PDA

View Full Version : LỜI PHẢN ĐỐI CÔNG KHAI CỦA CÁC LINH MỤC BỊ COI LÀ LÀM LU MỜ HÌNH ẢNH GIÁO HỘI



xoicucnong
17-08-2008, 03:46 PM
(UCAN) - Một số giới chức Công giáo cho rằng hình ảnh Giáo Hội bị hạ thấp sau khi 16 linh mục ở nam Ấn Độ công khai phản đối cái được coi là sự độc đoán chuyên quyền các giám mục của họ trong việc cai quản giáo phận. Các linh mục thuộc Giáo phận Tiruchirapalli [giáo phận có tất cả 108 linh mục triều] ở bang Tamil Nadu ngồi trước Toà Giám mục của Đức cha Antony Devotta vào ngày 5-8 và tố cáo Đức GM là đưa ra những quyết định độc đoán, đặc biệt trong việc thuyên chuyển các linh mục mà không bàn bạc trao đổi cho đủ. Các phương tiện truyền thông địa phương ghi lại hình các linh mục trưng những huy hiệu màu đen được ghim vào áo dòng màu trắng của họ khi họ ngồi gần một quan tài với hàng chữ “Giáo phận Tiruchirapalli” viết bên trên. Cha Thomas Eugene, một trong những người phản đối, cho biết họ đã dùng quan tài để chỉ cho thấy việc cai quản giáo phận đã “chết” vì những quyết định chuyên quyền của đức giám mục. Cha Vincent Cinnadurai, phát ngôn viên HĐGM bang Tamil Nadu, công nhận vào ngày 10-8 rằng các giám mục “lo lắng về vụ việc này, đặt ra một tiền lệ xấu” và nói rằng hình ảnh Giáo Hội bi hạ thấp do vụ việc này: “Đây không phải là cách thức để phản đối” và các giám mục kiên quyết chống lại những lời phản đối công khai như vậy do các linh mục. Theo quan điểm của Cha, các vấn nạn và những tranh cãi có thể được dàn xếp trong nội bộ Giáo Hội thông qua đối thoại. Cha lưu ý rằng đối thoại và tha thứ bao gồm cách thế Kitô giáo để dàn xếp các bất đồng, “chứ không phải đấu tranh đến cùng giữa chốn công cộng”. Theo Cha, các giám mục về cơ bản là những người cai quản thực hiện các chức năng theo các luật lệ và quy tắc của Giáo Hội, “vốn không thể chiều theo ý của một số linh mục”. Ngày 11-8, ĐGM Devotta cho biết ngài không muốn đưa ra lời bình luận nào về vấn đề này, vì Cha Tổng Đại diện đang giải quyết với các phương tiện truyền thông. Tuy vậy, ngài thừa nhận các linh mục phản đối đã gửi một thư thỉnh nguyện đến Đức TGM Pedro Lopez Quintana, Khâm sứ Toà Thánh tại Ấn Độ và Đức Khâm sứ đã xin ngài làm một bản báo cáo về vấn đề này. Cha Tổng Đại diện cho biết “vụ việc này rất đáng buồn” vì nó làm lu mờ hình ảnh Giáo Hội, nhất là nó thu hút các phương tiện truyền thông. Ngài thừa nhận các linh mục thường phàn nàn vì ĐGM không hỏi ý kiến họ về những quyết định có liên quan đến họ và rằng ĐGM “chỉ quan tâm đến cai trị và kỷ luật, mà chẳng hề quan tâm đến việc tạo quan hệ hoà nhã với các linh mục”. Dù thế, giáo phận có những diễn đàn và các hệ thống thích hợp để ghi nhận những lời phàn nàn và cố gắng sửa sai. Các linh mục phải tránh công khai phản đối chống lại giám mục của họ. Vụ việc cũng làm cho nhiều giáo dân bực tức, vì những người thuộc các tôn giáo khác chế diễu họ khi tin được đăng tải trên báo chí.

:love: