PDA

View Full Version : Thư công bố triệu tập Đại Hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012



JB.Lưu Hùng Vương
07-08-2012, 08:02 PM
http://giaophandanang.org/files/Image/LOGO FINAL 2 PNG.png


TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Đà Nẵng
ef
THƯ CÔNG BỐ TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG NĂM 2012

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2012

Kính gửi Gia đình Giáo phận Đà Nẵng.
Kính thưa Quý Cha, Quý Chức, Tu sĩ Chủng sinh và Anh Chị Em thân mến.
Ngày 18/01 năm nay, kỷ niệm 49 năm thành lập Giáo phận, tôi đã công bố Chương trình Tam Niên Mục Vụ, từ 18/01/2012 đến 18/01/2015, để mừng 50 năm thiết lập Giáo phận vào ngày 18/01/2013 và kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng vào ngày 18/01/2015.
Theo chương trình đã định, trong năm 2012 này, chúng ta tổ chức Đại Hội Dân Chúa các cấp. Từ Đại Lễ Phục Sinh đến Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2012, các giáo xứ trong toàn Giáo phận đã lần lượt tổ chức Đại Hội Dân Chúa tại giáo xứ mình, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội Dân Chúa cấp Giáo phận. Những thành quả của Đại Hội Dân Chúa cấp giáo xứ đã được gửi về Ban Tổ chức Đại Hội Dân Chúa Giáo phận để đúc kết, nghiên cứu, chuẩn bị nghị sự và nội dung cho Đại Hội Dân Chúa cấp Giáo phận.
Hôm nay, nhân ngày đại lễ mừng sinh nhật trên trời của Chân Phước Anrê Phú Yên, và ngay tại đất Phước Kiều này, nơi thấm đẩm dòng máu của Vị Tử Đạo Tiên Khởi Giáo Hội Việt Nam, tôi hân hoan chính thức công bố triệu tập Đại Hội Dân Chúa Giáo Phận Đà Nẵng năm 2012, từ ngày 20-22 tháng 8 năm 2012 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.
Thay mặt ban Tổ chức Đại Hội Dân Chúa, tôi hân hoan kính mời quý Đức Cha, quý Cha thuộc Giáo phận Đà Nẵng đang nghỉ dưỡng, làm việc, tu học trong hoặc ngoài Giáo phận, đại biểu giáo dân từ các giáo xứ và giáo họ biệt lập, đại diện các dòng tu nam nữ đang phục vụ trong Giáo phận, đại diện chủng sinh đoàn, các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đang hoạt động trong Giáo phận, về hiệp thông tham dự Đại Hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012 này.
Đại Hội chỉ có thể qui tụ một số đại biểu nhất định, nhưng tôi kêu gọi toàn thể gia đình Giáo phận cùng tích cực tham dự Đại Hội này bằng việc hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất.
Về tinh thần, xin các giáo xứ và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện bằng việc tổ chức Tuần Tam Nhật vào các ngày 16,17 và 18 tháng 8, và vào Chúa Nhật 19/8, đồng loạt cử hành Thánh Lễ kính Chúa Thánh Thần cầu nguyện đặc biệt cho Đại Hội. Ban Phụng vụ Giáo phận sẽ gửi đến mỗi giáo xứ và cộng đoàn chương trình cử hành để thống nhất trong toàn Giáo phận.
Về vật chất, cũng vào Chúa Nhật 19/8, xin các giáo xứ kêu gọi cộng đoàn rộng tay đóng góp tiền oi trong các Thánh Lễ để phụ giúp vào chi phí tổ chức Đại Hội Dân Chúa. Số tiền này được tổng kết và tự tay đoàn đại biểu của mỗi giáo xứ sẽ mang về làm quà mừng Đại Hội Dân Chúa Giáo phận.
Để kết thúc lá thư, tôi xin dùng lời kinh phụng vụ trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các dịp hội thảo mục vụ, để toàn gia đình Giáo phận chúng ta cùng tha thiết dâng lên những lời cầu xin chân thành cho Đại Hội Dân Chúa:“Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại để chúng con cùng nhau tìm hiểu ý Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật. Xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, và giúp chúng con sống trong tinh thần yêu chuộng hoà bình. Và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi, xin cho chúng con một lòng một ý và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen”.
Lời chào thân ái và phúc lành bình an.

+ Giuse Châu Ngọc Tri
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
http://giaophandanang.org (http://giaophandanang.org/)