. Giáo Hội hiện nay còn cấm người đồng tính chịu chức thánh hay đi tu nếu họ công khai giới tính của mình. Hoặc đơn giản hơn là đi xưng tội mà xưng tội đồng tính thì thường bị các cha la mắng nặng nề, xúc phạm nhân phẩm.

Còn biết bao hình thức kỳ thị hoặc biểu hiện hoặc không khác nữa. Trong khi giáo hội đối mặt với biết bao điều tiếng về đồng tính trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ. Càng cấm đoán thì càng lại đổ bể ra để càng đau khổ. Người đồng tính như tụi em nếu xét kỹ thì cũng chẳng mấy khi thấy những tội ghê rợn như hiếp dâm, loạn luân, sở khanh mà các người dị tính phạm đầy rẫy như các báo chí đưa tin hằng ngày.

Trong khi các tôn giáo khác lại có cách giải thích hay tỏ ra độ lượng hơn với người đồng tính thì đạo mình lại quá khắt khe. Trong khi đồng tính đã được đưa ra khỏi danh sách các loại bệnh tật của con người thì đại đa số người dị tính công giáo vẫn coi đó là một căn bệnh hoặc là một sự tật nguyền bẩm sinh. Để dù có thông cảm thì cũng chỉ là lòng thương hại như một người lặn lặn trước một người cùi hủi nào đó, chứ không phải là sự thấu hiểu cặn kẽ.

Theo quan điểm của GH hiện nay thì đồng tính là một loại bệnh rối loạn tâm thần không do bẩm sinh và có thể chữa khỏi. Điều đó cũng đúng với một số người bị lạm dụng hay dấn thân sai lầm lúc thời niên thiếu, nhưng cũng không phải cho tất cả.

Vấn nạn đồng tính và giáo hội sẽ tồn tại mâu thuẫn còn lâu lắm với lập trường gọi là " không thể thay đổi'' của GH ngày nay.

Tuy nhiên em biết Chúa, Mẹ yêu em. Em biết em tin tưởng vào lòng thương xót và em biết em vẫn luôn trung thành với ĐGH với GH. Bởi GH cũng có những sai lầm trong suốt thời kỳ lịch sử. GH cũng là những con người đang chiến đấu để thánh thiện như đầu chi thể là Chúa.

"Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời- Đâu có lòng từ bi ở đấy có ân sủng người... "

Đồng tính có lòng yêu thương là đồng tính có Đức Chúa Trời. Ai dám phủ nhận?:love:

P/S :

1) Diễn đàn chỉ có 2 giới tính, nên em bắt buộc phải đăng ký với giới tính Nam. Đúng ra thì phải là Nam Đồng Tính chứ không lại tội ...làm chứng dối. Hehe...

2) Góp ý với bạn teenvnlabido

Nước Mỹ không chỉ có Cali là cho phép đồng tính kết hôn đâu bạn. Gần đây nhất là giới quân nhân đã được công nhận luôn rồi. Ở nước Mỹ kỳ thị đồng tính là một tội ở tù đấy. Những bang chưa cho kết hôn thì không có nghĩa là kỳ thị đâu.

Châu Âu thì nhiều nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ rồi.

Bạn xem thêm ở đây nè :

http://theboy.vn/tin-tuc/467/thuong-vien-my-se-bo-phieu-hop-phap-hoa-ket-hon-dong-tinh.html

duoc1706
03-11-2011, 08:50 AM
Thật sự em là người từ nhỏ đến giờ luôn sinh hoạt tích cực trong giáo xứ và xã hội. Thế nhưng luôn cảm thấy mặc cảm vì sự kỳ thị to lớn nơi giáo hội mà em hết lòng tin phục. Giáo Hội hiện nay còn cấm người đồng tính chịu chức thánh hay đi tu nếu họ công khai giới tính của mình. Hoặc đơn giản hơn là đi xưng tội mà xưng tội đồng tính thì thường bị các cha la mắng nặng nề, xúc phạm nhân phẩm.

Còn biết bao hình thức kỳ thị hoặc biểu hiện hoặc không khác nữa. Trong khi giáo hội đối mặt với biết bao điều tiếng về đồng tính trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ. Càng cấm đoán thì càng lại đổ bể ra để càng đau khổ. Người đồng tính như tụi em nếu xét kỹ thì cũng chẳng mấy khi thấy những tội ghê rợn như hiếp dâm, loạn luân, sở khanh mà các người dị tính phạm đầy rẫy như các báo chí đưa tin hằng ngày.

Trong khi các tôn giáo khác lại có cách giải thích hay tỏ ra độ lượng hơn với người đồng tính thì đạo mình lại quá khắt khe. Trong khi đồng tính đã được đưa ra khỏi danh sách các loại bệnh tật của con người thì đại đa số người dị tính công giáo vẫn coi đó là một căn bệnh hoặc là một sự tật nguyền bẩm sinh. Để dù có thông cảm thì cũng chỉ là lòng thương hại như một người lặn lặn trước một người cùi hủi nào đó, chứ không phải là sự thấu hiểu cặn kẽ.

Theo quan điểm của GH hiện nay thì đồng tính là một loại bệnh rối loạn tâm thần không do bẩm sinh và có thể chữa khỏi. Điều đó cũng đúng với một số người bị lạm dụng hay dấn thân sai lầm lúc thời niên thiếu, nhưng cũng không phải cho tất cả.

Vấn nạn đồng tính và giáo hội sẽ tồn tại mâu thuẫn còn lâu lắm với lập trường gọi là " không thể thay đổi'' của GH ngày nay.

Tuy nhiên em biết Chúa, Mẹ yêu em. Em biết em tin tưởng vào lòng thương xót và em biết em vẫn luôn trung thành với ĐGH với GH. Bởi GH cũng có những sai lầm trong suốt thời kỳ lịch sử. GH cũng là những con người đang chiến đấu để thánh thiện như đầu chi thể là Chúa.

"Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời- Đâu có lòng từ bi ở đấy có ân sủng người... "

Đồng tính có lòng yêu thương là đồng tính có Đức Chúa Trời. Ai dám phủ nhận?:love:
Đọc bài của bạn, mình rất xúc động. Mình muốn mọi người đều nghĩ giống mình ở điểm này: Chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa, và Chúa chúng ta là Thiên Chúa tình thương, một tình thương không bao giờ có giới hạn với bất cứ ai có lòng cậy trông, chính Người đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người, và Người muốn tất cả chúng ta đều được cứu độ. Đừng vì một thụ tạo nào mà bất mãn hay nguội nhạt lòng mình lại với Chúa, vì Người là Đấng chỉ luôn luôn muốn điều lành cho ta.

Peter Nguyễn
03-11-2011, 01:29 PM
Cuộc sống này không ai giống ai, con người chỉ là thụ tạo do tay Thiên Chúa làm nên... Sống như thế nào để được gọi là đúng hay sai, sống như thế nào thật sự hạnh phúc, thật thoải mái, thật tự do cho bản thân,... thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được, vì vậy chúng ta không nên kì dị, xa lánh dù họ có như thế nào... Tôi không thiên vị về bên nào đồng tính hay không đồng tính, tôi chỉ tôn trọng những gì họ đã sống khi họ chấp nhận sự chọn lựa của họ...!
"Ai dám khẳng định mình là người hoàn hảo !?!"

chư dân
03-11-2011, 02:30 PM
Thôi thì cứ nhìn lên Chúa mà khẩn cầu, " Lạy Chúa, xin thương xót con!"

AN HOA
03-11-2011, 04:11 PM
Thiên Chúa sinh ra chúng ta và Ngài luôn mời gọi chúng ta sống theo ý của Ngài. Chương trình của Ngài được thực hiện hay không là do chúng ta quyết định. Vậy hãy kết nối những đau khổ, những khó khăn trong lúc chúng ta thực hiện chương trình lên cho Ngài, vì Ngài đã từng nói " hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ thêm sức, bổ dưỡng cho".
Thiên Chúa không gửi những Thánh Giá quá sức cho chúng ta mà phải không?

son_happy
03-11-2011, 07:59 PM
Làm ngừoi đồng tính ~~~> Kín đáo~~~> Lén lút~~~> Nguy cơ lây HIV rất cao~~~> Cuộc sống khổ sở..... +++>>>>> Tội nghiệp....Coi "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cừoi cô gái điếm và con vịt" chưa???? sẽ thấy ngay!

duoc1706
04-11-2011, 05:13 PM
Làm ngừoi đồng tính ~~~> Kín đáo~~~> Lén lút~~~> Nguy cơ lây HIV rất cao~~~> Cuộc sống khổ sở..... +++>>>>> Tội nghiệp....Coi "Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cừoi cô gái điếm và con vịt" chưa???? sẽ thấy ngay!
Bạn đang nói gì vậy, mình chẳng hiểu ý bạn là sao cả!

M.M_Nhi
04-11-2011, 08:24 PM
Con người là từ bàn tay Chúa tạo nên, mỗi người mỗi vẻ, dù có ra sao thì vẫn thuộc về Chúa...Hãy vững tin vào tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời nha bạn

Gia Nhân
02-02-2012, 09:13 AM
Uhm,.. vấn đề đồng tính (đt) bây giờ đang lan tràn khắp xã hội, nó không chỉ là bệnh tật mà thôi nhưng nó là một xu hướng của con người. Và chúng ta không thể lên án nó được cũng như không thể lên án hay phân biệt đố xử với người đt vì có khi đó là bẩm sinh hay cũng có trường hợp do bị ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên không ai muốn mình bị như thế đâu.

Chúng ta không xét đoán người bị đt nhưng chúng ta hãy và nên cầu nguyện nhiều cho họ vì biết đâu trong số những bạn bè hay cả những thành viên trong gia đình của chúng ta cũng rơi vào trường hợp đó mà chúng ta chưa biết thì sao.

ILoveGod
02-02-2012, 12:49 PM
ỦNG HỘ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH. ỦNG HỘ CHÚA NHIỀU HƠN NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

ILoveGod
02-02-2012, 12:52 PM
MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH !

NgayVaDem
02-02-2012, 12:56 PM
Uhm,.. vấn đề đồng tính (đt) bây giờ đang lan tràn khắp xã hội, nó không chỉ là bệnh tật mà thôi nhưng nó là một xu hướng của con người. Và chúng ta không thể lên án nó được cũng như không thể lên án hay phân biệt đố xử với người đt vì có khi đó là bẩm sinh hay cũng có trường hợp do bị ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên không ai muốn mình bị như thế đâu.

Chúng ta không xét đoán người bị đt nhưng chúng ta hãy và nên cầu nguyện nhiều cho họ vì biết đâu trong số những bạn bè hay cả những thành viên trong gia đình của chúng ta cũng rơi vào trường hợp đó mà chúng ta chưa biết thì sao.

Ôi! Bạn đang muốn nói về "cái... xu hướng" như thế nào vậy? Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? Từ "cuộc nghiên cứu" nào mà Bạn "hùng hồn": "là một xu hướng của con người"?!

Chết thật!!! "Nghị... lận" kiểu này tới... "ông Nghị" cũng phải quỳ xuống mà lạy 3 lạy - 3 lạy là dành cho... người chết... đấy Bạn ạ!

Quả là... khốn khổ cho ai phải tiêm nhiễm những "tư... nghị" trên. :2:

Chạy...

KaJin
02-02-2012, 02:06 PM
Chào mọi người! Vui nhỉ! Con ngu muội chả có tí kiến thức nào nên không dám phát biểu. Vào học hỏi thôi!

josthanh
02-02-2012, 03:54 PM
Trong đây bàn luận về vấn đề sôi nổi quá ... Trong cuộc sống luôn có những điều mới lạ mà ta chưa hề hay biết, thời gian sẽ trôi dần nếu như ta cứ nguyền rủa bản thân mình, nghĩ nhiều người sẽ kì thị mình ... Hãy đứng lên, mạnh mẽ lên, vì có Chúa ở bên các bạn.

Còn vấn đề nếu như dấn thân cho Chúa, trở thành Linh mục, tu sĩ nam nữ mà không khai rõ giới tính thì sẽ bị nghiêm cấm ngay, điều này mình được biết từ Cha xứ của mình rồi ... Vì đó là luật, và chúng ta phải tuân theo ...

Các bạn cũng đừng có mặc cảm vì chúng ta sinh ra là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa tạo tác nên từ bàn tay kì diệu của Người, nên chúng ta vẫn luôn tự hào mình là người Kito Hữu ... Phải không ???

ILoveGod
02-02-2012, 03:57 PM
Trong đây bàn luận về vấn đề sôi nổi quá ... Trong cuộc sống luôn có những điều mới lạ mà ta chưa hề hay biết, thời gian sẽ trôi dần nếu như ta cứ nguyền rủa bản thân mình, nghĩ nhiều người sẽ kì thị mình ... Hãy đứng lên, mạnh mẽ lên, vì có Chúa ở bên các bạn.

Còn vấn đề nếu như dấn thân cho Chúa, trở thành Linh mục, tu sĩ nam nữ mà không khai rõ giới tính thì sẽ bị nghiêm cấm ngay, điều này mình được biết từ Cha xứ của mình rồi ... Vì đó là luật, và chúng ta phải tuân theo ...

Các bạn cũng đừng có mặc cảm vì chúng ta sinh ra là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa tạo tác nên từ bàn tay kì diệu của Người, nên chúng ta vẫn luôn tự hào mình là người Kito Hữu ... Phải không ???

Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống (Chúa dạy)

ILoveGod
02-02-2012, 04:23 PM
....................................................

dominico_dung
02-02-2012, 04:54 PM
..................................................................
(Đã xóa các ảnh không nghiêm túc trong comment này)




Cái gì đây? Những comment trên là nghiêm túc hay không nghiêm túc?

ILoveGod
02-02-2012, 05:04 PM
Cái gì đây? Những comment trên là nghiêm túc hay không nghiêm túc?

Những comment trên là nghiêm túc và không nghiêm túc

Angelus
02-02-2012, 05:13 PM
Đó là chuyện cá nhân. Ở các diễn đàn xã hội khác, cổ vũ hay không cổ vũ cho vấn đề này, đó là tự do ngôn luận.

Diễn đàn công giáo thuần túy, xin Anh Chị Em chỉ chia sẻ những gì ít nhiều mang lại ơn ích cho cộng đoàn.

Đức Thánh Cha đã vài lần nhắc nhở về vấn đề này. Search trên mạng sẽ ra.
Giáo luật cũng có.

Xin Anh Chị Em đừng sa đà.

Nếu muốn chia sẻ, hãy đợi những dịp offline.


:53: :53:

ILoveGod
02-02-2012, 05:17 PM
mong mọi người đừng sa đà. Mong mọi người nghe theo Chúa

duoc1706
02-02-2012, 07:02 PM
Ôi! Bạn đang muốn nói về "cái... xu hướng" như thế nào vậy? Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? Từ "cuộc nghiên cứu" nào mà Bạn "hùng hồn": "là một xu hướng của con người"?!

Chết thật!!! "Nghị... lận" kiểu này tới... "ông Nghị" cũng phải quỳ xuống mà lạy 3 lạy - 3 lạy là dành cho... người chết... đấy Bạn ạ!

Quả là... khốn khổ cho ai phải tiêm nhiễm những "tư... nghị" trên. :2:

Chạy...
Bạn đang nói gì vậy? Mình chẳng thể hiểu được ý của bạn là gì, mình chỉ có thể nhận ra đó là những lời "chê" hay "giễu" mà thôi.

ILoveGod
02-02-2012, 07:15 PM
Ôi! Bạn đang muốn nói về "cái... xu hướng" như thế nào vậy? Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? Từ "cuộc nghiên cứu" nào mà Bạn "hùng hồn": "là một xu hướng của con người"?!

Chết thật!!! "Nghị... lận" kiểu này tới... "ông Nghị" cũng phải quỳ xuống mà lạy 3 lạy - 3 lạy là dành cho... người chết... đấy Bạn ạ!

Quả là... khốn khổ cho ai phải tiêm nhiễm những "tư... nghị" trên. :2:

Chạy...

nói xong rồi câm miệng mà chạy đi , không tao chém

ILoveGod
02-02-2012, 07:17 PM
ở nước ngoài có xả súng, ở Việt Nam có xả dao đó.

ILoveGod
02-02-2012, 07:30 PM
HKT đây

http://mp3.zing.vn/video-clip/Them-Mot-Lan-Dau-HKT/ZWZB0Z87.html

dominico_dung
02-02-2012, 07:39 PM
nói xong rồi câm miệng mà chạy đi , không tao chém


ở nước ngoài có xả súng, ở Việt Nam có xả dao đó.

Như vậy là đã quá đà rồi!

Hiện nay, Diễn đàn TCVN không kham nổi "vấn đề" này; đo đó, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức như ý nghĩa của chuyên mục đã gợi ý, bằng không, nếu đề tài ở đây lệch lạc thì BQT-TCVN đành sẽ đóng/xóa topic. Đề nghị các bạn lưu ý cho nhé!

Thân Chào!


Đó là chuyện cá nhân. Ở các diễn đàn xã hội khác, cổ vũ hay không cổ vũ cho vấn đề này, đó là tự do ngôn luận.

Diễn đàn công giáo thuần túy, xin Anh Chị Em chỉ chia sẻ những gì ít nhiều mang lại ơn ích cho cộng đoàn.

Đức Thánh Cha đã vài lần nhắc nhở về vấn đề này. Search trên mạng sẽ ra.
Giáo luật cũng có.

Xin Anh Chị Em đừng sa đà.

Nếu muốn chia sẻ, hãy đợi những dịp offline.


:53: :53:

ILoveGod
02-02-2012, 08:04 PM
tặng hoa cho chủ topic - thành viên cuncon3008 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=19011)

http://i1134.photobucket.com/albums/m616/quannguyen65/hoatuoi1.jpg

Peter Nguyễn
02-02-2012, 08:06 PM
ILoveGod thân mến,

Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này khi thấy mọi người nghĩ sai về bạn. Bạn à, ngôn luận là quyền tự do cá nhân, lời nói như gió thoảng nếu là lời hay thì mình ghi nhận, nếu là lời chướng tai thì mình vẫn nghe nhưng không phản ứng mà dâng cho Chúa mới là người khôn ngoan, vì không ai hiểu mình hơn ngoài Đấng đã tạo nên hình hài của mình, bạn phải biết mỗi con người (trong đó có bạn!) đều là công cụ của Chúa, dù bạn có như thế nào thì bạn vẫn phải sống tốt để cho mọi người thấy và cảm tạ ơn Ngài vì nhờ có Ngài bạn mới có cuộc sống như ngày hôm nay, đúng không bạn? Vậy thì sao bạn lại buông những lời không hay, bạn tức giận làm gì? Mình hy vọng bạn hãy bình tâm xét lại nhé.

Diễn đàn TCVN là nơi rất trang nghiêm và là nơi mọi Kitô hữu vào đây để xây dựng cuộc sống tốt đẹp, an lành, yêu thương chia sẻ trong tình anh em một Cha và làm chứng cho tình yêu Giêsu, nếu ai sai phạm trong diễn đàn thì sẽ có người thay bạn giải quyết (người có trách nhiệm), mong bạn cũng nên cân nhắc lại nhé!

Tên bạn đặt nghe hay lắm "Tôi Yêu Chúa", mình nghĩ bạn chọn tên này chắc có lý do riêng, vậy bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy nhé, chúc bạn vui vẻ và lạc quan hơn!

duoc1706
02-02-2012, 10:28 PM
Ôi! Bạn đang muốn nói về "cái... xu hướng" như thế nào vậy? Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? Từ "cuộc nghiên cứu" nào mà Bạn "hùng hồn": "là một xu hướng của con người"?!

Chết thật!!! "Nghị... lận" kiểu này tới... "ông Nghị" cũng phải quỳ xuống mà lạy 3 lạy - 3 lạy là dành cho... người chết... đấy Bạn ạ!

Quả là... khốn khổ cho ai phải tiêm nhiễm những "tư... nghị" trên. :2:

Chạy...
Nói đi thì cũng nên nói lại.
Bạn NgayVaDem thân mến, thiết nghĩ bạn cũng là một người khôn ngoan, và học hành không tệ, bằng chứng là dụng dấu câu, từ ngữ rất điêu luyện. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, buông lời mỉa bĩu nào trang anh tài?! Quả thì không chi bằng nói đúng chuyện đúng thời, vào đây thì nói chuyện ở đây đã đề, hà tất phải lạm luận lời người khác. Thấy sai thì lên tiếng sửa có lý có tình, móc xéo xỏ xiên chỉ làm người người bực dọc - đâu phải có một mình mình là thông minh!

cactus20113
03-02-2012, 01:59 PM
Mình có chút chia sẻ với các bạn đồng tính.
Vấn nạn các bạn đưa ra quả không dễ giải đáp...nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản 1 điều - Cái gì TRÁI VỚI LUẬT TỰ NHIÊN thì không ổn rồi.
Hơn nữa khi các bạn vào trang web này, nghĩa là các bạn ít nhiều gì cũng TIN CHÚA và YÊU NGÀI...Và trên hết là sự Chân thành của các bạn ...
Đã Tin Yêu Ngài thì các bạn ắt hiểu 1 điều là - NGÀI ban cho ta mọi thử thách không ai giống ai - NHƯNG NGÀI CŨNG ĐÃ BAN CHO TA SỰ TỰ DO...
Vậy khi ta biết đó là vấn đề làm ta đau đầu suy nghĩ - có nghĩa là vấn đề đó không ổn...hãy dùng Tự do mà NGÀI ban cho ta mà điều chỉnh lại..
Mình không tin sau khi các bạn đã CỐ GẮNG HẾT THIỆN CHÍ CÙNG VỚI LỜI CẦU NGUYỆN - mà bạn không thành công.
Rất thân mến!

hoamuongbien
03-02-2012, 02:18 PM
Đôi khi người ta chỉ biết post bài, nhưng lại không thể nhấn nổi một lời cảm ơn phải không cactus20113?

KẺ DU MỤC
03-02-2012, 03:26 PM
3C xin mến chào các ace!

Việc này có lẽ quá tầm hiểu thấu và giải quyết của chúng ta trong xã hội hiện nay, vì thế mình nghĩ chúng ta tham luận ở đây, trong diễn đàn này nhằm học hỏi nhau là chính, nếu muốn đua tài ăn nói, viết lách thì không hay rồi.
Sức người có hạn, vì thế hãy dâng lên Chúa những gì quá sức mình. Chẳng phải Chúa nói "Thầy đây, đừng sợ" hay sao? Cầu xin cho chúng ta có thêm lòng tin tưởng phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.
Từ thuở ban đầu Chúa chỉ tạo dựng 2 con người giống hình ảnh Ngài là Adong và Eva phải không các bạn? Chúa đâu tạo dựng nên cái mà gọi là đồng tính kia chứ? Chúa bảo: trong mọi chuyện anh em hãy ngước mắt lên trời mà cầu xin. Chúng ta hãy xin được soi sáng để thấu hiểu.
Những thế kỷ trước có bệnh hay hiện tượng đồng tính hay không thì mình không biết, nhưng mình biết chắc chắn rằng có những bệnh mới phát sinh ra từ chính cách/lối sống, những nghiên cứu khoa học sai đường lối Chúa dạy. Một ví dụ nhỏ nhưng rõ nét nhất là ứng dụng công nghệ sinh học trong việc biến đổi gen tạo năng xuất cho cây trồng. Các nhà khoa học chỉ cần biết năng xuất tăng, nhưng không thấu hiểu được hết tác hại của việc đó chỉ xuất hiện sau vài chục năm đến vài ngàn năm. Và kế đến là sinh sản vô tính, biến đổi gen trên động vật . . . khi chúng ta làm những việc này là chúng ta muốn chiếm quyền của Thiên Chúa, quyền sáng tạo ra các thực thể trên thế giới, cho sống và cho chết đi.
Hóa chất được sử dụng tràn lan trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, ai dám bảo rằng những bệnh chúng ta đang mắc phải không dính dáng gì đến chúng, bệnh đồng tính cũng tương tự như thế mà thôi.
Tất cả cũng chỉ vì lợi ích riêng tư, cá nhân. Vì thế có những cái xấu, bệnh tật được sinh ra từ cách sống của bao thế hệ cha ông đi trước nên con người đời này phải gánh chịu. Và đời chúng ta gây ra, đời sau này của chúng ta sẽ gánh chịu. Bạn có đồng ý không? Vậy nhiệm vụ của chúng ta trong mắt xích này là gì? Xin thưa rằng bạn hãy mở Kinh Thánh ra đọc và ngước mắt lên trời mà cầu xin để được ơn soi sáng. Không ai có quyền phán xét các bạn, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên để hiểu được đúng hay sai chúng ta cần được soi sáng nhiều từ Thần Khí của Chúa. Chúng ta là con cái của Giáo Hội, vì thế nhiệm vụ của chúng ta trước hết là tuân giữ những luật định do Giáo Hội ban ra. Cái gì chưa biết do thiếu thông tin thì có lẽ Chúa sẽ tha thứ. Luật định hay giáo huấn nào của Giáo Hội khi chúng ta biết mà cố tình phớt lờ hoặc luồn lách là có tội, khi đó Chúa sẽ phán xét chúng ta theo sự công thẳng của Ngài.
Mình xin chia sẻ với các bạn điều này nữa, mình thường đọc thấy và nghe: đó là Thánh Giá Chúa ban cho bạn, khi chia buồn với ai gặp bất hạnh, mất của hay là trong trường hợp của các bạn đồng tính. Mình xin xác tín với các bạn rằng: Chúa là đấng chỉ có yêu thương và yêu thương mà thôi. Chúa không trao cho chúng ta những thứ đó đâu. Những bất hạnh, mất của, bệnh tật ... là do con người gây ra cho nhau hoặc do ma quỷ xúi dục một số người làm ra mà thôi và ảnh hưởng từ đời này đến đời khác trên xã hội con người và toàn thế giới. Đến Con yêu dấu của mình Chúa còn ban cho chúng ta, và để cứu độ chúng ta Người đã chịu bao nhiêu khổ nạn, buồn rầu đến đổ mồ hôi máu và chết một cách đầy đau khổ thế kia mà. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi Ngài tình yêu và ơn phúc luôn đầy tràn. Còn chúng ta, hãy tìm mọi cách để hứng lấy nguồn ơn phúc ấy trong hành trình sống tạm bợ ở trần gian này, và đi đúng đường để tìm về nhà Cha.

Mình chỉ chia sẻ được một ít hiểu biết nông cạn thế thôi.

cactus20113
03-02-2012, 04:44 PM
Đôi khi người ta chỉ biết post bài, nhưng lại không thể nhấn nổi một lời cảm ơn phải không cactus20113?

Mình xin lỗi bạn nha hoamuongbien....nhiều khi mãi mê lo việc của các bạn đồng tính nên suy nghĩ để post cách nào giúp các bạn ấy nên sơ sót...nhưng qua bài post của mình cũng đâu kém phần nhiệt tình - tương tự như những lời cảm ơn vậy..nhưng nếu bạn trách cũng đúng..mình sẽ bù vào thiếu sót này và sẽ để ý thêm nha!

Damsan
03-02-2012, 05:10 PM
Đôi khi người ta chỉ biết post bài, nhưng lại không thể nhấn nổi một lời cảm ơn phải không cactus20113?
Lại một người nữa ...........

cactus20113
03-02-2012, 05:23 PM
Lại một người nữa ...........


Bạn ơi...lời của bạn nói thế này là sao? Mình đã chân tình xin lỗi rồi mà, sao còn nhận lại lời phàn nàn này của bạn? Ai cũng bất toàn mà...xin bạn rộng lòng mà tha thứ...chúng ta đang ở trong thế giới cần nhiều sự tha thứ bỏ qua cho nhau những sai sót lỗi lầm...mình cũng là người đang cần nhiều sự tha thứ của các bạn vì mình luôn sai lầm...

Gia Nhân
03-02-2012, 07:33 PM
Ôi! Bạn đang muốn nói về "cái... xu hướng" như thế nào vậy? Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? Từ "cuộc nghiên cứu" nào mà Bạn "hùng hồn": "là một xu hướng của con người"?!

Chết thật!!! "Nghị... lận" kiểu này tới... "ông Nghị" cũng phải quỳ xuống mà lạy 3 lạy - 3 lạy là dành cho... người chết... đấy Bạn ạ!

Quả là... khốn khổ cho ai phải tiêm nhiễm những "tư... nghị" trên. :2:

Chạy...






Đồng tính luyến ái

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đồng tính luyến ái, hay đồng tính chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu hay tình dục hoặc việc yêu đương (https://thanhcavietnam.info/wiki/T%C3%ACnh_y%C3%AAu) hay quan hệ tình dục (https://thanhcavietnam.info/wiki/Quan_h%E1%BB%87_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c) giữa những người cùng giới tính (https://thanhcavietnam.info/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh) với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài. Đồng tính luyến ái cũng chỉ nhận thực của cá nhân dựa trên những hấp dẫn đó và sự tham gia vào một cộng đồng có chung điều này.[1] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-apahelp-0)[2] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-amici-1) Gay (từ tiếng Anh (https://thanhcavietnam.info/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh)) chỉ người đồng tính nam, lesbian hay đọc ngắn là les là chỉ người đồng tính nữ. Đồng tính luyến ái được coi là một dạng trong thang liên tục (https://thanhcavietnam.info/w/index.php?title=Thang_li%C3%AAn_t%E1%BB%A5c_thi%C3%AAn_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1) của thiên hướng tình dục (https://thanhcavietnam.info/wiki/Thi%C3%AAn_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c).[3] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-2)
Đồng tính luyến ái có ở nhiều loài động vật (https://thanhcavietnam.info/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt).[4] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-Bagemihl-3)[5] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-Biological_Exuberance:_Animal-4) Xác định tỉ lệ người đồng tính trong dân chúng một cách chính xác là một việc khó. Nhiều nghiên cứu cho biết từ 2 đến 20% người biểu hiện xu hướng đồng tính ở một mức độ nào đó mặc dù trong nhiều nền văn hóa (https://thanhcavietnam.info/wiki/N%E1%BB%81n_v%C4%83n_h%C3%B3a) trước đây quan hệ đồng tính rất phổ biến. Trong lịch sử (https://thanhcavietnam.info/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD), đồng tính luyến ái, dưới góc độ cá nhân, từng được ca tụng hoặc lên án vì mỗi xã hội (https://thanhcavietnam.info/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i) có những chuẩn mực tình dục (https://thanhcavietnam.info/wiki/T%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c) khác nhau. Ở những nơi đồng tính được ca ngợi, những quan điểm đó được coi là một cách làm cho xã hội tiến bộ.[6] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-5) Ở những nơi đồng tính bị lên án, những hành vi cụ thể bị coi là một tội lỗi hoặc bệnh hoạn và một số hành vi đồng tính bị luật pháp (https://thanhcavietnam.info/wiki/Lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p) cấm. Từ giữa thế kỷ 20 (https://thanhcavietnam.info/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20), đồng tính dần dần không còn bị xem là một căn bệnh và phạm pháp ở hầu hết các nước phát triển (https://thanhcavietnam.info/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n).[7] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-6) Tuy nhiên, luật pháp về quan hệ đồng tính rất khác biệt ở các nước khác nhau. Ở nhiều nơi, vài hành vi đồng tính nào đó là phạm pháp và bị xử rất nặng bao gồm cả tử hình (https://thanhcavietnam.info/wiki/T%E1%BB%AD_h%C3%ACnh).
Nhiều người đồng tính che dấu cảm xúc và hành vi của họ vì sợ không được công nhận hoặc bị bạo hành (https://thanhcavietnam.info/wiki/B%E1%BA%A1o_h%C3%A0nh_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh). Tuy vậy, có những người đồng tính công khai thiên hướng tình dục (https://thanhcavietnam.info/wiki/C%C3%B4ng_khai_thi%C3%AAn_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c). Những nổ lực nhằm giải phóng đồng tính luyến ái được cho là bắt đầu từ thập niên 1860 (https://thanhcavietnam.info/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1860) và từ giữa thập niên 1950 (https://thanhcavietnam.info/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1950), sự xuất hiện, sự công nhận và quyền cho người đồng tính và song tính luyến ái (https://thanhcavietnam.info/wiki/Song_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i) ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, chứng ghê sợ đồng tính luyến ái (https://thanhcavietnam.info/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_gh%C3%AA_s%E1%BB%A3_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i) vẫn còn, đặc biệt là nó làm cho nhiều người trẻ phải chịu đựng điều này và gặp nhiều khó khăn trong xã hội đôi khi dẫn đến tự tử (https://thanhcavietnam.info/wiki/T%E1%BB%B1_t%E1%BB%AD).[8] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-7)
Tại Việt Nam hiện nay không có luật cấm quan hệ tình dục đồng tính[9] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-aids-8) nhưng luật hôn nhân và gia đình (https://thanhcavietnam.info/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_h%C3%B4n_nh%C3%A2n_v%C3%A0_gia_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1) Việt Nam cấm hôn nhân giữa hai người cùng giới tính.[10] (https://thanhcavietnam.net/forum/#cite_note-LHNG.C4.90-9)



Ak,.. do mình cũng được học về vấn đề này rồi nên chỉ nghe các Cha và các Giaó sư nói đó là một xu hướng của con người chứ không phải bệnh hơn nữa nếu bạn chịu khó lướt web tí thì bạn sẽ hiểu rõ mà.


Còn chuyện bạn hỏi : Bao lâu thì... Bạn sẽ đạt đến "cái... xu hướng" đó? thì mình bó tay vì mình chưa bị,.. hihihi mà chưa bị thì khó mà biết được.

À,.. mà đây là Diễn đàn Công giáo và topic này cũng là topic chia sẽ thôi,...nên ai biết gì thì chia sẽ nấy quan trọng là lòng thành.

chư dân
03-02-2012, 07:45 PM
Mình nghĩ, các bạn nào đang nghi ngờ xu hướng giới tính của mình thì nên đến 2 nơi này: Cha linh hướng và chuyên gia tâm lý để có cái nhìn đúng và cách sống phù hợp.

Trunghieu
03-02-2012, 09:10 PM
Thấy ý kiến của Sân Chư Dân là hay nhất.( theo mình nghĩ là như zậy ):4:

WILDHORSE TRAN
03-02-2012, 11:09 PM
Còn nhiều điều để tìm hiểu và tranh luận thêm. Mình sẽ quay lại vấn đề này một lúc nào đó, để trình bày vài suy nghĩ cá nhân.