PDA

View Full Version : GX Thổ Hoàng- Các sinh hoạt trong tuần



lộc vừng đỏ
11-10-2011, 04:48 PM
CÁC SINH HOẠT TRONG TUẦN CỦA GX THỔ HOÀNG





http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0933.jpg


*RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Vào lúc 7giờ 30 ngày 9/10/2011. Chúa Nhật XXVIII Thường niên. Giáo xứ Thổ Hoàng hân hoan vui mừng vì có 61 em, lần đầu tiên được tham dự bàn Tiệc Thánh.
Cha quản xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện đã long trọng dâng Thánh lễ. cùng đồng tế có cha quê hương Phanxicô- Xavie Nguyễn Thành Tâm.

Trong bài giảng. cha Phanxicô- Xavie có nói đến tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể. Vì đó là Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích Cứu Rỗi. khi lên rước lễ phải cảm nhận được là ta đang đón nhận tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu.
Cuối bài chia sẻ điều mà cha mong muốn ở lớp rước lễ lần đầu hôm nay là phải có một đời sống đạo đức, luôn thể hiện là người Kitô Hữu tốt. đặc biệt là biết lắng nghe, tìm hiểu và đáp lại ơn gọi của Chúa, để có thêm những Linh Mục, những Nữ tu phục vụ cho Giáo Hội.


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/IMG_0937.jpg




*NGÀY TĨNH HUẤN CỦA HỘI ĐOÀN LEGIO MARIE CURIAE THỔ HOÀNG


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5203.jpg



Vào lúc 7g30 ngày 10/10/2011. Hội đoàn Legio Mairae Curia Thổ Hoàng đã có 1 ngày tĩnh huấn tại hội trường giáo xứ.
Hiện diện trong ngày này có 70 hội viên. Và thật hân hạnh cho hội. hôm nay có 2 anh đại diện cho Hội đồng Comitium của giáo phận Ban Mê Thuột cùng về tham dự.



http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5204.jpg




Sau phần khai mạc là Huấn đức của Cha Linh Giám Đa Minh Phạm Sỹ Hiện. ngài chia sẻ về 3 đức tính của Đức Mẹ mà những người con cái cần noi theo:
- Niềm tin và sự phó thác nơi Thiên Chúa.
- Trái tim nhân hậu, biết cảm. luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.
- Tấm lòng luôn biết tri ân và cảm tạ với những đặc ân mà Chúa ban.

Trong giờ thảo luận, họ chia làm 3 nhóm và các chủ đề là:
- Đặc tính công tác Lêgiô
- Nhiệm vụ của hội viên
- Tinh thần Lêgiô
- Trật tự buổi họp Preasidium.
Một ngày qua đi thật mau nhưng mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, thêm lòng tin, để hăng say làm việc Tông đồ.
Cuối ngày tĩnh huấn là giờ chầu thật long trọng.

*LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5205.jpg



Sau một tuần lễ miệt mài học tập, và đã đến ngày gặt hái.
Vào lúc 8giờ ngày 11/10/2011. lớp giáo lý Hôn Nhân có 124 học viên đã mãn khoá. Thánh lễ bế giảng được Cha Quản Xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện long trọng dâng tại nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng.

“Phải luôn có Chúa trong cuộc đời” đó là điều cha nhấn mạnh trong bài giảng. “biết mang tình yêu của Chúa cho nhau. với những điều suốt 1 tuần các giảng viên đã truyền đạt, đó là hành trang quý giá trong đời sống hôn nhân sau này của các anh chị”.

Sau thánh lễ các học viên được nhận chứng chỉ do ban Huấn giáo của giáo xứ cấp.
Qua khoá học này, với những điều tiếp thu được, hy vọng sẽ mang lại nhiều bổ ích cho các học viên khi bước vào đời sống hôn nhân.




http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5206.jpg



Trần Đình Hoàng
http://gpbanmethuot.vn/content/c%C3%A1c-sinh-ho%E1%BA%A1t-trong-tu%E1%BA%A7n-c%E1%BB%A7-gx-th%E1%BB%95-ho%C3%A0ng

lộc vừng đỏ
11-10-2011, 05:02 PM
Cha Quản xứ Trao phần thưởng cho những cá nhân xuất sắc trong khoá học hôn nhân


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5236.jpg



http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5237.jpg



http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5238.jpg



http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DSCF5240.jpg