PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha tiếp kiến 254 Viện Phụ và Bề Trên dòng Biển Đức



vante
21-09-2008, 08:20 PM
CASTEL GANDOLFO.

https://thanhcavietnam.info/file/storage/160foto_01.jpghttps://thanhcavietnam.info/file/storage/194foto_09.jpg




Sáng 20-9-2008, ĐTC đã tiếp kiến các Viện phụ và Bề trên các Đan viện Biển Đức độc lập từ các nơi trên thế giới về Roma tham dự Hội nghị quốc tế của Liên hiệp Biển Đức. Ngài mời gọi các vị tiếp tục dấn thân trên con đường nên thánh và đặc biệt huấn luyện giới trẻ.

Hội nghị của Liên hiệp Biển Đức nhóm họp 4 năm một lần để suy tư vào thảo luận về cách thức thể hiện đoàn sủng Biển Đức trong bối cảnh xã hội văn hóa ngày nay và đáp ứng những thách đố ngày càng mới mẻ trong việc làm chứng cho Tin Mừng. Tham dự Hội nghị cũng có một nhóm các Viện Mẫu thuộc liên hiệp các nữ Đan viện Biện Đức.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC đề cao ơn gọi của các Đan sĩ Biển Đức là loan báo một cách quyết liệt quyền tối thượng của Thiên Chúa và đề ra những hành trình mới để rao giảng Tin Mừng. Ngài nói: ”Sự quyết tâm nên thánh, bản thân và cộng đoàn, mà anh em theo đuổi cũng như kinh nguyện phụng vụ và anh em cử hành, làm cho anh em có thể làm chứng tá đặc biệt hữu hiệu. Trong các đan viện thuộc quyền, anh em là những ngừơi đầu tiên hãy đổi mới và đào sâu hằng ngày cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.. Cũng vì thế, các tu viện của anh em là nơi mà những người nam nữ, kể cả ngày nay, lui đến để tìm kiếm Thiên Chúa và học cách nhận ra các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô, lòng bác ái và từ bi của Chúa”.

ĐTC khích lệ nỗ lực của các Đan viện Biển Đức trong việc huấn luyện các thế hệ trẻ, kiến tạo một bầu không khí đón tiếp huynh đệ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ cảm nghiệm đặc biệt về Giáo Hội. ”Thực vậy điều quan trọng hàgn đầu là chuẩn bị người trẻ xây dựng tương lai và đáp ứng nhiều đòi hỏi của xã hội, luôn luôn lấy sứ điệp Tin Mừng làm điểm tham chiếu, một sứ điệp vốn luôn có tính chất thời sự, vô tận và làm cho sinh động. Vì thế, ĐTC nói, anh em hãy tận tụy hăng say giúp đỡ giới trẻ với lòng nhiệt huyết tông đồ, vì họ chính là tương lai của Giáo Hội và nhân loại.

Sau cùng, ĐTC không quên nhắn nhủ các nữ Đan sĩ Biển Đức. Ngài khích lệ các chị, đặc biệt tại những nước thiếu ơn gọi, đừng nản chí, nhưng hãy đương đầu với tình trạng khủng hoảng này trong thái độ thanh thản và với ý thức rằng Chúa không đòi mỗi người phải thành công, nhưng ngài đòi sự dấn thân trung thành”.

Hội nghị quốc tế các Viện phụ Biển Đức đang tiến hành tại Đan viện thánh Anselmo ở Roma và sẽ kết thúc vào ngày 27-9-2008 dưới quyền chủ tọa của Viện Phụ Tổng quyền Notker Wolf người Đức.

Tham dự Hội nghị có 254 viện phụ, trong đó có 94 vị nói tiếng Anh, 63 vị nói tiếng Đức, 52 vị nói tiếng Pháp, 38 vị nói tiếng Ý và 26 vị dùng tiếng Tây Ban Nha.

Trong số các đề tài được đề cập đến có vấn đề các đan viện bấp bênh, việc đối thoại liên tôn, tương quan giữa đời đan tu và Giáo Hội. Trong hội nghị có 18 cuộc hội luận, ngoài ra có cuộc viếng thăm Cộng đồng thánh Egidio, cử hành Kinh Chiều tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các viện phụ sẽ nghe hai bài thuyết trình: một của Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, và Cha Bernardo Olivera, Viện phụ Tổng quyền dòng Xitô nhặt phép, cũng gọi là dòng Trappiste. (SD 20-9-2008)

G. Trần Đức Anh OP