PDA

View Full Version : Ý cầu nguyện của Đức giáo hoàng trong năm 2013



Gia Nhân
28-08-2012, 07:12 AM
Ý cầu nguyện của Đức giáo hoàng trong năm 2013


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201208/Huy hieu GH.JPG







THÁNG GIÊNG

– Ý chung: Cầu cho các Kitô hữu trong Năm Đức Tin này biết đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về hồng ân đức tin.
– Ý truyền giáo: Cầu cho cộng đoàn Kitô hữu thường bị phân biệt đối xử tại Trung Đông nhận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh của lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí.


THÁNG HAI

– Ý chung: Cầu cho các gia đình di dân, đặc biệt là các bà mẹ, nhận được sự trợ giúp và đồng hành khi gặp khó khăn.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tộc đang gặp thử thách về chiến tranh và xung đột tìm ra giải pháp để xây dựng một tương lai hoà bình.


THÁNG BA

– Ý chung: Cầu cho con người thêm tôn trọng thiên nhiên khi ý thức rằng toàn thể công trình tạo dựng của Chúa đã được trao phó cho con người.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế được nhiệt tâm loan báo Tin Mừng đến khắp cùng trái đất.


THÁNG TƯ

– Ý chung: Cầu cho việc cử hành các mầu nhiệm đức tin và các buổi cầu nguyện chung trở nên nguồn sống cho các tín hữu.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội ở những miền truyền giáo trở nên dấu chỉ và khí cụ của niềm hy vọng và sự phục sinh.


THÁNG NĂM

– Ý chung: Cầu cho những người thi hành công lý, luôn hành động trong sự liêm chính và lương tâm ngay thẳng.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Chủng viện, nhất là tại các nơi truyền giáo, đào tạo ra các mục tử noi gương Trái Tim Chúa Kitô, hoàn toàn hiến thân để loan báo Tin Mừng.


THÁNG SÁU

– Ý chung: Cầu cho một nền văn hoá đối thoại, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau được lan rộng giữa các dân tộc.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô giáo biết đẩy mạnh việc tân phúc âm hoá đến những nơi chịu tác động mạnh của sự tục hoá.


THÁNG BẢY

– Ý chung: Cầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Brasil khuyến khích tất cả các Kitô hữu trẻ trở nên các tông đồ và các nhà truyền rao Tin Mừng.
– Ý truyền giáo: Cầu cho toàn thể lục địa Á Châu mở rộng cửa đón tiếp các sứ giả Tin Mừng.


THÁNG TÁM

– Ý chung: Cầu cho các cha mẹ và các nhà giáo dục giúp đỡ thế hệ trẻ được lớn lên với một lương tâm ngay thẳng và đời sống chính trực.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội địa phương ở Phi Châu trung thành loan báo Tin Mừng, thúc đẩy việc xây dựng hoà bình và công lý.


THÁNG CHÍN

– Ý chung: Cầu cho con người thời nay, thường bị choáng ngợp bởi tiếng ồn ào, tái khám phá giá trị của sự thinh lặng và biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói của anh chị em mình.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới trở thành sứ giả của tình yêu Chúa Kitô nhờ chứng tá của mình.


THÁNG MƯỜI

– Ý chung: Cầu cho những ai cảm thấy bị cuộc sống vùi dập đến nỗi muốn kết liễu đời mình, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thật gần gũi.
– Ý truyền giáo: Cầu cho việc cử hành ngày Thế giới Truyền giáo giúp tất cả các Kitô hữu nhận ra rằng mình không phải là những người chỉ đón nhận, mà còn phải là những người loan báo Lời Chúa nữa.


THÁNG MƯỜI MỘT

– Ý chung: Cầu cho các linh mục đang gặp khó khăn được an ủi khi sầu khổ, được đỡ nâng lúc nghi nan và được vững vàng khi sống trung tín.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội Châu Mỹ Latinh có thể gửi các nhà truyền giáo đến các Giáo Hội khác như là kết quả của chương trình truyền giáo đại lục.


THÁNG MƯỜI HAI

– Ý chung: Cầu cho các trẻ em là nạn nhân của sự bỏ rơi và bạo lực, được yêu thương và che chở.
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu được ánh sáng Ngôi Lời nhập thể chiếu soi, biết chuẩn bị cho nhân loại đón Đấng Cứu Thế đến.




Vatican, ngày 16 tháng Mười Hai năm 2011.
(Agenzia Fides, 13-01-2012)
Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm chuyển dịch
Nguồn: WHĐ