PDA

View Full Version : Bênh vực người khốn cùng một linh mục bị sát hại dã man



littlewave
19-08-2008, 10:38 PM
Bênh vực người khốn cùng một linh mục bị sát hại dã man
VietCatholic News (Thứ Ba 19/08/2008 10:35)

Tân Đề Li, Ấn Độ (AsiaNews) Đêm 16/08, Cha Thomas Pandippallyil, 38 tuổi, đã bị sát hại ở Mosalikunta, trên đoạn đường giữa Lingampet và Yellareddy, cách thủ phủ bang 90 cây số. Đức Tổng Giám Mục Marampudi Joji của Hyderabad và là thư ký Hội đồng Giám Mục của Andhra Pradesh (một bang Đông Nam Ấn Độ) khi nghe tin này, đã đưa ra lời bình luận: “Cha Thomas là một vị tử đạo: ngài đã hy sinh mạng sống của mình vì người nghèo và người bị gạt bỏ. Nhưng ngài không không chết một cách vô ích, vì thân thể ngài và máu ngài làm vững mạnh thêm Giáo Hội Ấn Độ, nhất là Giáo Hội Andhra Pradesh”.

Vào đêm 16 tháng Tám, một nhóm người phát hiện thi thể ngài bên vệ đường, cách làng Balampilly không xa; thi thể của vị tu sĩ Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô Nhiễm (Carmelite of Mary Immaculate – CMI) mang nhiều thương tích trên mặt, trong khi đó tay và chân thì bị dập nát, còn đôi mắt thì đã bị móc đi. Xe gắn máy của ngài được tìm thấy cách thi thể một cây số. Theo các nhân chứng, chiều Thứ Bảy, Cha Thomas cử hành Thánh Lễ ở Burgida, sau đó ngài đi sang làng khác để chuẩn bị cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật. Người cuối cùng thấy ngài là các nữ tu của Đan viện Lingapetta, nơi ngài dừng chân dùng cơm tối trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Đức Tổng Giám Mục Marampudi nói thêm về vụ giết người tàn bạo này: “ Cha P. Thomas là một vị tử đạo. Giáo Hội Ấn Độ bị sốc và vô cùng đau đớn vì vụ giết người man rợ này, đó là hậu quả của bầu khí bất khoan dung và bạo lực gia tăng chống lại Kitô giáo ở đất nước này”. Đức Tổng Giám Mục đã lập tức lên đường đến hiện trường vụ sát hại và an ủi cộng đoàn Kitô giáo “bị tổn thương”. Ngài mạnh mẽ phản đối những quy chụp do “sự cải giáo và ép buộc cải đạo” khi đưa ra dẫn chứng có “năm gia đình theo đức tin Công Giáo” ở giáo xứ mà Cha Thomas bị sát hại.

Đức Tổng Giám Mục Marampudi Joji thì cho rằng tội ác là hậu quả của thái độ “ghen ghét Giáo Hội Công Giáo”, những người chỉ mắc khuyết điểm là cố giúp vùng nông thôn bị bỏ rơi phát triển, ủng hộ và tài trợ những người là “nạn nhân của bạo lực và áp bức”. Đức Tổng nói thêm: “Các linh mục và nữ tu đã có nhiều thập kỷ phục vụ những người thiếu may mắn ở Ấn Độ, và điều này làm cho họ là đích ngắm của các thế lực tội lỗi vốn không muốn những người bị gạt bỏ và bần cùng được trao quyền sống”.

Thi thể của Cha Thomas Pandippallyil sẽ được an nghĩ tại tỉnh dòng Camêlô ở Balampilly vào thứ Tư tới. Cha Thomas hoạt động tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Ngài gia nhập hội truyền giáo Chanda của dòng CMI vào ngày 24/07/1987. Ngài được phong chức linh mục vào năm 2002. Ngài là tu viện trưởng tỉnh dòng Chanda của Dòng CMI, và cũng phục vụ trên các cương vị giám đốc bệnh viện, hiệu trưởng trường học và giám đốc trung tâm truyền giáo.

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

kimthuytung
19-08-2008, 11:48 PM
Đáng sợ thật !
Cầu xin Mẹ cải hóa lòng những con người khô cứng đức tin, đức mến, để họ đừng phạm thêm những tội trọng khó tha như thế nữa.