PDA

View Full Version : Ủy ban Thánh nhạc: Hòa nhạc “Tiếng Đàn Hòa Ca”



Caohuong
18-04-2012, 06:15 AM
WHĐ (17.04.2012) – Tối thứ Hai 16 tháng Tư 2012, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM đã diễn ra buổi Hòa nhạc và giới thiệu sách “Tiếng Đàn Hòa Ca” của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBTN). Đây là phần thứ nhất của Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 30; phần thứ hai và là phần chính của Hội thảo diễn ra ngày hôm sau, 17 tháng Tư, cũng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM.

Đến dự buổi hòa nhạc có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá và Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM; Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBTN; cha Anrê Đỗ Xuân Quế, nguyên Trưởng ban Thánh nhạc, quý cha trong Ban Thường vụ UBTN; quý cha Trưởng ban Thánh nhạc của một số giáo phận, các nhạc sĩ, ca trưởng, các anh chị em phụ trách đệm đàn và các ca viên, cùng một số thính giả.

Phần hòa nhạc do Ban Hợp xướng và dàn nhạc Piô X đảm trách.

19g00, buổi hòa nhạc khai mạc bằng bài hát “Về nơi đây” của toàn thể cộng đoàn, xin Chúa chúc lành và thánh hóa đêm nhạc. Sau đó, cha Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký UBTN, giới thiệu thành phần tham dự và nhắc lại những đòi hỏi của thánh nhạc: thánh nhạc phải có được hai đặc tính là thánh thiện về nội dung và hoàn mỹ về hình thức. Hoàn mỹ nghĩa là phải đạt được tính nghệ thuật cao về cả nhạc và lời. Muốn được như vậy cần có trình độ nhất định trong các lĩnh vực sáng tác, hòa âm, đệm đàn, phối âm phối khí…

Tập sách “Tiếng Đàn Hòa Ca” là một nỗ lực của UBTN trong chiều hướng nói trên. Đây là tập sách chính thức đầu tiên được giới thiệu nhằm khuyến khích các nhạc sĩ có thêm những đóng góp cho lĩnh vực đệm đàn trong phụng vụ.

Tiếp theo, buổi hòa nhạc bắt đầu với bài “Hallelujah” trong trường ca Messia nổi tiếng của G. F. Händel và liên tục với các bài trong tập “Tiếng Đàn Hòa Ca”: “Tạ ơn Chúa Thánh Thần” (Lm. Đỗ Xuân Quế & Ns. Tiến Linh), “Ôi tình yêu Chúa” (Ns. Tiến Linh), “Lắng nghe Lời Chúa” (Lm. Nguyễn Duy), “Lễ dâng ngày mùa” (Hải Triều - hòa âm: Ns. Tiến Linh), “Trông cậy Chúa” (Lm. Nguyễn Duy), “Chúa là Tình Yêu” (Lm. Oanh Sông Lam, bản đệm đàn: Lm. Đinh Quang Tịnh), “Ôi bí tích” (Ns. Tiến Linh).

Sau phần giải lao, Ban Hợp xướng và dàn nhạc tiếp tục với các bài: “Tất cả là hồng ân” (Lm. Trương Huy Hoàng - hòa âm: Ns. Tiến Linh), “Còn tình yêu nào” (Lm. Vương Diệu), “Chúa nâng đỡ tôi” (Lm. Nguyễn Hữu Phú & Ns. Thiên Quang), “Xin ở lại với con” (Ns. Tiến Linh), “Hồn tôi ơi” (Lm. Phạm Liên Hùng - bản đệm đàn: Lm. Đinh Quang Tịnh), “Trên con đường về quê” (Ns. Nguyễn Khắc Xuyên hòa âm: Ns. Tiến Linh).

Trước khi bế mạc, cha Nguyễn Duy đã mời Đức cha Vinh Sơn ban huấn từ. Lời nói đầu tiên của ngài là buổi hòa nhạc mang lại cảm giác thật “đã”. Điều này có được là nhờ tài năng và đạo đức của các nhạc sĩ đã sáng tác với tâm tình cầu nguyện. Cũng với tâm tình đó, các nhạc sĩ hòa âm phối khí, ca đoàn, đệm đàn, nhạc sĩ Tiến Linh, đã hỗ trợ nhau mang đến tinh thần cầu nguyện chung. Xin cám ơn tất cả.

Sau khi Đức cha Phụ tá Phêrô và Đức cha Vinh Sơn ban phép lành, bài “Hallelujah - Amen” của G. F. Händel được gửi đến mọi người như lời cầu chúc bình an của Chúa Phục Sinh.

Buổi hòa nhạc kết thúc lúc 20g30.

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/TiengDanHoaCa2.JPG

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/TiengDanHoaCa3.JPG


An Phong