PDA

View Full Version : Tịch thu khu vực tranh chấp



ThanhCaVN
29-08-2008, 11:39 PM
Tịch thu khu vực tranh chấp

Song song với quyết định khởi tố vụ án hình sự của công an quận Đống Đa, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cũng có lệnh thu hồi toàn bộ diện tích đất tranh chấp với giáo xứ Thái Hà để dùng cho mục đích công.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/08/20080829064347thaiha203.jpg
Linh đài Đức Mẹ trong khuôn viên tranh chấp
Giáo dân nói sẽ tiếp tục cầu nguyện

UBND TP đã có công văn số 733 hôm 27/8 về việc mà giới chức gọi là 'tiếp tục xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất'.

Công văn này yêu cầu Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội thu hồi toàn bộ diện tích đất tại khu vực 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa để giao cho UBND quận Đống Đa 'quản lý, nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ chung cho dân cư khu vực'.

Hiện chưa rõ công trình phục vụ chung này sẽ là gì.

Ông Phạm Xuân Hằng, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội nói đây là sự việc đáng tiếc:

"Đất đai phải xử theo luật, chứ nhà thờ không thể nằm trên nhà nước. Rất đáng tiếc là đã không có sự hợp tác nên mới có sự lộn xộn như vậy."


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/meta/dps/2008/08/bb/080829_phamxuanhang_au_bb.asx
Nghe phỏng vấn ông Phạm Xuân Hằng

UBND thành phố cũng yêu cầu giới chức địa phương 'giữ nguyên hiện trạng và có biện pháp bảo vệ chặt chẽ' khu vực đất đai.

Trước đó một ngày, UBND TP Hà Nội cũng công bố các văn bản của linh mục Vũ Ngọc Bích, được nói trong có đồng ý bàn giao đất Nhà thờ Thái Hà cho Nhà nước từ năm 1961.

Tuy nhiên, lãnh đạo giáo xứ Thái Hà nói cho tới khi cha Bích qua đời, vị linh mục chánh xứ đã không hề nhắc tới việc có giao lại đất cho nhà nước quản lý.

Linh mục Vũ Ngọc Bích mất ngày 8/6/2004. Được biết, ngay từ khi cha Bích còn sống, nhà thờ Thái Hà đã nhiều lần đệ đơn xin trả lại đất nhưng không được giải quyết.

'Nhiều mâu thuẫn'

Phản ứng trước quyết định của UBND TP, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải từ giáo xứ Thái Hà nói với BBC: "Chúng tôi phản đối nội dung công văn của ủy ban và đã gửi đơn từ lên các cấp chính quyền để nói rõ về điều đó".

Theo cha Khải, trong các công văn và giấy tờ của nhà nước gửi cho lãnh đạo giáo xứ có rất nhiều mâu thuẫn.

"Ngay cả trong văn bản được nói là giấy tờ bàn giao đất của linh mục Vũ Ngọc Bích cho chính quyền, có ghi tới bốn thời điểm khác nhau."


"Chúng tôi phản đối nội dung công văn của ủy ban và đã gửi đơn từ lên các cấp chính quyền để nói rõ về điều đó."
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Linh mục Nguyễn Văn Khải tái khẳng định: "Chúng tôi có đủ giấy tờ xác lập quyền sở hữu trong 80 năm nay. Nhà thờ chưa bao giờ hiến đất, cho mượn, hay cho chính quyền thuê khu đất này".

Sau hôm thứ Năm có xảy ra đụng độ giữa giáo dân và lực lượng công quyền, tình hình tại phần đất tranh chấp tạm yên ắng trong buổi sáng thứ Sáu.

Cha Khải cho hay, giáo dân vẫn tụ tập cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ dựng trong khuôn viên công ty may Chiến Thắng ba lần trong ngày.

"Cảnh sát và công an cũng vẫn trực tại nơi đó."

Đã có cáo buộc công an quận Đống Đa đánh giáo dân vào tối hôm thứ Năm và theo linh mục Nguyễn Văn Khải, một số người bị thương khá nặng đã được khiêng vào nhà thờ để nghỉ.

Tuy nhiên, cha Khải nói công an quận Đống Đa đã bác bỏ tin này.

Hiện chính thức có ba giáo dân đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội 'hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản' và hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese