PDA

View Full Version : CHÍNH PHỦ ANH CHO PHÉP GIÁO HỘI CẢI TÁNG ĐỨC HỒNG Y NEWMAN



xoicucnong
17-08-2008, 03:43 PM
http://v2.hdgmvietnam.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=927


(CNS) - Chính phủ Anh đã đồng ý cho phép khai quật thi hài của vị hồng y thế kỷ 19, mà người ta đang trông đợi sẽ sớm được tôn phong hiển thánh. Bộ Tư pháp đã cấp giấy phép để cải táng thi hài vị hồng y từ một ngôi mộ trong một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô Birmingham, nước Anh, và di chuyển về một chiếc quách bằng cẩm thạch trong một thánh đường ở thành phố này để khách hành hương có thể đến viếng. Giấy phép được trông đợi sẽ đến vào ngày 11-8, kỷ niệm 118 năm ngày mất của ngài, năm 1890. Sự phê chuẩn bị đình hoãn nhiều tháng vì một đạo luật thế kỷ 19 cấm không cho chuyển các thi hài từ nghĩa trang vào các mộ trong nhà thờ. Nhưng ngài Suma Chakrabarti, Thư ký Thường trực Bộ Tư pháp cuối cùng quyết định một ngoại lệ. ĐHY Newman sinh tại Luân Đôn năm 1801, lúc đầu là linh mục Anh giáo, cầm đầu phong trào Oxford trong thập niên 1830 nhằm lôi kéo tín đồ Anh giáo về lại cội nguồn Công giáo của họ. Ngài trở lại Công giáo ở tuổi 44 sau một chuỗi va chạm xung đột với các Giám mục Anh giáo.