PDA

View Full Version : 4 loại “nhạc bệnh” Công giáo



giusehien
18-08-2012, 09:39 PM
4 loại “nhạc bệnh” Công giáo

Chúng ta biết nhiều chứng bệnh, từ cảm cúm tới ung thư, nhưng có lẽ chưa nghe nói về “nhạc bệnh” Công giáo (Catholic musical diseases). Thật lạ lùng, vì chuyện thật mà như đùa vậy!
Vũ điệu St. Haugen (St. Haugen’s Dance)
Triệu chứng: Bệnh này ảnh hưởng trung tâm thẩm mỹ (aesthetic center) của não, gây cảm giác ưa thích nhạc của Haugen, Haas, v.v… Bệnh nhân đôi khi bị “đẩy” tới trước nhà thờ — thường thì tới nơi có sẵn nhạc cụ trong nhà thờ và bắt đầu bị tai biến nhẹ (mild seizures), tạo ra một loại nhạc như tác phẩm của Nickelback. Bệnh này cũng gây co giật cơ mặt, giống như xuất thần (ecstasy) hoặc đau nhức dữ dội.
Chữa trị: Mỗi ngày nghe nhạc của Palestrina (nhà soạn nhạc người Ý, 1526-1594) liên tục 6 giờ, nghe trong 1 tuần.
Hội chứng Cantrix
Triệu chứng: Hội chứng Cantrix (Cantrix Syndrome) làm rối loạn dây thanh âm, làm giảm cao độ và tăng âm lượng. Bệnh nhân có thể được tổ chức lại bằng âm sắc đặc biệt của giọng nói, gây hoảng sợ vô cớ ở trẻ em, gây cảm giác ức chế dữ dội ở người lớn, và thường làm bể một vài chai lọ gì đó. Bệnh nhân có thể mất nhận thức về âm thanh của chính giọng nói của mình.
Chữa trị: Cách ly một thời gian.
Chứng nghẹt âm (Babushkinosis)
Triệu chứng: Liên quan hội chứng Cantrix, chứng nghẹt âm cũng ảnh hưởng dây thanh âm, làm cho giọng rung mạnh và mãn tính mỗi khi hát. Vì vậy, bệnh này đôi khi được coi như “hội chứng lắc thuốc màu” (Paint-Shaker Syndrome). Hậu quả như đang nghe ai đó bị nghẹt thở sắp chết. Chứng nghẹt âm hầu như là một chứng bệnh phát muộn, đầu tiên ảnh hưởn các phụ nữ Ba Lan ngoài tuổi thất thập cổ lai hy.
Chữa trị: Vô phương chữa khỏi. Bệnh có thể ảnh hưởng bất kỳ ai. Bệnh nhân thường được phân biệt bằng nụ cười hiền lành và có khuynh hướng thủ thỉ với trẻ em.
Viêm não nhạc (CM, Choleric Musicoencephalitis)
Triệu chứng: CM là chứng viêm não vì nhạc, do đó gây nóng tính. Bằng nhiều cách, CM có “bà con gần” với chừng Vũ điệu St. Haugen, vì mới đầu bệnh cũng gây nhiễm trùng trung tâm thẩm mỹ của não. Mối liên quan sâu xa hơn, hầu như bất biến, khi bệnh này được phát hiện, bệnh nhân cũng đến nhà thờ. Tuy nhiên, hai bệnh có khác nhau, ở bệnh CM cũng ảnh hưởng trung tâm giận dữ và ám ảnh. Các vùng não bị viêm nặng và quá nhạy cảm (oversensitive). Bệnh nhân có thể được tổ chức lại bằng cách lờ mờ cảm thấy cơn nóng giận xung quanh mình trong khi dâng lễ (Offertory), và cảm thấy môi giật mạnh khi hiệp lễ (Communion).
Chữa trị: Sống khiêm nhường, sám hối và khôi hài.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CatholicPhoenix.com)
http://www.baicamoi.com/?p=37332