PDA

View Full Version : Nhà thờ Giáo xứ Cái Răng (Giáo phận Cần Thơ)



Gia Nhân
06-06-2012, 08:53 PM
Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Cái Răng








Nhà thờ Giáo xứ Cái Răng
Giáo hạt Cần Thơ
http://gpcantho.com/userfiles/image/cac%20nha%20tho%20gpct/ntcr.jpg













Địa chỉ : 87/1 Võ Tánh, Ttr. Cái Răng, Châu Thành, Cần Thơ Chánh xứ : Linh mục Matthêu Lê Ngọc Bửu
mtlongphule@gmail.com



Tel

(071) 846-902



E-mail




Năm thành lập

1975



Bổn Mạng




Số giáo dân

420








Giờ lễ

Chúa nhật : 7:00 - 17:00




Ngày thường : 17:30






Các nhà thờ lân cận : Tư liệu : Lược sử Giáo xứ (https://thanhcavietnam.net/forum/#Lược sử Giáo xứ)- Hình ảnh Giáo xứ (https://thanhcavietnam.net/forum/#Hình ảnh Giáo xứ) https://thanhcavietnam.info/new.gif
Video Lễ Khánh thành nhà thờ Cái Răng : Phần 1 (http://www.youtube.com/watch?v=yGdadjn3N2k) - Phần 2 (http://www.youtube.com/watch?v=RgyCC2RIvy8)
Hình ảnh Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Cái Răng (https://thanhcavietnam.net/forum/#Hình ảnh Giáo xứ) https://thanhcavietnam.info/new.gif- Tin tức sinh hoạt

















Lược sử Giáo xứHỌ ĐẠO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NHÀ THỜ CÁI RĂNG

Theo “Tự Vị tiếng nói miền Nam” của Vương Hồng Sển, địa danh Cái Răng có nguồn gốc từ tiếng Khmer là “Kharan”, có nghĩa là “Cà ràng” (Ông Táo). Người Khmer sống ở vùng Tri Tôn làm nhiều “cà ràng” mang đến bán nơi vùng sông nước này. Theo thời gian, người dân sống nơi đây phát âm “Kharan” thành “Cái Răng”.
Kể theo thời gian, vào cuối năm 1961, Tiểu chủng viện Á Thánh Quý của Địa phận Cần Thơ, di chuyển từ Sóc Trăng về khu đất hiện nay của Ñaïi chủng viện Cái Răng.
Họ đạo Cái Răng manh nha từ nhu cầu sống đạo của vỏn vẹn bảy gia đình sống chung quanh khu vực chủng viện. Trước đó, ở Cái Răng không có họ đạo, không có nhà thờ, nên giáo dân thường phải lặn lội đi đến Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ để tham dự Thánh lễ.
Từ khi có chủng viện, các Cha Giáo có thể cử hành Thánh lễ và ban các bí tích cho giáo dân trong khu vực Cái Răng. Đặc biệt, Cha Giáo Gabriel Văn Công Phong tận tâm chăm sóc giáo dân. Ngài tạm thời mượn một căn phòng trong khuôn viên chủng viện, làm bằng gỗ, lợp mái tôn, tạm gọi là nhà thờ để qui tụ số giáo dân Cái Răng nhỏ bé này. Nhờ đó, họ đạo Cái Răng bắt đầu thành hình. Sổ Rửa Tội của họ đạo Cái Răng khởi đầu với người thứ nhất được rửa tội ngày 15.2.1962. Đến năm 1967, Cha Giáo Văn Công Phong được thuyên chuyển đi làm Cha sở họ đạo Hòa Thành, Cà Mau.
Sau đó, vì thời cuộc cũng như có nhiều thay đổi nhân sự trong chủng viện, nên việc chăm sóc cho giáo dân ở Cái Răng không được thường xuyên.
Đến năm 1978, Cha Giáo Matthêu Hoàng Đình Ninh, được Đức Giám Mục chính thức bổ nhiệm trông coi họ đạo Cái Răng. Cha Matthêu mượn tạm nhà kho của chủng viện làm nơi sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân.
Từ 1981 đến 1990, họ đạo Cái Răng được chuyển giao cho Cha Giáo Đôminicô Cao Quang Ngoạn làm cha sở. Nhà nguyện của họ đạo vẫn là nhà kho chủng viện.
Từ 1990 đến 1995, Cha sở của họ đạo là Cha Antôn Vũ Huy Chương (nay là Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt). Trong thời gian này, khu B của Đại chủng viện được Nhà nước trả lại sau 20 năm mượn làm trường Tài chánh. Nhà nguyện của họ đạo Cái Răng lại được di dời, và lần này xây dựng bằng khung sườn nhà xe (garage) xin từ Tòa Giám mục Cần Thơ. Nơi đây giáo dân họ đạo Cái Răng đã tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích nơi ngôi nhà nguyện nhỏ bé nghèo nàn này suốt hơn 15 năm qua, cho đến khi xây dựng ngôi Thánh đường mới hôm nay.
Trong suốt thời gian này, các Cha Sở sau đây đã tiếp tục coi sóc họ đạo Cái Răng:
- Cha Matthêu Lê Ngọc Bửu (1995-2000).
- Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, nay là Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên,
Giám Mục Chính Tòa Giáo phận Cần Thơ (2000-2002).
- Cha Anrê Lê Văn Chương (2002-2008)
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Hòa (4/2008-10/2008).
- Cha Emmanuel Nguyễn Công Quận (2008 – nay)
Nhờ ơn Chúa ban, qua sự cầu bầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và Thánh cả Giuse, với sự nâng đỡ của hai Đức Cha và quí Cha, nhờ lòng hảo tâm của quí vị ân nhân xa gần, nhờ sự đoàn kết của giáo dân, họ đạo Cái Răng đã hoàn thành ngôi Thánh Đường khang trang hôm nay, để có nơi qui tụ, gặp gỡ, cầu nguyện và sống niềm tin nên chứng nhân Tin Mừng.
Ngôi Thánh đường mới này được khởi công xây dựng ngày 7/10/2009, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hôm nay, 13/5/2011, dip lễ Đức Mẹ Fatima, là ngày Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ cung hiến và khánh thành ngôi Thánh đường.
Xin tất cả hiệp ý dâng Thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa, và cầu xin Chúa trả công bội hậu cho Quí Đức Cha Quí Cha, cho quí Tu Sĩ nam nữ, và cho tất cả quí vị ân nhân xa gần, đã thương giúp đỡ chúng con hoàn thành ngôi thánh đường nhỏ bé này.
Chúng con cúi đầu Tạ Ơn Thiên Chúa
và cảm tạ quí ân nhân xa gần.