PDA

View Full Version : Đoàn phụ huynh Gx Vinh Hòa hành hương Mẹ Tà Pao



Phucbao
20-07-2012, 05:06 AM
ĐOÀN PHỤ HUYNH ĐI HÀNH HƯƠNG,

THAM QUAN & DU LỊCH.
15 -18/07/2012.
====== oOOOo ======

https://lh5.googleusercontent.com/-TjFXiNPoDTY/UAgV1Z2fAOI/AAAAAAAAG54/vGjZ1hpcPQ4/s640/IMG_5046.JPG?gl=US
Cha Phêrô Trần Thanh Trực cử hành thánh lễ tại đồi Đức Mẹ Tàpao





Nhằm tăng thêm tinh thần nhiệt huyết cũng như sự hy sinh phục vụ, Ban điều Hành Đoàn Phụ Huynh tổ chức chuyến hành hương với Mẹ TàPao và tham quan du lịch 1 số địa điểm trong nước.

Đồng hành cùng chuyến đi có Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực, Ban Điều Hành Đoàn Phụ Huynh, Anh em Ca Đoàn Simon Phan Đắc Hòa, Ban Đại Diện các Nhóm trong Đoàn và 1 số thành viên cộng tác tổ chức Hội Chợ Xuân 2012. Tổng cộng 47 người.



SƠ LƯỢC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG, THAM QUAN & DU LỊCH.





Đúng 19g00 ngày 15/7/2012 nhà xe Huy Tiến khởi hành, trước giờ xuất phát, Cha Phó xứ cùng Đoàn đọc kinh cầu nguyện và Ngài ban phép lành cho chuyến hành trình của anh em được may mắn và bình an. Điểm đến đầu tiên là Tòa Thánh Tây Ninh.
05g30 Đoàn có mặt tại Tòa Thánh Tây Ninh, được các vị chức sắc đưa đi tham quan và giới thiệu lịch sử của khu vực rộng lớn cũng như nhà thờ của Tòa Thánh Tây Ninh, nơi hành lễ của Đạo Cao Đài.
09g00 Đoàn thẳng tiến ra khu mua sắm Siêu Thị Mộc Bài, gần biên giới Việt Nam – Campuchia, anh em được tham quan và mua sắm những mặt hàng chưa thuế trong phạm vi 500.000 đồng.



https://lh5.googleusercontent.com/-JCV2a9tOhDU/UAgUMujyRVI/AAAAAAAAGwg/UkE4NsbZUq0/s640/IMG_4935.JPG?gl=US

https://lh3.googleusercontent.com/-GWwoIZtkWCs/UAgUN1NPivI/AAAAAAAAGwo/Ko5jKLweGlc/s640/IMG_4936.JPG?gl=US
Tòa Thánh Tây Ninh

https://lh4.googleusercontent.com/-9Q5he39ldZo/UAgURRfq3nI/AAAAAAAAGxA/6UeWPERY9ZE/s640/IMG_4941.JPG?gl=US

https://lh3.googleusercontent.com/-1K0GQeTe6tU/UAgUQIlSxII/AAAAAAAAGw4/YRrGa6bIxx8/s640/IMG_4940.JPG?gl=US

https://lh6.googleusercontent.com/-t4KyCw5jNas/UAgUUmNrTqI/AAAAAAAAGxQ/nl--pkSzV38/s640/IMG_4945.JPG?gl=US

https://lh5.googleusercontent.com/-cbjXZS0Df1g/UAgUXEQMmSI/AAAAAAAAGxg/_PYfYrkDVFA/s512/IMG_4947.JPG?gl=US

https://lh4.googleusercontent.com/-TNzHXGHhEIw/UAgUcc8iU3I/AAAAAAAAG_c/-3F8g_Nb7pU/s640/IMG_4953.JPG?gl=US
Siêu thị Mộc Bài - Tây Ninh.





Sau giờ cơm trưa tại Tây Ninh, Đoàn thẳng tiền về Củ Chi, tham quan Địa Đạo Củ Chi và ôn lại một số di tích lịch sử. Hơn 3 giờ đồng hồ tham quan vùng đất thép Củ Chi, Đoàn ra quốc lộ 1, đến Bình Thuận thăm Mẹ TàPao.



https://lh4.googleusercontent.com/-nko8gdG6_f4/UAgUmj7lpoI/AAAAAAAAGzA/Lcz7fgnHE94/s640/IMG_4961.JPG?gl=US
Đoàn tham quan Địa Đạo Củ chi

https://lh4.googleusercontent.com/-fACXCH5_05o/UAgUyuClHSI/AAAAAAAAGz8/h8enmVc6yXQ/s640/IMG_4971.JPG?gl=US

https://lh6.googleusercontent.com/-H72G2mQhZDc/UAgU5dFEdMI/AAAAAAAAG0c/6aUN79qVf0Q/s640/IMG_4979.JPG?gl=US
Cha Phó xứ đang đi vào các đường hầm của địa đạo.

https://lh6.googleusercontent.com/-yxrkgknxDf4/UAgVAm-_DfI/AAAAAAAAG1E/S5YP5m2WTm0/s640/IMG_4992.JPG?gl=US
Đoàn được chiêu đãi củ mì trên đường tham quan địa đạo






Gần 11 giờ đêm, Đoàn có mặt dưới chân núi Mẹ Tàpao, được Quý Soeurs đón tiếp nồng hậu và nghỉ đêm tại nhà nghỉ của Quý Soeurs dưới chân núi Mẹ Tàpao.

Sáng hôm sau, Cha Phó xứ dâng Thánh Lễ trên đồi Mẹ Tàpao, tham dự Thánh Lễ ngoài anh em trong Đoàn còn có 1 số khách hành hương tham dự. Từ chân núi, muốn lên với Mẹ Tàpao phải bước lên 430 bực cấp, tượng Mẹ sẽ hiện ra thật uy nghi thánh thiện, Mẹ đứng chắp tay với tràng hạt mân côi đang cầu xin cùng Chúa ban bình an cho nhân loại.

Vì chiến tranh và khó khăn của thời cuộc, tượng Đức Mẹ bị bom đạn làm loang lổ và cây ngã đổ….đè nặng trên vai Mẹ. Với sự giúp đỡ của điêu khắc gia Lê Phát, toàn bộ phần thân trên tượng Đức Mẹ được phục hồi hoàn toàn : Hiện nay, tượng Mẹ màu trắng, cao 3m được đứng trên bệ đá cao 1m5.


https://lh3.googleusercontent.com/-fanR4DrPToc/UAgVK35L8gI/AAAAAAAAG2E/AuPovISKPwo/s640/IMG_5009.JPG?gl=US
Đoàn tập hát trước Thánh Lễ trên đồi Mẹ Tàpao

https://lh6.googleusercontent.com/-rzNZMQrYbak/UAgVSDvNFFI/AAAAAAAAG20/qlSDH882iZA/s640/IMG_5016.JPG?gl=US

https://lh4.googleusercontent.com/-FcMWDj-rTvQ/UAgVTidROCI/AAAAAAAAG28/zIIQGHjdtt0/s640/IMG_5017.JPG?gl=US
Muốn lến đến Mẹ Tàpao phải bước lên 430 bực cấp.

https://lh5.googleusercontent.com/-hbIOsKcbCAw/UAgVp8StidI/AAAAAAAAG5A/PyGLtLuCgZc/s640/IMG_5037.JPG?gl=US

https://lh6.googleusercontent.com/-SwA4ULVaNFM/UAgV7P35g2I/AAAAAAAAG6Y/Mjpxx8yNGcY/s640/IMG_5052.JPG?gl=US
Chúng con đã được hơn 1 giờ bên Mẹ Tàpao





Sau hơn 1 giờ bên Mẹ, Đoàn lại lên đường thăm vùng biển du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Ghé Bãi Dài tắm biển và dùng cơm tối, Đoàn ghé thăm Giáo xứ Thanh Hải và được Cha Quản xứ Phaolô Lê Văn Ninh đón tiếp nồng hậu, Đoàn nghỉ tối tại các phòng nghỉ của Giáo xứ và sáng hôm sau tham dự Thánh Lễ cùng Cộng Đoàn Giáo xứ.


https://lh5.googleusercontent.com/-Vadwcl5qRuc/UAgWZyVB6QI/AAAAAAAAG9Y/8g4rCP-wg-o/s640/IMG_5089.JPG?gl=US

https://lh3.googleusercontent.com/-6W6qYAtwRb4/UAgWVVz9ETI/AAAAAAAAG84/gfcQPdNhp18/s640/IMG_5081.JPG?gl=US
Thánh lễ tại Giáo xứ Thanh Hải - Nha Trang.

https://lh3.googleusercontent.com/-Acq-waLnKq0/UAgWeZixJDI/AAAAAAAAG90/tx8AenjonO0/s640/IMG_5095.JPG?gl=US







Sau Thánh Lễ và điểm tâm sáng tại Giáo xứ Thánh Hải, Đoàn tiến về bãi biển du lịch Dốc lết. Sau chuyến hành trình dài gần 1.000 cây số, Cha con có dịp nô đùa cùng nhau trên bãi biển du lịch này. Ông trời không phụ lòng người, biển Dốc Lết hôm nay rất đẹp và lặng gió, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bãi cát mênh mông, Cha con tắm mãi không chán. Nhưng Cha vì công việc phụng vụ của Giáo xứ, chúng con còn cuộc sống gia đình,” cơm áo gạo tiền” Có vui, có thích đến mấy cũng phải trở về vùng trời Tây Nguyên đầy nắng gió. Đúng 20g00 Đoàn hành hương, tham quan du lịch đã trở về đúng nơi mình xuất phát, kết thúc 1 chuyến đi thật ý nghĩa và mang nhiều kỷ niệm.



https://lh3.googleusercontent.com/-C8vgtMFxBCA/UAgWMNiCUmI/AAAAAAAAG7w/xWDKCpoRbYw/s640/IMG_5066.JPG?gl=US
Cha con tắm biển vui đùa bên nhau.

https://lh6.googleusercontent.com/-hQWKhLoCoSY/UAgWffykQJI/AAAAAAAAG98/qDrKVzehe4I/s640/IMG_5096.JPG?gl=US

https://lh3.googleusercontent.com/-6diU79Lcl4I/UAgWsfItcGI/AAAAAAAAG_E/JhEFVFnGmAc/s640/IMG_5111.JPG?gl=US
Nghỉ giữa đường trên chuyến hành hương trở về.





Cám ơn Quý Ông trong Ban Điều Hành Đoàn Phụ Huynh đã tổ chức chuyến hành hương này, đây là dịp quý ông, anh trong Đoàn có dịp gần gũi nhau hơn, cùng tham gia phục vụ cho Đoàn Thể cũng như Giáo xứ ngày càng tốt hơn. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh bổn mạng Simon Phan Đắc Hòa đồng hành cùng Quý Ông trong cuộc sống.



Xin mời xen thêm hình tại đây (http://picasaweb.google.com/108032198046157673795/OanPhuHuynhHanhHuongDuLich)