PDA

View Full Version : Mừng 150 năm thành lập Hội dòng Đức Bà truyền giáo



hongbinh
25-03-2012, 11:43 AM
Mừng 150 năm thành lập Hội dòng Đức Bà truyền giáo


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dbao.jpg

VRNs (25.03.2012) – Sài gòn – Tại Giáo xứ Thủ Đức, Hạt Thủ Đức, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo đã long trọng tổ chức lễ mừng 150 năm ngày thành lập Hội Dòng. Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục phó giáo phận Phú Cường chủ tế cùng với 36 linh mục đồng tế, đến từ các giáo xứ lân cận và các hội dòng. Đông đảo các tu sỹ nam nữ cùng giáo dân, ân nhân đã đến hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa đã luôn che chở, củng cố và dựng xây hội dòng vững mạnh trong suốt 150 năm qua.
Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một trong những Hội Dòng thừa sai quốc tế, do Mẹ Euphrasie Barbier sáng lập tại Pháp ngày 25.12.1861 và được Đức Giáo Hoàng Piô IX chính thức chuẩn nhận vào ngày 09.6.1869 và hiện nay Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện và hoạt động trên 24 quốc gia trong nhiều lãnh vực khác nhau.


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba1.jpg
Dòng Đức Bà Truyền Giáo mừng 150 năm thành lập

Đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Alexandre Marcou (MEP) về việc truyền giáo cho Việt Nam, năm 1924, năm vị thừa sai tiên khởi người Pháp được gửi đến Việt Nam, phục vụ trên cánh đồng truyền giáo tại Phát Diệm. Tại đây, ngoài việc điều hành một truờng học lớn gồm hàng ngàn học sinh, các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo còn thực hiện nhiều công tác xã hội và y tế khác như: phục vụ trường khiếm thị, trường câm điếc, nhà hộ sinh, cô nhi, chẩn y viện …
Những năm đầu thành lập và đặc biệt trong suốt những năm của thập niên 30 và 40 thế kỷ XX, các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo đã rất thành công trong sứ vụ của mình ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên với biến cố chính trị của đất nước, năm 1954, các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo di chuyển vào miền Nam Việt Nam và sau những khó khăn của giai đoạn chuyển tiếp, chị em Đức Bà Truyền Giáo đã được ổn định và phát triển cho đến ngày nay, Dòng đang phục vụ tại 7 giáo phận: Tổng Giáo phận Sài Gòn, Phú Cường, Nha Trang, Xuân Lộc, Ban Mê Thuột, Kontum và Paksé (Lào)


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba2.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba3.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba4.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba5.jpg

Phần thuyết giảng trong thánh lễ tạ ơn hôm nay Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước nhấn mạnh:
Ngày lễ Truyền Tin hôm nay để ca ngợi Đức Maria là muốn nhấn mạnh đến chương trình nhập thể cứu độ của Thiên Chúa, nhưng hẵn chúng ta còn biết đó là theo ý muốn của Chúa Cha và sự hợp tác của Ngôi Ba Thánh Thấn và Đức Maria là một người nữ tỳ xứng đáng, một người xứng đáng được chọn làm mẹ của Thiên Chúa khi mẹ Maria đón nhận ý muốn và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi và điều này chúng ta được gợi lên ở trong khung cảnh của ngày lễ mà chúng ta cùng với Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo mừng kỷ niệm 150 năm thành lập, hiện diện, phục vụ và ngày nay đã lan đến khắp thế giới.
Linh đạo của Hội dòng đã phát xuất từ niềm xác tín rằng sứ vụ thần linh hay công cụ truyền giáo đặt nền, phát nguồn từ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi và điều này đã được Đức Maria đón nhận và góp phần thực hiện một cách tuyệt vời, cho nên hội dòng đã xác nhận và sẵn sàng theo gương Đức mẹ Maria là Đức Bà là mẹ của Thiên Chúa để thực hiện tinh thần truyền giáo, tức là đem tình yêu của Thiên Chúa đến với nhân loại, nghĩa là sẵn sàng đi vào con đường mà Thiên chúa đã mở ra và Đức mẹ đã noi gương để đáp lời cộng tác cho chương trình cứu độ.
Quả thực, mẹ Euphrasie Barbier đã đón nhận được đặc sủng đã được ơn thấu hiểu chương trình của Thiên Chúa, đã nhận ra ơn gọi, tiếng gọi sâu thẳm và cao cả của Thiên Chúa Ba Ngôi và chiêm ngắm mẩu gương tuyệt vời của Đức Maria để rồi từng bước sáng lập nên Hội Dòng Truyền Giáo để làm tình thương của Thiên Chúa cách này cách khác được mở rộng, được lan rộng đến các tâm hồn, đến mọi con cái của Chúa đang còn tản mát ở khắp mọi nơi.
Hôm nay, chúng ta cùng với Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo tạ ơn Thiên Chúa và tâm tình tạ ơn này chắc chắn phải được nuôi dưỡng và thúc đẩy bằng chính những kinh nghiệm mà Thiên Chúa và Đức Maria đã thực hiện cho dòng lịch sử nhân loại này, và điều đó chắc chắn củng đã mời gọi và đã thành công đối với các nữ tu Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Điều này chắc chắn củng đang ngỏ với tất cả chúng ta hôm nay là những con cái của mẹ Maria là những người củng đang thuộc thành phần con cái của Thiên Chúa trong Đức Giesu Kito, tất cả chúng ta củng là những đối tượng của tình thương cứu độ của Thiên Chúa, của một cộng đoàn mà đã khởi đầu công cuộc truyền giáo, khi mà cả giám bỏ trời xuống thế, đã giám nhập cuộc vào lịch sử của nhân loại này để đem tin mừng cứu độ đến cho con người, và điều đó Đức Maria đã hiểu, đã cộng tác thì hôm nay củng là những con cái của mẹ, dầu chúng ta không phải là chính thức thuộc Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo nhưng chúng ta thuộc về giáo hội, với bản tính là truyền giáo, bởi vì chúng ta được đón nhận chính tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua trung gian của Đức Maria chúng ta được đón nhận tình thương cứu thế ấy.


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba6.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba7.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba8.jpg

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HinhAnh/dba9.jpg

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thay mặt Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 và Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn ban phép lành và ơn Toàn Xá cho toàn thể anh chị em hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay và ngài nhận mạnh ơn Toàn Xá củng có thể được ban truyền qua kênh truyền thông, nên những ai hội đủ điều kiện mà theo dõi tin tức về sự kiện này củng được lãnh nhận.
Anton Lê