PDA

View Full Version : Đức tân Giám mục chánh tòa Qui Nhơn viếng thăm mục vụ hạt Quảng Ngãi



JB.Lưu Hùng Vương
08-07-2012, 07:29 AM
Vừa đúng một tuần lễ sau ngày tiếp nhận chức Giám Mục Chính Tòa Qui Nhơn, Đức Cha Matthêô đã ưu tiên thực hiện hai cuộc viếng thăm mục vụ tại hai giáo hạt ở hai đầu giáo phận : thăm giáo hạt Phú Yên ngày 3.7 và thăm giáo hạt Quảng Ngãi ngày 6.7.Chương trình đầu tiên tại Quảng Ngãi đó là cuộc gặp mặt linh mục đoàn giáo hạt. Đây cũng là dịp các linh mục trong giáo hạt tề tựu đông đủ để tĩnh tâm theo chu kỳ mỗi tháng. Cuộc tĩnh tâm hôm nay có đông đủ các linh mục trong toàn giáo hạt : gồm 9 linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế và 7 linh mục giáo phận. Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt nầy, ngoài các nội dung chính của cuộc tĩnh tâm, trong đó có bài thuyết trình về “Đời sống thiêng liêng” qua chủ đề “Hoán cải” do cha Phêrô Võ Tá Khánh đảm trách. Tiếp đến là bài huấn dụ của Đức Cha. Ngài nhấn mạnh đến trọng tâm mục vụ của giáo phận trong tiến trình chuẩn bị mừng biến cố 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận Qui Nhơn mà điểm nhấn của năm 2012 chính là canh tân và sám hối. Cuộc canh tân Giáo Hội và giáo phận trước hết chính là cuộc canh tân của hàng linh mục. Đây chính là chìa khóa cho mọi nỗ lực mục vụ của giáo phận nhăm tiến tới công cuộc tái truyền giáo và mở ra chân trời tươi sáng cho tương lai giáo phận.Cao điểm của chương trình viếng thăm mục vụ nầy chính là thánh lễ đồng tế. Mặc dù thánh lễ diễn ra vào đúng giờsinh hoạt của đời thường cuộc sống, nhưng có rất nhiều anh chị em giáo dân các giáo xứ tựu hội về để hiệp dâng thánh lễ và chào đón vị tân Giám Mục Chính Tòa của giáo phận. Bài chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, Đức cha qua trích đoạn Tịn Mừng tường thuật về “ơn gọi của người thu thuế Matthêô” đã khơi gợi cộng đoàn hãy ý thức và cảm nhận sâu sắc về cái nhìn và tiếng gọi của Chúa Giêsu trên chính cuộc đời mình và nỗ lực hoán cải trở nên con người mới để dấn thân cho sứ mệnh tông đồ. Kết thúc thánh lễ, cha hạt trưởng giáo hạt Quảng Ngãi, Giuse Trương Đình Hiền, đã đại diện cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Quảng Ngãi chào mừng Đức Cha và tiếp đó là đại diện các cộng đoàn tu sĩ, các giáo xứ dâng lên Đức Cha những món quà biểu lộ tâm tình hiếu thảo kính yêu.Bữa cơm trưa tại nhà xứ với đầy đủ mọi thành Dân Chúa quây quần bên vị Chủ Chăn của giáo phận đã nói lên tình hiệp nhất của cộng đoàn Giáo Hội và mối giây liên kết mật thiết giữa mục tử và đoàn chiên. Sau đó Đức Cha lên đường về lại Qui Nhơn trong niềm ấm cúng, thân tình và đầy hân hoan của đoàn chiên Quảng Ngãi.DIỄN VĂN CHÀO MỪNG CỦA CHA HẠT TRƯỞNG QUẢNG NGÃITrọng kính Đức Cha Matthêô,
Không mấy thuở, cộng đoàn giáo hạt Quảng Ngãi chúng con được đón tiếp Vị Chủ Chăn của Giáo Phận vào những ngày tháng 7 oi bức như thế nầy. Chắc chắn, lý do chính yếu để có Thánh lễ và cuộc gặp mặt hôm nay chính là Hồng ân Giám Mục Chính Tòa của Đức Cha Matthêô, một hồng ân cao cả và một trách vụ nặng nề mà Đức Cha vừa được nhận lảnh cách đây vừa đúng một tuần. (30.6.2012)Trọng kính Đức Cha, kể từ ngày 30.06.2012, khi được văn phòng TGM báo tin Tòa Thánh đã chấp thuận cho Đức Cha Chính Phêrô nghỉ hưu và Đức Cha tiếp nhận sứ vụ Giám Mục Chính Tòa, chúng con cảm nhận lại có một luồng gió mới thổi đến trên đất mẹ Qui Nhơn.Trong tâm tình đó, chúng con không quên dâng về Đức Cha Phêrô, vị mục tử kính yêu và khôn ngoan của Giáo phận lời tri ân chân tình vì bao công sức của ngài đã dành cho giáo phận, trong đó có cộng đoàn giáo hạt Quảng Ngãi chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Đức Cha có được những ngày bình an và hạnh phúc trong thời gian hưu dưỡng.Chúng con hiểu và tin rằng : biến cố nầy chính là kết quả cụ thể của ơn thánh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là dấu chỉ hy vọng và niềm vui của cộng doàn Dân Chúa giáo phận trong hành trình 400 năm truyền giáo tại Qui Nhơn mà điểm đến sẽ không còn xa : 2018.Tất cả những ý nghĩa trên phải chăng đều bắt nguồn từ một trọng tâm duy nhất đã được Thánh Phaolô cô đọng trong thư thứ 2, đoạn 5 câu 14 mà Đức Cha đã quyết chọn như một khẩu hiệu cho cuộc đời và sứ vụ Giám Mục của Đức Cha : “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta”. (2Co 5,14).Quả thật, sáng hôm nay, còn có một động lực nào khác, một thôi thúc nào khác để Đức Cha về đây chủ trì Thánh lễ Tạ Ơn, chia sẻ niềm vui và hông ân Giám Mục Chính Tòa mà Đức Cha vừa tiếp nhận cho cộng đoàn Dân Chúa giáo hạt Quảng Ngãi chúng con, nếu không phải là Tình Yêu Đức Kitô.Trong phút giây đặc biệt nầy, và trước ngưỡng cửa của con đường phục vụ trong cương vị của Vị Chủ Chăn giáo phận đang đón đợi, con xin đại diện cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo hạt Quảng Ngãi trân trọng kính dâng lên Đức Cha lời chúc sức khỏe và bình an, tâm hồn tràn ngập tình yêu Chúa Kitô để Đức cha chu toàn sứ vụ Tông Đồ, cọng tác với mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, đưa con thuyền Giáo Phận Qui Nhơn xuôi chèo mát mái. Và xin Đức Cha luôn nhìn đến chúng con, giáo Hạt Quảng Ngãi, bằng con tim yêu thương và tin tưởng.
Chúng con đồng kính.
Giáo hạt Quảng Ngãi

http://www.ghphuyen.com