PDA

View Full Version : Giáo xứ Bến Siêu - Giáo phận Mỹ Tho



Gia Nhân
24-06-2012, 08:07 PM
* * * * * * *GIÁO XỨ BẾN SIÊU * * * * * *





(http://www.canhdongtruyengiao.net/NhipSongQuanhTa/Chuyen%20do%20day/CuLaoTay28-12-2010/BenSieu%20%289%29_resize.JPG)http://www.canhdongtruyengiao.net/NhipSongQuanhTa/Chuyen%20do%20day/CuLaoTay28-12-2010/BenSieu%20%289%29_resize.JPG (http://www.canhdongtruyengiao.net/NhipSongQuanhTa/Chuyen%20do%20day/CuLaoTay28-12-2010/BenSieu%20%289%29_resize.JPG)
(http://farm2.anhso.net/pic/o/104508/25420111459196924/Gx-Ben-Sieu.jpg) (http://farm2.anhso.net/pic/o/104508/25420111459196924/Gx-Ben-Sieu.jpg)


BẾN SIÊU NGÀY NAY
* Số liệu thống kê 2010
- Số giáo dân: 2234
- Nam: 1143
- Nữ: 1100
- Số hộ: 522
I Đời sống kinh tế :
- Giáo xứ rất nghèo vì thiếu đất canh tác,và thuộc vùng đất thấp trong Cù Lao Tây nên nước ngập sớm và khô chậm.
- Hàng trăm hộ thiếu ăn 5 tháng vào mùa nước nổi cho đến Tết.
- Phần lớn thanh niên thiếu nữ đi tìm việc làm ở nhiều nơi nhất là ở Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đa số sống nhờ ruộng rẫy và buôn bán nhỏ.
II Đời Sống Tôn Giáo:
* Thường mỗi ngày có 2 Thánh Lễ.
- Sáng 5 giờ
- Chiều 5 giờ 15
* Chúa Nhật
- Chiều Thứ bảy 5 giờ
- Sáng 5 giờ
- Chiều 15 giờ 40(dành đặc biệt cho học sinh)
* Mỗi ngày có Chầu Thánh Thể
* Mỗi ngày 15 giờ chiều có trên 100 người lần chuổi Chúa Thương Xót ở nhà Chầu Thánh Thể.
*Mỗi chiều thứ 6 lúc 5 giờ có lần chuổi và Thánh Lễ kính Đức Mẹ Mễ Du.
Nhờ Đức Tin và lòng đạo đức của Giáo Xứ,Chúa và Mẹ đang đồng hành nên được nhiều ơn chữa lành phần hồn và phần xác cho nhiều người và quý ân nhân gần xa.
Thường trong mỗi xóm,trưa và tối giáo dân có đọc kinh cho người bệnh hoặc cầu lễ giỗ tại gia đình đã được mời.
Các lớp Giáo Lí Hôn Phối,Bao Đồng,Thêm Sức,Rước Lễ dược dạy suốt năm.
III Sinh Hoạt Bác Ái :
Cha đã thành lập nhóm Bác Ái và nhóm này đã giúp những người khốn khổ,già yếu,bệnh tật,hằng tháng tặng quà và cầu nguyện cho bệnh nhân hằng tuần trong Giáo xứ.
* Vào mỗi năm học là Ngài phát tập hết cho học sinh trong Giáo Xứ.
* Hằng năm có những chuyến đi tặng quà cho những trại phong cùi ở Sóc trăng,Duy Linh,Bến sắn,Quy Hòa.
* Năm 2010 là năm Thánh sẽ quyết định số quà cho 4 trại cùi - 1000 người,mỗi người 100.000 đồng tất cả trên 100.000.000 đồng.
*Tiền lấy từ múa lân dịp tết hằng năm là 10.000.000 đồng và quán Bác Ái,nuôi cá sấu,cùng bà con gần xa gởi tiếp hộ.
* Quỷ tương trợ Các Đẳng-mỗi người tử được gởi 1.900.000 đồng.
Giáo Xứ rất nghèo nhưng chúng con làm nhiều việc lớn là nhờ quý ân nhân xa gần giúp đỡ.
Phương hướng tới chúng con còn phải làm những phần còn lại :Ghế bàn,cổng rào,nhà Giáo Lí,nhà nghỉ cho khách xa,...
*Đường còn nhiều gặp khó khăn,xin anh chị em giúp đỡ và cầu nguyện cho.
"Xin Chúa chúc lành và trả công bội hội cho quý ân nhân đã giúp đỡ Xứ Đạo chúng con".
Xin chúc Quý Đức Cha,quý Cha,quý Tu Sĩ và anh chị em BÌNH AN VUI TƯƠI và HẠNH PHÚC trong Chúa KiTô Đấng Giàu Lòng Thương Xót và trong bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria.
*****Lời Cầu Nguyện Mỗi Ngày*****
"Xin Chúa thương đến Quý Ân Nhân và ban bình an cho họ cùng ban mọi ơn lành như ý.Xin thương Quý Ân Nhân đã quâ đời được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng".
Lm.Pr.Lâm Tấn Phát
Nhà Thờ Bến Siêu
Tân Huề-Thanh Bình-Đồng Tháp-Việt Nam
ĐT:067.3535.012) DĐ:0919 048 745

IV Những giáo dân đầu tiên:
Theo lời ông Trần Văn Sáu (sinh 1933 ) kể lại:
Bến Siêu trước kia là đất Cao Miên,gọi là Bến Thiêu(giàn gạch để thiêu xác chết sau sửa lại là Bến Siêu).
Bến Siêu đã có hồi năm Nhâm Tuất(1862). Thời đầu ông Trần Văn Tới ở Đồng Nai là người có Đạo, vào thời cấm Đạo ông dẫn tám người con trốn vào xứ Đạo Rạch Sâu(CÙ Lao Giêng)được ít lâu việc cấm đạo nhặt quá ở bất tiện nên ông dẫn tám người con ấy về Bến Siêu (Ông Ngải, bà Hóa, Ông Chăng, Ông Sau, Bà Rẩy, Bà Nơi, Ông Chổ, Ông Biểu )
Vì năm vua Tự Đức cấm đạo, những người này đọc kinh lén trong nhà, đến năm Quý Dậu (1873 )tám người này hiệp nhau cắt Nhà Thờ đơn sơ cột tre lọp tranh.
V Xứ Đạo Được Giáo Quyền Công Nhận :
Vào năm 1887 giáo dân ấy lại trình với Linh Mục Joseup Thiên (người Pháp đặc trách các Xứ Cù Lao Tây ) xin chức thức thành lập Xứ Đạo, và đã được Linh Mục Thiên cho phép họ đạo dựng lên một Nhà Thờ chính thức lần đầu tiên năm 1890 Linh Mục Đinh Ngọc Sỏi là chánh xứ của Họ Đạo Cù Lao Tây . Xứ Đạo Tân Quới ngày nay thường đến chăm lo giáo dân về sinh hoạt Tôn Giáo . Lúc này Bến Siêu là một Họ Đạo nhánh nhỏ bé , không có Linh Mục phụ trách riêng
Năm 1911 Linh Mục Jean Conte ở Xứ Đạo Bến Dinh thường đến chăm nom Bến Siêu, Ngài xây cất Nhà Thờ lớn hơn
Năm 1914 Cha Grandmaire làm sở Bến Dinh
Năm 1922 Linh Mục Marulier cũng tới lui coi sóc
Sau đó các Linh Mục Việt Nam từ Cha Sở đến Cha Phó đã lần lượt kiêm cả nhiệm vụ giúp họ nhánh Bến Siêu . Các vị ấy có tên sau đây :
Phêrô Lê Huỳnh Tiền (1922 – 1933)
Antôn Nguyễn Bia Vàng (1923 – 1925
Giuse Nuyễn Ngọc Quân (1926 – 1927)
Gioan Baotixita Nguyễn Thiên Tứ 1927
Phaolô Nguyễn Tấn Sĩ 1930
Giuse Nguyễn Công Trường 1931
VI Những Linh Mục Phụ Trách Xứ Đạo
1/ Andrê Lê Hiếu Vạn (1933-1939 )Cha Sở đầu tiên.
2/ Bênađô Trần Công Nên (1952-1958).
3/ Bênađô Trần Công Triệu (1952-1958).Ngài xây cắt Nhà Thờ mới.
4/ Giuse Nguyễn Văn Thiên (1958).
5/ Antôn Đặng Minh Tâm (1958-1983)
Ngài có công xây dựng lại Thánh Đường củ.
6/ Albertô Trần Thúc Tề (1983-2002).Ngài xây Đài Đức Mẹ.
7/ Phêrô Lâm Tấn Phát (2002)

Ngài nhận thấy ngôi Thánh Đường củ đã xuống cấp, giáo dân lại càng đông, nên Ngài xin Đức Cha cho xây lại ngôi Thánh Đường mới.
Trước hết Cha xin chính quyền trả lại khu vực Trường Tiểu Học và chính quyền đã đồng ý trả lại cho sân Nhà Thờ mở rộng thêm, Cha cho bơm các vào các hầm hố sau nhà xứ củ và Nhà Thờ củ cũng di dời sáu hộ phía sau để cắt nhà xứ mới và Nhà Thờ mới.
Ngôi Thánh Đường mới được khởi công ngày 15/04/2007.
Sau nhiều năm cực khổ vất vả, Cha và giáo xứ khánh thành ngày 13/04/2010.
Thánh Đường Lòng Chúa Thương Xót Dâng Thánh Lễ tạ ơn và cung hiến do Đức Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc cùng quý Cha đồng tế. 8000 quý ân nhân và quý khách gần xa tham dự.
Từ nay, Giáo Xứ Bến Siêu mừng Lễ Cung Hiến Nhà Thờ vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hàng năm với bậc Lễ trọng (quyết định của Đức Giám Mục
ngày (12/03/2010).
*Xây đài Đức Mẹ và các Thánh (2003).
* Xây các chặng đường Thánh Gia ngoài trời (2009).
* Xây lại Nhà Xứ mới (2003).
* Xây lại Nhà Khách (2008).
* Xây lại Nhà ở và dạy học cho các Dì Phước (2009).
* Cất 46 nhà tình thương cho giáo dân (2002 -2010 )
*Ngài xin Đức Giám Mục cho Cha G.B Nguyễn Trung Hiếu phụ giúp hơn một năm.

*****"Ai về xứ đạo Bến Siêu****
Mà xem phong cảnh hữu tình quê tôi.
Thánh đường cải tiến không thôi
Khuôn viên xinh đẹp đón chào bốn phương.
Ai về linh địa xứ tôi
Tình Chúa, tình Mẹ chan hòa Ơn Thiêng". (Lucia Nguyễn Thị Hoa )
DANH SÁCH GIÁO SĨ VÀ TU SĨ GIÁO XỨ BẾN SIÊU

* Giáo Sĩ
I. NHỮNG LINH MỤC PHỤ TRÁCH GIÁO XỨ
1. Andrê Lê Hiếu Vạn ( 1933-1939 )
2. Bênađô Trần Công Nên ( 1939-1951 )
3. Bênađô Trần Công Triệu ( 1952-1958 )
4. Giuse Nguyễn Văn Thiên ( 1958 )
5. Antôn Đặng Minh Tâm ( 1958-1983 )
6. Albertô Trần Thúc Tề ( 1983-2002 )
Nhà Thờ Tân Quới
Tân Quới - Thanh Bình - Đồng Tháp
7. Phêrô Lâm tấn Phát ( 2002... )
Nhà Thờ Bến Siêu
Tân Huề - Thanh Bình - Đồng Tháp

II. NHỮNG LINH MỤC GÓC BẾN SIÊU
1. Trần Quang Thiện
3 Janest. Balmain NSW.204/Australia.
2. Giuse Nguyễn Hoàng Hân
Nhà Thờ Bến Dinh
Tân Dinh – Tân Hòa – Thanh Bình – Đồng Tháp.
3. Albertô Trần Thúc Tề
Nhà Thờ Tân Quới
Tân Quới – Thanh Bình – Đồng Tháp.
4. Phêrô Nguyễn Văn Bé
Nhà Thờ Bãy Chàm
An Hòa – An Bình A – Hồng Ngự - Đồng Tháp.
5. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
Nhà thờ An Long
An Long – Tam Nông – Đồng Tháp.
III. CÁC DỰ TU
1. Nguyễn Thái Ngọc
32 Hùng Vương.P.7.TP.Mĩ Tho – Tiền Giang.
ĐT: 01218 283 517
Email: nguyenpetrus@gmail.com (nguyenpetrus@gmail.com)
2. Phêrô Trần Anh Duy
23-Lý Thường Kiệt.P6.TP Mỹ Tho.
3. Phêrô Trần Minh Toàn
407/23/16 Nguyễn xi.P11.Q. Bình Thạnh.
ĐT: 0906 671 312
4. Phêrô Nguyễn Thanh Xuân
14 Thành Thái.F14.Q10.TPHCM.
ĐT: 0121 7359 949
5. Lê Văn Cường
Cầu Bắc, Cao Lãnh.
ĐT: 0165 5966 590
IV. CÁC NỮ TU GÓC BẾN SIÊU
1. Indifansa Trần Thị Phẩm
2. Odilon Trần Thị Tiển ( 85 tuổi ).
3. Carolin Nguyễn Thị Bích Vân ( 1949 ).
190 Tôn Đức Thắng.K2.P.8.TPST.
ĐT: 0122 2885 327
4. Lucia Nguyễn Thị Lan Phương
362 Tầm vu.P.Hưng Lợi.Q.Ninh Kiều – Cần Thơ.
Lanphuong1983@yahoo.com (Lanphuong1983@yahoo.com)
5. Maria Ngô Trang Châu
157 Hai Bà Trưng.Q3.P6.TPHCM.
Chaumaria23@yahoo.com (Chaumaria23@yahoo.com)
6. Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền
362 P.Hưng Lợi.Q.Ninh Kiều – Cần Thơ.
ĐT: 0710 378 228
Nguyenmongtuyen@yahoo.com (Nguyenmongtuyen@yahoo.com)
7. Maria Trần Thị Thanh Vân
14/3A Nguyễn Thị Minh Khai.P.An Lạc.Q.Ninh Kiều – Cần Thơ.
8. Maria Hồ Thị Mai Hòa (đệ tử )
Mến Thánh Giá Tân An
328 Quốc lộ 1A.P4.TP Tân An Tĩnh Long An.
9. Têrêsa Phạm thị Nữ
221/1/45 Đường Đất Thánh
F.6.Q.Tân Bình.
ĐT: 0839 700 145
10. Maria Nguyễn Thị Phương Dung
382 Quốc Lộ 1A.P4.TP Tân An – Long An
ĐT: 0723 826 819

11. Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh