PDA

View Full Version : HÀN QUỐC: Uỷ ban Công lý và Hoà bình lên án các chính sách nhà nước



xoicucnong
12-09-2008, 12:12 AM
HÀN QUỐC: Uỷ ban Công lý và Hoà bình lên án các chính sách nhà nước

SEOUL (UCAN) – Một uỷ ban giám mục đã chỉ trích gay gắt chính phủ nước này, đồng thời buộc tội chính phủ gây chia rẽ xã hội và làm cho người nghèo càng nghèo hơn vì các chính sách của nhà nước.

“Trong khi chính phủ khoe khoang thành quả của mình, người dân lại phải đương đầu với giá cả leo thang và tỷ lệ thất nghiệp cao”, theo một bản tuyên bố của Uỷ ban Công lý và Hoà bình thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK). “Họ đã mất lòng tin vào chính phủ và cảm thấy cuộc sống của họ đang trong tình trạng khủng hoảng”.

Uỷ ban phát hành bản tuyên bố Suy nghĩ về Thực tại của Xã hội Hàn Quốc hôm 25-8 trong cuộc họp bán thường niên của uỷ ban tại văn phòng CBCK ở Seoul.

Tổng thống Lee Myung-bak đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc hôm 25-2. Bản tuyên bố khẳng định các chính sách “thực dụng” mà chính phủ của ông thực hiện đã thúc đẩy cạnh tranh kinh tế, làm ngơ đạo đức, sự tôn trọng nhân phẩm, luật pháp và trật tự.

“Vì các chính sách nhà nước không phải vì người nghèo mà vì người giàu, nên làm tăng thêm sự phân hoá giữa giàu và nghèo” - Uỷ ban nhận xét.

Uỷ ban nhận thấy dự án Đường thuỷ Pan-Korea Grand của chính phủ, liên quan đến việc xây dựng 17 kênh đào nối liền với các con sông, cùng với cảnh ngày càng khốn khổ của người lao động không có hợp đồng chính thức, những nỗ lực kiểm soát các phương tiện truyền thông của chính phủ và tư hữu hoá các công ty nhà nước đã ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân và làm cho người nghèo càng nghèo thêm.

“Giáo Hội không thể không lo lắng nhiều về các vấn đề này” - bản tuyên bố nói.

Linh mục Thư ký Uỷ ban Hugo Park Jung-woo phát biểu hôm 29-8 rằng “nhiều” thành viên trong uỷ ban “nhận thấy chính phủ đang giúp các tập đoàn lớn, giàu có thông qua việc giảm thuế, trong khi không trợ giúp người lao động, đặc biệt là người lao động không có hợp đồng chính thức, là những người hiện đang chịu đau khổ nhiều”.

Bản tuyên bố còn nói chính phủ đã đàn áp các buổi đốt nến canh thức phản đối việc chính phủ đồng ý cho tái nhập khẩu thịt bò Mỹ vào nước này. “Thật thất vọng khi chính phủ đàn áp các buổi thắp nến canh thức và các vụ phản đối online trên danh nghĩa trật tự an ninh và pháp luật” - bản tuyên bố nói thêm.

Hàn Quốc cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ vào cuối năm 2003 sau khi các trường hợp bệnh bò điên được phát hiện nơi bò ở Mỹ. Hôm 18-4, ông Lee đồng ý cho tái nhập khẩu thịt bò Mỹ, bao gồm cả bò trên 30 tháng tuổi, vốn được cho là có nguy cơ mắc bệnh bò điên cao. Từ đầu tháng 5, người dân Hàn Quốc đã tổ chức đốt nến canh thức trên cả nước để phản đối thoả thuận tái nhập khẩu thịt bò Mỹ.

Cha Park nói mặc dù uỷ ban của ngài “không đại diện cho toàn Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc, nhưng chúng tôi thảo luận những thực tại trong xã hội và Giáo Hội hợp với ưu tiên của Giáo Hội dành cho người nghèo, nhân quyền và luân lý”. Bản tuyên bố xuất phát từ vấn đề này - ngài cho biết.

Uỷ ban này còn nhận thấy ngày càng có sự chia rẽ về xã hội và chính trị giữa người dân Hàn Quốc từ khi chính phủ mới nhậm chức.

Một số thành viên của Đảng cầm quyền Quốc Đại và một tổ chức thân chính phủ đề nghị nên đổi Ngày Giải phóng vào ngày 15-8 thành “Ngày Thành lập Quốc gia”. Việc này gây tranh cãi về bản sắc dân tộc và chính trị của quốc gia.

Chế độ thực dân Nhật ở Triều Tiên kết thúc sau khi Nhật đầu hàng trong Đệ nhị Thế chiến vào ngày 15-8-1945. Chính phủ Hàn Quốc được thành lập vào cùng ngày này năm 1948.

Theo một nhân viên khác của Uỷ ban, cuộc họp bán thường niên của uỷ ban hôm 25-8 tại văn phòng CBCK ở Seoul có Đức Giám mục Boniface Choi Ki-san, Chủ tịch Uỷ ban, và 14 thành viên khác của Uỷ ban. Hiện nay, có đến 13 trong số 15 giáo phận tại Hàn Quốc có uỷ ban công lý và hoà bình riêng.

Nguồn: http://hdgmvietnam.org