PDA

View Full Version : Khởi tố vụ án hình sự tại Thái Hà



ThanhCaVN
29-08-2008, 09:50 AM
Khởi tố vụ án hình sự tại Thái Hà

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc ở giáo xứ Thái Hà.

Hôm thứ Tư, công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 524 về hai tội: "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo điều 143 và "Tội gây rối trật tự công cộng" theo điều 245 của Bộ luật hình sự, liên quan tới sự kiện xảy ra ngày 15/8/2008.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/08/20080820125934thaiha203.jpg
Giáo dân nói đây là đất của giáo xứ

Trong vụ này, hàng trăm giáo dân đã phá tường rào của công ty may Chiến Thắng để vào dựng tượng và cầu nguyện tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng mà họ cho rằng thuộc về giáo xứ nhưng đã bị chính quyền chuyển cho doanh nghiệp nói trên quản lý.

Cho tới những ngày gần đây, luôn luôn có số lượng lớn giáo dân tụ tập tại khu đất này để cầu nguyện.

Tuy nhiên, một giáo dân tại Thái Hà nói với BBC rằng hiện nay 'chỉ còn vài chục người cầu nguyện' sau khi công an khởi tố vụ án và bắt giữ ba người để điều tra ngay sau đó.

Cũng theo giáo dân này, 'không khí tại hiện trường rất căng thẳng' vì nghe tin công an sẽ bắt tiếp các giáo dân tham gia vụ mà họ cho là 'gây rối' hôm 15/8.

Gây rối trật tự

Vụ Thái Hà thu hút sự chú ý của dư luận từ nhiều ngày nay, nhất là sau khi có việc giáo dân tự ý phá tường, dựng linh đài và cầu nguyện.

Thậm chí đã xảy ra xô xát giữa giáo dân và công nhân xí nghiệp may Chiến Thắng.

Báo chí Việt Nam đã tổ chức chiến dịch đả phá hoạt động của các linh mục và giáo dân Thái Hà, mà họ cho là đã có nhiều hoạt động 'sai trái' như 'tự ý chiếm đất, xây dựng trái phép, tụ tập đông người hành lễ không đúng nơi quy định, lăng mạ người thi hành công vụ...'.

Ngược lại, linh mục chính xứ Matthêu Vũ Khởi Phụng cùng một số linh mục, tu sỹ và giáo dân Thái Hà đã đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, bộ Công an, bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan hữu quan để khiếu nại việc một số báo đài đã đưa tin sai.

Trong lúc tình trạng giằng co tiếp diễn nhiều ngày và có sự hiện diện của một số giáo dân từ vùng khác, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án.

Theo điều 245 Bộ luật hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, người có tội có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm, phạt tù từ ba tháng đến hai năm hoặc nếu nghiêm trọng có thể bị tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 143 Bộ luật hình sự về tội 'Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản' cũng có khung hình phạt nặng nhất từ hai năm đến bảy năm tù.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese