PDA

View Full Version : GX Bến Dinh thực hiện tốt phong trào toàn dân BVANTQ



lyhung
26-08-2012, 09:33 AM
GIÁO XỨ BẾN DINH THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC


http://btgcp.gov.vn/Uploads/image/admin/20120816/giao%20xu%20ben%20dinh%202.jpg (http://btgcp.gov.vn/Uploads/image/admin/20120816/giao%20xu%20ben%20dinh%202.jpg)
Khám bệnh cho người nghèo



Giáo xứ Bến Dinh thuộc ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, dân số 937 hộ, với 4217 nhân khẩu, đa số giáo dân sống bằng nghề nông. Ban Mục vụ thường xuyên nhắc nhở vào các ngày lễ các Linh mục kêu gọi cộng đoàn, giáo dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện người giáo dân tốt, cũng là người công dân tốt.
Từ khi có Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22 của UBND Tỉnh về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Ban Mục vụ luôn tham gia cùng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, phổ biến cho toàn giáo dân nắm vững và kêu gọi giáo dân có ý thức cảnh giác với những thành phần, đối tượng tệ nạn xã hội (TNXH) như cờ bạc, trộm cắp, mại dâm, ma túy, đá gà, số đề…góp phần bảo vệ, giữ gìn trật tự xã hội (TTXH) cho giáo xứ nói riêng và cho địa phương nói chung; kêu gọi các thành viên trong Ban mục vụ giáo xứ tích cực tham gia vào các phong trào địa phương, với vai trò là Trưởng khu trong giáo xứ, các anh em thành viên trong Ban Mục vụ còn được giáo dân bầu làm Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ dân phòng. Tính đến nay, giáo xứ Bến Dinh đã được chính quyền địa phương xây dựng 26 Tổ dân phòng an toàn về an ninh trật tự (ANTT) trong vùng đồng bào có đạo và 01 Đội Dân phòng có 03 thành viên, gắn liền Tổ Dân phòng – Khuyến học và Đội Dân phòng tăng cường hoạt động xuyên suốt trong việc tuần tra, kiểm tra nhằm bảo vệ an toàn về TTXH cho giáo xứ và địa phương để đẩy lùi và bài trừ TNXH. Điển hình trường hợp Nguyễn Văn Ru, sinh 1969 có hành động chống người thi hành công vụ, Đội Dân phòng và Công an xã bắt giữ;theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hoài, sinh 1988 có hành vi trộm cắp tài sản công dân. Sau khi cải huấn xong, hai người trở về địa phương gia nhập vào cộng đồng, được anh em trong Ban Mục vụ giáo xứ tiếp cận tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, điều kiện kinh tế gia đình, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, tạo công ăn việc làm, đến nay Ru và Hoài trở thành người công dân tốt, chí thú làm ăn.
Hàng năm, Ban mục vụ thường nhắc nhở các Linh mục kêu gọi giáo dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Toàn thể 937 hộ dân đều tham gia đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét đạt 100% gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, kêu gọi giáo dân, giáo xứ hưởng ứng phong trào “Gắn đèn thắp sáng đường quê”, phục vụ về đêm để phòng ngừa TNXH và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đem lại an toàn và ANTT cho giáo xứ và địa phương, với chiều dài 3.500m, tổng số trụ đền là 140 trụ, kinh phí thực hiện 125 triệu đồng, tiền điện hàng tháng đều do giáo dân tự nguyện đóng góp. Kêu gọi cộng đoàn tham gia vào công tác bác ái xã hội, điển hình như: Vận động 45 em bỏ học trở lại lớp; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học đang gặp hoàn cảnh khó khăn, tặng 143 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, giúp người nghèo khám bệnh (450 người), 1.650 người tàn tật, người già neo đơn, xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ 1.140 hộ nghèo trong sản xuất và đời sống… tổng số tiền 834 triệu đồng; vận động 13 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu trên giao.

Ngoài ra, mọi người trong cộng đoàn còn tham gia các hội quần chúng địa phương như Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Thân nhân kiều bào, nhằm vào mục đích xây dựng tình đòan kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong tình làng nghĩa xóm ở địa phương, thực hiện tốt phong trào xây dựng cuộc sống văn minh, văn hóa đem lại sự bình an cho giáo xứ Bến Dinh. Vào các ngày lễ, chủ nhật hàng tuần, Ban mục vụ nhắc nhở các Linh mục kêu gọi giáo dân tham gia chấp hành tốt các nghĩa vụ của người công dân trong các phong trào mà Đảng, chính quyền và MTTQ địa phương đã phát động như: Tham gia đăng ký xây dựng mô hình “4 giảm, 3 không” để xây dựng bản thân và gia đình gương mẫu, sống và làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật; giáo dục gia đình tích cực hưởng ứng “Năm an toàn giao thông – 2012”, thực hiện văn hóa giao thông khi tham gia giao thông, tránh để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc cho mình và cho cả mọi người; tuyên truyền cho giáo dân đề cao cảnh giác phòng, chống cháy nổ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của giáo dân; tích cực thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, góp phần xây dựng ấp, xã an toàn, văn hóa, văn minh, giàu đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Giáo xứ Bến Dinh đã thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tạo cho vùng giáo xứ ổn định, thể hiện tinh thần đoàn kết “Yêu nước, kính Chúa”. Mới đây Giáo xứ đã được chọn báo cáo điển hình tiên tiến và được tặng Bằng khen cấp tỉnh.

Trần Thắng
(UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp)

nguồn : http://btgcp.gov.vn