PDA

View Full Version : Hà Nội đổi hướng giải quyết với Công giáo



ThanhCaVN
19-09-2008, 08:20 PM
Hà Nội đổi hướng giải quyết với Công Giáo

Trong lúc dư luận trong và ngoài nước cùng khối Công giáo để mắt vào các cuộc cầu nguyện đòi đất tại Thái Hà, Hà Nội thì nhà chức trách bất ngờ 'xử lý' vụ Tòa Khâm Sứ cũ.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/09/20080919113152khamsu416.jpg
Biển cấm đi qua hoặc quay phim chụp ảnh trước điểm nóng ở phố Nhà Chung, Hà Nội

Việc chuẩn bị dư luận qua truyền thông nhà nước thời gian qua và ngăn ngừa các phóng viên nước ngoài đưa tin cũng nằm trong chiến lược này, đặt ra câu hỏi vụ Thái Hà sẽ được giải quyết ra sao.

Trước mắt, Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lên Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị "chấm dứt phong tỏa" và "phá hoại tài sản".

Đơn thư 'cực lực phản đối' hành động cảnh sát, an ninh và dân phòng phong tỏa khu vực phố Nhà Chung sáng 19/09 để đưa nhân công vào biến khu đất tranh chấp suốt tám tháng qua thành công viên.

Trả lời BBC cùng ngày, ông Lưu Văn Đạt, Chủ tịch Hội Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cho rằng "chúng tôi sẽ xem xét lý lẽ của giáo dân".

Ông cũng xác nhận:

"Việc tranh chấp giữa Chính quyền TP Hà Nội và Toà Giám mục khá nghiêm trọng. Phải hết sức thận trọng để vừa đảm bảo đúng lợi ích của chúng ta, nhưng phải đi đúng pháp luật."

Trong lúc giáo dân vẫn tụ tập tại khu vực 40-42 phố Nhà Chung, các đoạn truyền hình tự quay và phát tán trên Internet cho thấy một phóng viên ngoại quốc bị an ninh kéo đi khi đứng chụp hình người dân và cảnh sát tại hiện trường.

Mạng VietCatholic cũng nói rằng một số phóng viên nước ngoài khác bị cản trở hoạt động.

Cuộc chiến truyền thông

Trong khi đó, tối 18/9 và sáng 19/9, đài truyền hình đã đưa tin về việc xây cất tại khu vực này.

Cùng thời gian, bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hôm 18/09 có bài lên án hoạt động của 'các tu sĩ' ở khu vực Thái Hà.

Bản tin của VOV nói các cha xứ ở Thái Hà đã 'xuyên tạc sự thật', và giải thích thích chính sách đất đai của nhà chức trách là trao đất chỉ theo nhu cầu.

Theo đó, nhà nước đã 'trao 13000 m2 ở Đà Lạt, 20 ha ở Quảng Trị, 2100 m2 ở Thái Bình cho Giáo hội Công giáo'.

Hiện chưa thấy phản ứng gì từ phía Tòa Thánh Vatican, quốc gia hiện chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam dù đã có các hoạt động song phương hướng tới mục tiêu này.

Các đối thoại cao cấp giữa Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo và chính quyền từng khiến một phần dư luận tin rằng nhiều di sản khó khăn của quá khứ sẽ được giải quyết bằng đồng thuận.

Nhưng sau các vụ bắt giam giáo dân biểu tình ở Thái Hà và việc ồ ạt vào xây công viên trên miếng đất trước Tòa Khâm Sứ cũ, nhà chức trách như đã quyết định giải quyết dứt điểm cả hai vụ việc cùng ở Hà Nội mà không cần sự đồng ý của Giáo hội.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese