PDA

View Full Version : Chuyện thầy bói có tấm lòng từ thiện



mayxanh1234
17-07-2012, 05:27 PM
các ace ơi,

Mình có một thắc mắc có liên quan đến vấn đề tín lý từ lâu mà chưa tìm được giải đáp thoả đáng ... Mong các bạn tham gia góp ý kiến nhé ...

Số là cách đây 2 năm mình có đọc một bài báo kể về một người phụ nữ ngoại đạo có lần gặp chuyện đau buồn, muốn tự vẫn ... Bỗng dưng chị đi ngang qua nhà thờ Fatima và dừng lại trước tượng Mẹ Maria ... Chị liền quỳ xuống cầu nguyện, thì lập tức bao nhiêu nỗi buồn tan biến ... Sau đó, bỗng dưng chị có ơn tiên tri, nói rất đúng về quá khứ vị lai ... Lúc đầu chính chị cũng không biết ... Sau vài lần tình cờ nói ra vận mệnh của vài người thì tiếng tăm của chị bắt đầu nổi lên ... Nhân lúc chị thất nghiệp, chị hành nghề thầy bói ... Nhưng tiền thu được từ bói toán, chị dùng để giúp các cô gái lỡ làng, để họ có thể sinh con, và nuôi con mà không phải phá thai ... Có vài cô gái sau khi nhận được sự giúp đỡ của chị thì bỏ trốn luôn, bỏ lại đứa bé cho chị ... Chị thấy tội nên giữ lại nuôi tạm (chị không có gia đình) hy vọng gặp lại me của bé để trả ... Nhưng mẹ bé đi biệt tích .. Két quả là hiện chi đang cưu mang 5 đứa con nuôi ...

Sau đó chị có dịp ra nước ngoài đinh cư tại Mỹ, chị mang theo được hai đứa con nuôi, còn 3 em còn lai vẫn ở VN .. Chị vẫn tiếp tục hành nghề bói toán để giúp đỡ con nuôi bên VN ...

Chị bảo lúc nào chị cũng mang ơn Đức Mẹ đã cứu giúp chị ...

Thắc mắc của mình là trong chuyện này có quá nhiều nghịch lý:

1/ Không có gì lạ nếu Đức Mẹ giúp một người ngoại giáo trong cơn khủng hoảng đau buồn ... Nhưng trong đức tin, chúng ta đều biết rằng Đức Mẹ có làm phép lạ thì cũng để dìu dắt chúng ta về với Chúa ... Vậy mà trong trường hợp này phép lạ của Đức Mẹ lại đẩy đưa người phụ nữ ấy hành nghề bói toán, là một điều cấm kỵ trong niềm tin và TC độc nhất của chúng ta ...

2/ Còn nếu bảo đây không phải là phép lạ của Đức Mẹ mà là sự xúc xiểm của ma quỷ, sự dữ thì làm sao người phụ nữ ấy lại có tấm lòng nhân ái đến như vây??
Ma quỷ có gốc là thiên thần nên có dư khả năng để giả dạng làm Đức Mẹ, thậm chí Chúa Giêsu, hiện ra để làm lung lạc lòng tin của chúng ta, nhưng Thánh Phaolo có bày cho chúng ta một mẹo để phân biệt việc làm của ma quỷ hay là của Thần Khí, đó chính là lòng mến ... Ma quỷ có thể nói tiếng lạ, làm phép lạ, nhưng chúng là sự dối trá, sự dữ thì không bao giờ có lòng mến thật sự cả ...


Một người bạn của mình ở bên Mỹ có đến xem bói của chị và khen chị tưng bừng ... Nói là chị nói rất đúng về quá khứ, ngay cả chuyện riêng tư không có ai biết ... Và chị còn chỉ ra nguyên nhân từ kiếp trước dẫn đến cái quả của ngày hôm nay và khuyên mình nên tu thân tích đức để tránh khỏi tai hoạ trong tương lai ...

Quên không nói là bà này luôn coi bói trước bàn thờ Đức Mẹ, nhưng lúc coi bói thì lại dựa trên thuyết luân hồi của Đạo Phật ... Chuyện này dị quá chịu không nổi ... :(

Mình thật sự thắc mắc, không hiểu đây là công việc của Chúa hay của ma quỷ nữa ... Bótay.com anh chị em ơi :(

mayxanh1234
15-05-2013, 08:41 PM
Cái thắc mắc này meo mốc lên rồi mà không thấy ai trả lời. Rất có thể là:

1/ Bà con cho rằng đây là một câu hỏi tào lao, không đáng được trả lời
2/ Bà con không dám trả lời, vì trong này có Đức Mẹ, sợ phát biểu lạng quạng thì phạm tội phạm thượng :39:

M mới có được câu trả lời từ hai cao thủ ... Đăng lại đây để chia sẻ với ACE

A / Cha xứ của M:

Ngài bảo là bà thầy bói kia cầu Đức Mẹ để xem bói, mà điều đó không có nghĩa là Đức Mẹ làm phép lạ giúp bả xem bói ... Quyền lực nào đứng phía sau việc xem bói của bả ??? Không biết được, nhưng không nhất thiết là Đức Mẹ.

B/ Một thành viên của TCVN và cũng là một tu sĩ:

Thầy ấy bảo là:

1/ Đức Mẹ không bao giờ làm điều gì trái với mạc khải của Thiên Chúa từ Cựu Ước cho đến Tân ước

2/ Người ta không thể thờ hai Chúa, làm tôi hai chủ ... Không thể vừa tin Chúa, vừa tin vào bói toán .

3/ Ma quỷ có đủ quyền năng để làm một số phép lạ, dự đoán tương lai, và nhất là mạo danh thiên thần ánh sáng ... Nấp bóng dưới các việc làm đạo đức, với mục đích khéo léo kéo người ta ra xa Chúa ...

ACE nào có ý gì thêm, xin chia sẻ

Cám ơn

Trà đá
26-06-2013, 08:11 PM
Việc của Chúa làm thật lớn lao và vĩ đại, nằm ngoài tầm suy nghĩ của con người. Những gi trái với Giao lý và Kih Thánh thì chác hẳn không thuộc về Thiên Chúa