PDA

View Full Version : Người công giáo yêu tổ quốc



Bena_tlak
07-09-2008, 08:12 AM
Sáng nay 4-9, Đại hội đại biểu “Những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2008-2013 chính thức khai mạc tại hội trường TPHCM. Tham dự có hơn 500 đại biểu là các chức sắc, giáo dân tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.
5 năm qua, với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đồng bào công giáo TPHCM đã đóng góp hơn 150 tỷ đồng làm công tác xã hội, từ thiện, chăm lo cho giáo dục, y tế. Hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, bên cạnh việc ủng hộ công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, các giáo xứ, tu viện còn giúp nhiều người nghèo vay vốn làm ăn không lấy lãi. Nhiều cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già, người khuyết tật, cơ sở khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí do đồng bào công giáo tổ chức đã ra đời. Nhiều lớp học tình thương của các giáo xứ, tu viện đã mang lại ánh sáng văn hóa cho hàng ngàn trẻ em nghèo của TPHCM và các tỉnh.
Tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, từ chỗ chỉ có 19 khu dân cư có đông đồng bào công giáo được TP công nhận là khu dân cư văn hóa năm 2003, đến năm 2007, con số này đã tăng lên 83 khu. Lối sống tốt đời, đẹp đạo, phong trào Người tốt việc tốt, xây dựng gia đình văn hóa mới được số đông đồng bào công giáo hưởng ứng. Năm 2007, toàn TP có 3.246 đồng bào công giáo được tuyên dương người tốt việc tốt cấp phường, 203 người được tuyên dương cấp quận và 23 người được tuyên dương cấp TP. Bên cạnh đó, có gần 37.000 gia đình đồng bào công giáo được nhận danh hiệu gia đình văn hóa.:laughs: