PDA

View Full Version : Lễ Hội Katê- Ngày Tết Dân Tộc Chăm tại Ninh Thuận



dvtung
11-10-2007, 07:21 AM
Lễ Hội Katê- Ngày Tết Dân Tộc Chăm tại Ninh Thuận
[align=justify:2a42c0bac5]NINH THUẬN -- Hằng năm cứ vào khoảng giữa tháng 10 dương lịch là là Anh Em Dân Tộc Chăm Mừng Tết Katê. Mọi thôn làng, mọi nhà và toàn thể đồng bào Chăm đâu đâu cũng quy tụ về để vui tết cầu chúc cho nhau Một Năm Mới An Khang- Thịnh Đạt. Đặc biệt con cháu không quên cội nguồn của mình, về để thắp cho Ông Bà Tổ Tiên Nén Nhang tưởng nhớ công đức sinh thành, dưỡng dục. Đây là nét văn hoá đậm màu sắc Đạo Hiếu của dân tộc Việt Nam mà hình như Dân Tộc Chăm cũng như vậy.

Hoà chung niềm vui Tết Katê, ngày Lễ Hội lớn của Dân Tộc Chăm; Ông Bà Anh Chị Em Công Giáo Người Chăm ở Tỉnh Ninh Thuận dưới sự phụ trách của Cha Gioan Nguyễn Hoài An- Quản Xứ Đá Trắng đã tổ chức Thánh Lễ đồng tế Đầu Năm Mới cho người Chăm Công Giáo, với sự tham dự của một số Cha phụ trách người Chăm tại Giáo Xứ của mình. Trước hết, trong tâm tình Hiếu Thảo của những người con đối với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, tất cả mọi người hết lòng tri ân cảm tạ Ngài đã thương gìn giữ và ban cho một năm cũ Hồn An Xác Mạnh, nhất là được làm con cái của Chúa trong lòng Giáo H ội. Sau nữa, dâng lời cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ cùng anh chị em đã qua đời được Chúa thương sớm đưa về Thiên Đàng hưởng Hạnh Phúc đời đời.

Qua đó, việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ là một bổn phận mà tất cả những người Kitô Hữu luôn phải giữ trọn đạo làm con mà Chúa đã truyền dạy trong 10 điều răn, thì điều răn Thứ bốn: thảo kính cha mẹ; hoặc trong Sách Đức Huấn Ca: “Ai thờ Cha thì bù đắp lỗi lầm, Ai kính Mẹ thì tích trữ kho báu. Ai tôn vinh Cha sẽ được trường thọ, Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho Mẹ an lòng/ Ai bỏ rơi Cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, Ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa” (Hc 3,1-16). Chính vì thế, sống trọn Đạo Hiếu là nét son văn hoá và nét nổi bật Đức Tin của người Kitô Hữu. Chứ không phải như nhiều người ngộ nhận là theo Chúa, theo Đạo Công Giáo là bỏ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Hơn ai hết, Ông Bà Anh Chị Em người Chăm Công Giáo cần phải nêu cao lòng Hiếu Thảo của mình đối với Gia Tộc để trở nên ánh sáng tình thương mà Tin Mừng Chúa đã loan truyền qua mọi thời và mọi nơi. Chính Ông Bà Anh Chị Em là những hạt giống Đức Tin là men muối cho người Chăm, hầu khơi lên ngọn lửa Yêu Thương bừng cháy cho tất cả mọi người để tất cả cùng nhau: Tung Hô Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Cha đến muôn thuở muôn đời. [/align:2a42c0bac5]

HAPPY NEW YEAR KATÊ - CHÚC MỪNG NĂM MỚI KATÊ

http://vietcatholicnews.com/pics/71007Cham0.jpg
Lê Mỹ Tường

Nguồn: VietCatholic