PDA

View Full Version : Thư mục vụ nhân dịp khai mạc Năm Đức Tin của Đức cha giáo phận Qui Nhơn



JB.Lưu Hùng Vương
01-10-2012, 10:22 AM
Năm Đức Tin nhằm mục đích giúp mọi thành phần dân Chúa tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, qua việc sống, cử hành, cầu nguyện, suy tư về chính nội dung đức tin và hành động đức tin, vì chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5,13-16).



TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN
116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955; Email: vptgmqn@yahoo.com





THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN





GỞI CÁC LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH
VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN
TRONG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN DỊP KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN





Anh chị em thân mến,

1. Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành tự sắc Porta fidei (Cửa đức tin), công bố việc cử hành Năm Đức Tin trong toàn thể Giáo Hội công giáo. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 năm 2012 để kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticanô II (11-10-1962) và 20 năm ban hành Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo (11-10-1992). Đó là hai sự kiện lớn tạo nên gương mặt của Giáo Hội ngày nay. Năm Đức Tin sẽ bế mạc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, 24 tháng 11 năm 2013.

2. Chúng ta đang sống trong một thời đại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trào lưu tục hóa ngày càng lan tràn, với một não trạng đề cao khoa học và kỹ thuật như tiêu chuẩn duy nhất của chân lý và tiến bộ, khiến cho đức tin của người tín hữu không khỏi bị lu mờ hoặc bị thử thách nặng nề.Trong bối cảnh ấy, Năm Đức Tin nhằm mục đích giúp mọi thành phần dân Chúa tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, qua việc sống, cử hành, cầu nguyện, suy tư về chính nội dung đức tin và hành động đức tin, vì chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5,13-16). Đức tin cần được củng cố, hiểu biết và đào sâu một cách ngày càng mới mẻ, đặc biệt qua việc học hỏi các văn kiện công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo.Năm Đức Tin góp phần canh tân việc trở về với Chúa, khơi dậy nơi mỗi người khát vọng tuyên xưng đức tin cách trọn vẹn và với niềm xác tín được đổi mới, để chúng ta biết vui mừng làm chứng cho Chúa một cách đáng tin trong thế giới hôm nay, và biết chỉ cho mọi người tìm được cửa dẫn vào đức tin.Năm Đức Tin cũng là một thời gian thích hợp để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt trong thánh lễ. Nếu không có phụng vụ và các bí tích thì việc tuyên xưng đức tin sẽ không hiệu quả, vì thiếu ơn thánh nâng đỡ, trợ giúp.Năm Đức Tin còn là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá đức ái. Đức tin không có đức ái thì không mang lại thành quả và đức ái không có đức tin thì sẽ không có nền tảng. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” (2Cr 5,14): chính đức ái sẽ giúp chúng ta tìm lại sự hăng say thông truyền đức tin và là động lực thúc đẩy chúng ta thực hiện công cuộc tân Phúc Âm hóa bằng nhiệt tình mới, phương pháp mới và cách diễn tả mới.

3. Ngày khai mạc Năm Đức Tin cho toàn giáo phận Qui Nhơn sẽ được cử hành vào lễ kính thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, 18 tháng 10 năm 2012, tại nhà thờ Chính tòa. Các giáo xứ, các hội dòng và chủng viện sẽ cử hành lễ khai mạc vào ngày Chúa nhật 29 thường niên, 21 tháng 10 năm 2012. Chúng ta sẽ thực hiện chương trình của Giáo Hội hoàn vũ trong sự phối hợp hài hòa với chương trình riêng của giáo phận hướng về Năm Thánh 2018, kỷ niệm 400 năm hạt giống đức tin được gieo vãi trên cánh đồng giáo phận.Trong tự sắc Porta fidei, số 13, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viết: “Một điều quan trọng trong Năm Đức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ để làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống; còn lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha”. Vì thế, khởi đầu Năm Đức Tin, chúng ta tiếp tục chủ đề “sám hối và thanh tẩy” cho đến hết năm phụng vụ 2012. Từ Chúa nhật I mùa vọng bắt đầu năm phụng vụ 2013, chúng ta sẽ sống Năm Đức Tin hòa chung với chủ đề của giáo phận là “củng cố đức tin”.Các giáo xứ và các cộng đoàn dòng sẽ học hỏi các văn kiện công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, nhất là thánh lễ, cổ võ và thực hiện các chương trình truyền giáo. Mọi tín hữu được mời gọi canh tân ơn đức tin đã lãnh nhận, nỗ lực thông truyền kinh nghiệm sống đức tin và thực thi đức ái.

Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được tuyên xưng là có phúc vì “đã tin” (Lc 1,45), và của ba vị chứng nhân đức tin của giáo phận là thánh Stêphanô Thể, thánh Anrê Kim Thông và Á thánh Anrê Phú Yên, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi chương trình và những cố gắng của tất cả anh chị em trong Năm Đức Tin này.

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 01 tháng 10 năm 2012








http://www.gpquinhon.org/wp-content/uploads/2012/10/condau.jpg

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn





http://www.gpquinhon.org (http://www.gpquinhon.org/)