PDA

View Full Version : xin giúp giáo xứ Phù Long ,hạt Cầu Rầm giáo phận Vinh



onggiachonggay_99
16-11-2011, 10:44 AM
Lm. Antôn Phêrô Trần Văn Niên
Quản xứ Phù Long - Xóm 12 - Hưng Long
Hưng Nguyên - Nghệ An - Việt Nam.
Tel : 0984.640.059 và 0388.666604
Email : antpetnien@yahoo.com

Kính gửi : Quý Vị Ân Nhân gần xa,
Lời đầu tiên, con xin kính chúc Quý Vị và Quý Bà Con lời cầu chúc sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống.
Con là linh mục Antôn Phêrô Trần Văn Niên, Quản xứ Phù Long, Hạt Cầu Rầm, Giáo phận Vinh xin được tỏ bày nguyện ước tha thiết sau :
Giáo xứ Phù Long thành lập vào năm 1890, ở dọc theo bờ Sông Lam trải dài trên 5 xã và 2 huyện, từ giáo xứ tới họ lẻ cách nhau gần 10 km và đã gần 30 năm nay không có linh mục. Giáo xứ có 6 họ đạo sống thưa thớt, nhưng mới chỉ có 3 nhà thờ, 1 họ đạo đang xây nhà nguyện dang dở, 1 họ đạo dâng lễ ở nhà dân và 1 họ đạo dâng lễ trên thuyền bè. Giáo xứ bị thiên tai lũ lụt thường xuyên, giáo dân thiếu đói quanh năm, nguồn nước bị ô nhiễm, giao thông đi lại phức tạp, nhiều người bỏ đạo lâu năm, sa vào các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, ma tuý và nghiện ngập.
Con được Đức giám mục sai đến coi sóc giáo xứ nghèo cả tinh thần lẫn vật chất. Giáo xứ chưa có nơi cho các em học giáo lý, do đó các em phải học dưới các gốc cây, không bàn, không ghế, không bảng viết. Số người thất học khá cao, người tàn tật, tâm thần và nghèo khổ rất nhiều.
Ước nguyện của con lâu nay là :
1). Tu sửa và mở rộng mái ấm để nuôi dạy các em mồ côi tật nguyền và cưu mang các cô gái lầm lỡ.
2). có được một số phòng cho các em có nơi học giáo lý và lớp học tình thương.
3). mong muốn có nguồn nước sạch cho bà con vùng lũ.
Bên cạnh đó, con cũng đang cần số tiền chăm lo cuộc sống cho các em mồ côi tật nguyền, người nghèo khổ neo đơn, học sinh sinh viên nghèo, nâng đỡ các cô gái lỡ và chôn cất các thai nhi.

Kính thưa Quý Vị Ân Nhân,
Với trọng trách của một linh mục trẻ và biết bao nhiêu công việc cần phải làm, con cảm thấy như “lực bất tòng tâm”. Giờ đây, chúng con chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và nhờ vào lòng bác ái của Quý Ân Nhân khắp nơi. Xin Quý Vị mở rộng tấm lòng giúp đỡ chúng con ; hầu làm sáng danh Chúa và xoa dịu những mảnh đời bất hạnh thê lương.
Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Các Thánh chúc lành, trả công bội hậu cho Quý Ân Nhân và xin Quý Vị nhận nơi chúng con tấm lòng tri ân chân thành nhất.

Linh mục Chánh xứ

Lm. Antôn Phêrô Trần Văn Niên

PS : Mọi sự chia sẻ của Quý Ân Nhân
xin liên hệ theo địa chỉ như trên