PDA

View Full Version : Tin tức cha Giuse Trần Đình Long



T Phương Đông
28-09-2012, 10:41 AM
TỪ:

Van-Thien Dinh (https://thanhcavietnam.net/forum/)
BCC:

tranphuongdonglk@yahoo.com (https://thanhcavietnam.net/forum/)
Thư có đánh dấu cờ (https://thanhcavietnam.net/forum/)
7:15 Thứ Sáu, 28 tháng 9 2012



http://4.bp.blogspot.com/-3HtMWfmiOCM/UAF6fS-XSaI/AAAAAAAAbg4/D9LDQXAj8OU/s1600/0020.gif (http://4.bp.blogspot.com/-3HtMWfmiOCM/UAF6fS-XSaI/AAAAAAAAbg4/D9LDQXAj8OU/s1600/0020.gif)

1. Được tin cho biết ngày 20.10.12 này cha Long sẽ đến Đức Quốc, theo kinh nghiệm những khóa Lòng Chúa Thương Xót , những bạn Hữu dù ở rất xa hay ở các nước láng giềng họ vẫn đến được như thường.
Tin tức này rất quan trọng đối với nhiều người, xin mở file kèm dạng PDF
để xem thêm chi tiết và làm ơn phổ biến rộng rãi đến mọi người.

2. Được tin một Bạn Hữu Nữ sinh viên sắp ra trường ở Sàigòn bị mắc bệnh ngòai da, tuy đã đến trên 10 bác sĩ nhưng không ai chữa được. Thiệu đăng tin này hy vọng Bạn chuyên gia nào đó có thể giúp được, nếu có thể xin liên lạc với Thiệu, mình sẽ gởi email của cô ấy đến Bạn. Cám ơn trước.



Lời thầm“ Phẩm giá của con người không thể tách rời khỏi tính cách thánh thiêng của sự sống, mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho. Trong chương trình của Thiên Chúa mỗi người là duy nhất và không thể thay thế được. Con người bước vào thế giới trong một gia đình, là nơi đầu tiên của việc nhân bản hóa và là người giáo dục hòa bình đầu tiên. Vì thế, để xây dựng hòa bình chúng ta phải chú ý tới gia đình và tạo thuận lợi cho nhiệm vụ của nó, để nâng đỡ và thăng tiến khắp nơi một nền văn hóa sự sống. Sự hữu hiệu của dấn thân cho hòa bình tùy thuộc ý niệm, mà thế giới có đối sự sống con người. Nếu chúng ta muốn hòa bình, hãy bênh vực sự sống…Như thế, việc thừa nhận vô điều kiện phẩm giá của tất cả mọi người, của từng người trong chúng ta, và việc thừa nhận tính chất thánh thiêng của sự sống bao gồm trách nhiệm của tất cả mọi người trước mặt Thiên Chúa.” Đức giáo hoàng Benedictô XVI., ngày 15.09.2012 bên Libanon

teenvnlabido
28-09-2012, 10:15 PM
Trong Giáo hội thường có câu: “Vâng lời trọng hơn của lễ…”

Việc Cha Giuse Trần Đình Long tổ chức những Thánh lễ, những buổi cầu nguyện Lòng Thương xót Chúa đã bị các bề trên Dòng Thánh Thể không đồng ý và đình chỉ.

Tất nhiên xét theo đức Vâng lời, thì Cha Trần đình Long phải vâng lời mới là đúng tinh thần của một tu sĩ, linh mục.

Nhưng theo thiển ý của tôi, cha bề trên cũng chỉ đưa ra lệnh cấm bởi vì có thể ngài nhận thấy rằng có nhiều việc phức tạp sẽ xảy ra, nhưng ngài cũng không nói rõ lý do cụ thể, cho nên rất nhiều người trong đó có tôi cũng phân vân.

Tôi cũng từng nghe một số bài giảng trên mạng internet của Cha Long, cũng như cũng nghe Cha giảng trực tiếp ở một vài nhà thờ trong Giáo phận Sài Gòn, và với nhận xét riêng của tôi, Cha Long cũng không hề vi phạm, hay có những điều gì sai với Tín lý, Giáo Lý.
Tôi cho rằng ý của Cha Long khi khởi xướng phong trào, ngài muốn nói lên rằng: Chúng ta hãy cầu xin Lòng Thương Xót Chúa ,Người sẽ chữa lành những bệnh tật phần hồn và phần xác của chúng ta.

Cha Long thường mời gọi một số người đã được Chúa tỏ lòng thương xót, hãy đứng ra kể lại cho mọi người những ơn lành mà Chúa đã ban cho họ, hay nói theo kiểu thường dùng là: làm chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa.

Tôi thấy cha Long cũng từng nhấn mạnh rằng không phải hễ chúng ta không được theo như ý mình cầu xin, là Thiên Chúa không thương xót, bởi vì Thiên Chúa là đấng Thông minh trên hết mọi sự, Người sẽ thấy những cần thiết để ban cho chúng ta. Việc chúng ta cầu xin với Người là một việc phải làm của người Công Giáo, nhưng trong rất nhiều trường hợpThiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta gấp bội so với một khi chúng ta không cầu xin.

Ít là đến bây giờ, tôi nghĩ rằng cũng chưa có ai , hoặc một bài báo nào chứng minh rõ ràng những sai phạm của phong trào cổ xúy Lòng thương xót Chúa, và cả Giáo quyền cũng không lên án việc này. Chính vì thế tự nhiên tôi nhớ lời ông Gioan:”Thưa Thầy,chúng con thấy có người nhân Danh Thầy mà trừ quỷ.Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con”. Đức Giê su bảo ông:”Đừng ngăn cản người ta.Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Luca 9,49-50)

Tuy rằng Sự kiện Mễ du vẫn chưa được Giáo Hội chuẩn nhận, và không những thế có rất nhiều tài liệu kê khai ra những nghi ngờ về sự kiện này cũng như các thị nhân, nhưng Giáo hội cũng không ngăn cản giáo dân việc hành hương và cầu xin cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ở địa phương này.

Trong Kinh Thánh, quyển Tông đồ Công Vụ đã ghi lại câu nói bất hủ của ông Gamalien:” Vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ để cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được, không khéo quý vị lại trở thành những người chống Thiên Chúa.” Cv5, 38-39.

Trên đây chỉ là những tư tưởng của cá nhân tôi mà thôi. Có thể còn những góc khuất nào đó mà tôi không biết hết, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta hãy năng cầu nguyện, và Thánh Thần Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy đủ ơn, để luôn luôn tôn vinh ca ngợi những điều thuộc về Chân Lý.

Tôi thấy bài viết trong trang web:http://krongblah.blogspot.com/2012/08/ve-vu-viec-be-tren-dong-thanh-vn-khong.html (http://krongblah.blogspot.com/2012/08/ve-vu-viec-be-tren-dong-thanh-vn-khong.html)cực kỳ hay và có thể giúp chúng ta đưa ra một nhận định phù hợp khi cầu nguyện và nài xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

teenvnlabido
30-09-2012, 10:09 AM
Tôi có lần đã kể trên diễn đàn câu nói của bố tôi, mà hình như ông học ở đâu đó: “Tôi còn sống đến giờ là nhờ biết sợ!”.

Câu nói này ông dùng để ngầm khuyên răn khi tôi hay tranh luận và đụng chạm đến một sự việc gì đó.

Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa thấm được câu ấy chăng?

Người ta làm cái gì cũng phải xem trước ngó sau, tức là dựa theo đám đông, còn tôi cứ làm theo ý của mình!

Mấy ông anh họ của tôi hay nói một câu chữ ba tàu:” Tam thập nhi lập (http://vietsciences.free.fr/danhngon/kinhnghiem_khongtu.htm)” mà tôi phải tra google để tìm ra chính nghĩa của nó.Phải chăng vì chưa đến tuổi ba mươi cho nên tôi chưa bỏ được tính nông nổi của mình?

Xin nói thật rằng khi nghe vài bà chị họ mỗi khi gặp mặt là nói về Cha Long và Lòng Thương Xót Chúa, và còn khoe là mấy đứa cháu họ cũng tham gia vào đạo quân tình nguyện áo xanh, khiến tôi từ chỗ không để ý và quay sang tìm hiểu sự việc này.

Tôi cũng chẳng dám mở đề tài để bàn luận khi có tin bề trên dòng Thánh Thể cấm Cha Long tiếp tục công việc mục vụ Lòng thương xót Chúa vì sợ rằng với cái tính của mình nhỡ phát biểu hơi quá, sẽ gây nên những tranh luận không nên có.

Nhưng việc này không phải là không gây nên nhiều nguồn dư luận sôi nổi, mà ngay trong diễn đàn của chúng ta cũng có một số người thắc mắc, có ý muốn bàn tán nhưng đầy e dè thận trọng, hoặc nói rất xa xôi.
Chúng ta là những Ki Tô Hữu, nên có thể suy nghĩ bàn luận về việc này như thế nào cho hợp luật Giáo Hội, và hợp với lòng đạo đức…thì có lẽ là việc được phép làm, điều này có phải hay là không thưa mọi người?

Tôi cho rằng nếu chúng ta e ngại hoặc xét rằng việc này không được phép bàn luận thì thôi, cứ lấy đức Vâng lời làm đầu. Kể như vụ việc Cha Long và mục vụ Lòng Thương Xót Chúa do Cha đề ra xin mọi người hãy quên đi và không nên nhắc tới nữa.

duoc1706
30-09-2012, 11:01 AM
Bạn teenvnlabio nói thì mình mới nghĩ lại mà thấy lạ thật: Đức Mẹ Tà Pao hay Đức Mẹ Măng Đen, không hiện ra, không ban thông điệp, nhưng vẫn trở thành nơi hành hương và được ủng hộ, còn Đức Mẹ Mễ Du, ít là nhiều người nói, Đức Mẹ đã hiện ra, đã ban thông điệp, song chỉ vì Giáo quyền chưa công nhận mà các thông điệp ấy bị bác bỏ, nơi chốn ấy bị xem thường.

Giaonov7854
14-02-2013, 04:24 PM
Nguyen xin Thien Chua la Cha Toan Nang gin giu va ban hong an cho Cha Giuse Tran Dinh Long.

mayxanh1234
14-02-2013, 11:05 PM
Cha Long hoàn toàn vâng lời bề Trên, đã ngưng mục vụ LTX Chúa ở Việt Nam .. Khi đến Hoa kỳ, vì giáo dân khắp nơi mời mọc, ngài dự định chia sẻ kinh nghiệm của ngài về LTX Chúa, nhưng khi có lệnh của bề trên đòi ngài ngưng thì ngài ngưng ngay ... Tóm lại, M thấy cha Long không có vấn đề gì hết trong việc vâng phục ...

Riêng M cũng phải đặt vấn đề chất vấn tại sao bề trên dòng TT buộc cha Long ngưng một phong trào mà chính giáo quyền (giám mục) không can thiệp ?

Tuy nhiên, mọi sự không qua khỏi bàn tay của Chúa ... Nếu Ngài muốn thì không ai cản trở được ... cho nên nếu cha Long không thể tiếp tục ... thì đây chính là ý Chúa ... một ngày nào đó, Chúa sẽ soi sáng cho bản thân cha Long và chúng ta hiểu tại sao ...

mayxanh1234
15-02-2013, 03:14 AM
À M mới dạo một vòng google để dóng tai nghe thiên hạ bàn về vụ cha Long ...

xin thú thật là M chưa có dịp nghe cha Long giảng, cũng chưa gặp ngài cùng nhóm từ thiện áo xanh của ngài ... Tuy nhiên qua những bàn luận, M có thể lờ mờ đoán ra một trong những nguyên nhân rất có thể của việc cha Long bị đình chì đó là ...

Cha Long và chương trình Lòng Thương Xót Chúa đã trở nên quá phổ biến ... thu hút đông đảo quần chúng ... lúc đầu là trong nước, bây giờ đến ngoài nước ...

Nổi tiếng ... không có tội trước mặt Chúa ... nhưng lại là trọng tội trong con mắt thế gian ... Thời buổi này, ở Việt Nam, ai nổi tiếng, được nhiều người ưa thích, thì đó là một trọng tội đại nghịch trên hết mọi thứ tội ... sẽ bị te tua thê thảm ngay lâp tức ...

Nói ít, mong các ACE hiểu nhiều ...

mayxanh1234
15-02-2013, 03:17 AM
Nhưng trên hết mọi sự Chúa mới là Chúa tể của thế gian ... cấm cách bắt bớ có xảy ra, không vì thế gian tự nó có quyền lực để bắt bớ cấm cách Hội thánh, mà là vì Chúa cho phép điều đó xảy ra như một phương thức tôi luyện đức tin của Hội thánh ...

Mong các ACE và cha Long luôn bền đỗ trong lòng vâng phục và yêu mến, được ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy soi dẫn trong những bước đường kế tiếp ...

Francis Luke
06-07-2013, 11:13 AM
Mục vụ Lòng thương xót Chúa, em có tham dự ở nhà thờ Nam Hải rất nhiều lần, em thấy Cha Long giảng rất hay và cảm động lòng người. Nhưng có cái là: Cha hay giảng về chính quyền Việt Nam cấm đoán việc làm từ thiện cùa Đội quân áo xanh của Cha, nên em nghĩ, đó cũng là 1 nguyên do.