PDA

View Full Version : Lễ tạ ơn mừng 13 năm giám mục Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn GP Qui Nhơn



JB.Lưu Hùng Vương
10-08-2012, 01:06 PM
http://ghphuyen.com/home/wp-content/uploads/2012/08/dcsoan.jpg
Qui Nhơn lúc 17 giờ 15 ngày 9 tháng 8, toàn thể các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận hiệp cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn trong thánh lễ tạ ơn 13 năm giám mục của ngài. Thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa do ĐC Phêrô chủ sự và ĐC Matthêu giảng lễ. Mở đầu thánh lễ ĐC Phêrô nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và giữ gìn ngài trong suốt 13 năm qua; tiếp theo ngài cảm ơn ĐC Matthêu đã đón nhận và tiếp nối trọng trách của ngài trong vai trò giám mục giáo phận và sau cùng ngài cám ơn cộng đoàn giáo dân trong giáo phận đã cộng tác và cầu nguyện cho ngài trong những năm qua trong vai trò giám mục chánh tòa Qui Nhơn.

Tưởng cũng nên nhắc lại đôi nét về những hoa quả của ĐC Phêrô trong suốt 13 năm cai quản giáo phận. Ngày 12 tháng 08 năm 1999, ĐC Phêrô được tấn phong làm Giám mục Chính tòa giáo phận Qui Nhơn thay thế cho ĐC Phaolô nghỉ hưu. Trong 13 năm thi hành sứ vụ chủ chăn giáo phận Qui Nhơn của ngài, có 39 linh mục được truyền chức, 10 giáo xứ được tái lập hay thành lập, 24 nhà thờ giáo xứ, giáo họ và nhiều cơ sở khác được xây dựng, số chủng sinh và nữ tu tăng lên hằng năm, số giáo dân trong giáo phận đạt đến trên 70.000. Ngoài ra, trên qui mô toàn quốc, ĐC Phêrô đã chu toàn nhiệm vụ một cách tốt đẹp trong cương vị Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua hai nhiệm kỳ, từ năm 2001 đến 2007. Ngày 30-6-2012, ngài được ĐTC Bênêđictô chấp thuận đơn xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

Trong bài giảng lễ hôm nay, dựa theo tâm tình của Đức Maria qua bài thánh ca Magnificat theo Tin mừng Luca 1,39-56, Đức cha Matthêu mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng suy niệm về hình ảnh cuộc đời của Đức Maria, người Nữ tì hèn mọn được Thiên Chúa cất nhắc trở thành Mẹ của Đấng Tối Cao. Ý thức được hồng ân cao cả đó, Đức Maria không chỉ tạ ơn Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng Mẹ còn tạ ơn Thiên Chúa bằng hành động, bằng sự phục vụ khiêm tốn như một nữ tì. Cũng vậy, Đức Cha Phêrô đã đón nhận ơn ban của Thiên Chúa một cách khiêm tốn và cũng đã noi gương Đức Mẹ, không để ơn thánh Chúa trở nên vô hiệu, đáp lại hồng ân thánh chức giám mục bằng một cuộc đời hy sinh tận tụy với đoàn chiên; luôn nêu cao một đời sống gương mẫu và sống trong tâm tình của một người cha hiền lành luôn thông cảm và yêu thương con cái.

Cuối thánh lễ cha Tổng Đại Diện thay mặt cộng đoàn giáo phận bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức cha Phêrô trong suốt 13 năm qua. Với trái tim từ nhân của một hiền phụ và với tinh thần nhiệt huyết tông đồ ĐC Phêrô đã đem lại nhiều hoa quả cho giáo phận như lòng Chúa mong ước và những điều cần thiết cho đoàn chiên.

Sau cùng ĐC Phêrô cám ơn cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với ngài hôm nay; cám ơn cha TĐD đã sát cánh với ngài trong thời gian qua và cám ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa đã cộng tác và cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ kết thúc lúc 18h30.

PV