PDA

View Full Version : Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam mừng bổn mạng



xoicucnong
17-09-2008, 12:04 AM
Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam mừng bổn mạng

http://daminhvn.com/upload/news//2006/td-bmang2008.jpg
Văn Điệp op

Ngày 15/9, lễ kính Đức Mẹ Sầu bi, Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt mừng bổn mạng “Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo”, tại Tu viện Mân côi – Gò Vấp. Tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện của tất cả các thành phần trong Tỉnh dòng : Thỉnh viện, Tập viện, Học viện, và các bậc cha anh đã ra trường và đang làm mục vụ tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Đặc biệt, năm nay Tỉnh dòng đón vị khách đặc biệt đến từ Tỉnh dòng Thụy Sĩ, đó là cha M. Poffet, nguyên Giám đốc trường Kinh thánh Giê-ru-sa-lem.

Trong giờ giao lưu gặp mặt, cha Giám tỉnh đã chia sẻ cho anh em về tình hình của Tỉnh dòng hiện nay, với nhiều vấn đề cần quan tâm. Hai vấn đề được Cha Giám tỉnh nhấn đến là tình hình nhân sự và các cơ sở hiện nay của Tỉnh dòng. Cụ thể là sự hiện diện trở lại của anh em Đaminh tại miền Bắc và những cơ sở đang được nhà nước quản lý sẽ có cơ may được trao trả cho Dòng trong thời gian sắp tới. Nêu lên những sự kiện của từng nơi, với những nhu cầu riêng biệt, cha Giám tỉnh mời gọi anh em thêm lời cầu nguyện và tích cực cộng tác vào sứ vụ chung của Tỉnh dòng.

Dự phóng cho tương lai, cha Giám tỉnh nêu lên hai điểm, với mong ước sẽ thực hiện trong những tháng năm sắp tới, đó là cổ võ kinh Mân côi, dịch và phổ biến tư tưởng thánh Tôma. Nhiều anh em cũng đã sẵn sàng dấn thân cho những dự phóng này, và đang triển khai công việc.

Để kết thúc buổi chia sẻ, cha Giám tỉnh, trong tình huynh đệ, đã nêu lên hai điểm mà thiết tưởng mọi anh em cần chú ý. Thứ nhất, anh em cần tôn trọng lời nói, ngay cả trong đời sống cộng đoàn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những người có trách nhiệm rao giảng Lời. Thứ hai, điều này đặc biệt đối với anh em sinh viên, đó là yếu tố sử dụng thời gian để làm việc.

Trong chương trình họp mặt hôm nay, anh em trong Tỉnh dòng còn được lắng nghe chia sẻ từ những vị khác nữa. Tiếp theo cha Giám tỉnh, cha phụ tá Jos. Nguyễn Cao Luật cũng đã chia sẻ cho anh em đôi nét về chuyến đi của cha ra nước ngoài, đặc biệt những công việc tại Phụ tỉnh Canada. Cha Phụ tá gọi chuyến đi của mình là hành trình của sự nối kết và hiệp thông. Tiếp đó là chia sẻ của một anh em trẻ vừa tham dự khóa huấn luyện ngắn tại Philiphin. Cuối cùng, cha M. Poffet cũng nói lên tâm tình của mình khi được tham dự lễ Bổn mạng của anh em Đaminh Việt Nam.

Đỉnh cao của buổi họp mặt là Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng vào lúc 11 giờ cùng ngày. Mang tâm tình tạ ơn Chúa về tất cả những ân ban Chúa đổ xuống trên Tỉnh dòng, cũng như bao ước vọng hướng đến tương lai, anh em bước vào Thánh lễ sốt sắng.

Trước khi chia tay buổi gặp gỡ, anh em cùng quay quần bên bữa A-ga-pê thân thiện. Niềm vui của ngày lễ Bổn mạng còn được kéo dài đến chiều bằng việc giao lưu bóng chuyền giữa Học viện và quý cha anh đã ra trường; giao lưu bóng đá giữa Học viện và các em Thỉnh viện.

Văn Điệp op