PDA

View Full Version : Ủy ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31



Caohuong
17-10-2012, 09:19 PM
Ủy ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31



Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 31 của Ủy ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức vào sáng thứ Ba, ngày 16/10/2012 tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM. Ngoài các công việc thường lệ, Hội thảo lần này tiếp tục tập trung vào việc góp ý để hoàn thiện văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” toàn quốc.

Tham dự Hội thảo có hơn 100 tham dự viên, gồm Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Thường vụ Ủy ban Thánh nhạc, các cha trưởng ban Thánh nhạc giáo phận, các tu sĩ phụ trách Thánh nhạc các Hội Dòng, các ca trưởng và anh chị em nhạc sĩ giáo dân đến từ các Giáo phận.

Sau lời khai mạc của Đức cha Vinh Sơn, cha Rôcô Nguyễn Duy - Thư ký UBTN đã tổng hợp các ý kiến đóng góp trong buổi Hội thảo lần thứ 30, đồng thời gợi ý để tham dự viên thảo luận, góp ý cho Bản Dự thảo “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” toàn quốc đã được sửa chữa, bổ sung qua các ý kiến đã đóng góp. Đồng thời, ngài đề nghị tham dự viên tránh lặp lại những ý kiến đã được đóng góp trước đây.

Cha giáo Phêrô Kim Long cũng đề nghị, khi thảo luận nên xem xét và cân nhắc kỹ các câu, từ ngữ chuyên môn trong bản dự thảo cho thật chuẩn xác.

Hội thảo

Tiếp sau đó các Hội thảo viên chia thành 3 tổ để thảo luận từ 09g00 đếtn 10g15.

- Tổ 1 gồm: Các Ủy viên Ban Thường vụ Thánh nhạc, quý cha Trưởng ban Thánh nhạc các Giáo phận, quý cha đặc trách thánh nhạc của chủng viện.

- Tổ 2 gồm: Quý linh mục, tu sĩ phụ trách thánh nhạc các Hội dòng.

- Tổ 3 gồm: Các nhạc sĩ sáng tác, các ca trưởng, thành viên Câu lạc bộ sáng tác.

Đúc kết

Đến 10g30, các tham dự viên tập trung về hội trường để nghe các nhóm báo cáo và đúc kết thảo luận. Các vấn đề chính được các nhóm quan tâm gồm:

- Đề nghị Cha Rôcô Nguyễn Duy phụ trách một nhóm chuyên môn để lo hoàn thiện văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” toàn quốc, đồng thời mời Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Cha Phêrô Kim Long làm cố vấn. Sau khi hoàn thiện, xin Đức cha Chủ tịch UBTN đệ trình lên HĐGM Việt Nam để xin thử nghiệm, trước khi văn bản chính thức được công bố.

- Nhờ quý cha trong Ban Chuyên môn góp ý cho bản dịch từ văn bản của UBTN Hoa Kỳ, và cần lưu tâm đến văn hóa và hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam.

- Đề nghị có thêm bản phụ lục những từ ngữ dùng trong bản hướng dẫn.

- Trong Thánh lễ phụng vụ Thánh Thể là chính, việc dâng lễ vật chỉ là phần phụ, vì vậy đề nghị bỏ thánh vũ trong Thánh lễ.

- Đề nghị hình thành tập “Hướng dẫn sử dụng các bài hát” để các ca đoàn áp dùng.

- Trong các lễ trọng, nên khuyến khích hát tiếng Latinh trong Phụng vụ... Tuy nhiên, UBTN cần phổ biến các bài hát phổ thông tiếng Latinh để các ca đoàn sử dụng.

- Đề nghị nêu tiêu chí và bản hướng dẫn cụ thể của giải sáng tác thánh ca mang tên “Kinh Hòa Bình”.

- Đề nghị gửi qua email các văn bản sẽ được sử dụng trong Hội thảo để các thành viên tham khảo trước, vì gửi văn bản in, nhiều khi không đến tay các tham dự viên.

- Ngoài ra, các tham dự viên rất quan tâm góp ý về các câu, từ ngữ... nhằm hoàn thiện văn kiện trước khi đệ trình lên HĐGM Việt Nam.

Sau cùng, cha Phêrô Trương Huy Hoàng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác đã báo cáo sinh hoạt của Câu lạc bộ trong thời gian qua.

Giải đáp

1/ Cha Rôcô Nguyễn Duy

- UNTN rất vui mừng vì được lắng nghe những thao thức về nền thánh nhạc Việt Nam của các Hội thảo viên. Đồng thời, UBTN mong muốn các hội thảo viên tích cực đóng góp ý kiến cho bản dự thảo trong thời gian sớm nhất, để Ban Soạn thảo có thời gian hoàn thiện, trước khi đệ trình lên Đức cha Vinh Sơn.

- Các thông báo quan trọng của UBTN toàn quốc nói chung, và thông tin giải “Kinh hòa Bình” nói riêng đã được thông báo trên trang web hdgmvietnam.org và tgpsaigon.net, rất mong các tham dự viên theo dõi. Ngài cho biết thêm, khi thực hiện website cần có người chăm lo, viết, nhận và đăng bài... trong khi chúng ta còn thiếu nhân sự. Tuy nhiên, để tránh thất lạc thư, cũng như các văn bản... đề nghị hội thảo viên ghi chính xác các thông tin cá nhân cho Ban Tổ chức.

- UBTN toàn quốc ước mong được sự chỉ dẫn và cộng tác của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Cha Phêrô Kim Long, hầu thúc đẩy nền thánh nhạc Việt Nam ngày càng khởi sắc hơn.

2/ Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

- Qua nhiều lần gặp gỡ, thảo luận, trao đổi... chúng ta đã giải quyết cặn kẽ nhiều vấn đề. Vì thế, trong thời gian 2 tháng tới, đề nghị tham dự viên tích cực đóng góp ý kiến, để ngài có thể đệ trình văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc” toàn quốc lên HĐGM Việt Nam trong kỳ họp sau.

- Nhờ quý cha Trưởng Ban Thánh nhạc các Giáo phận truyền đạt các thông tin liên quan đến thánh nhạc lên Đức Giám mục bản quyền, để quý ngài phổ biến đến các cha xứ, và từng bước áp dụng cho đúng quy định của Giáo Hội đề ra về Thánh nhạc.

- Trong Năm Đức Tin, rất mong quý cha nhạc sĩ, quý nhạc sĩ... sáng tác các bài hát về chủ đề Năm Đức Tin, cũng như viết bài gửi báo Hiệp Thông với chủ đề: Đức Tin trong Thánh nhạc.

- Đức cha Vinh Sơn mời Cha Giuse Võ Tá Hoàng, vừa du học thánh nhạc ở Rôma về tham gia vào Ban Thường vụ của UBTN toàn quốc.

Sau cùng, Đức cha Vinh Sơn đã cám ơn quý cha, quý tu sĩ, ca trưởng và anh chị em nhạc sĩ giáo dân từ các Giáo phận đã về tham dự buổi hội thảo, góp tiếng nói chung cho nền thánh nhạc Việt Nam.

Cha Rôcô Nguyễn Duy đã thông báo buổi Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 32 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 10/04/2013 tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM.

Buổi hội thảo kết thúc lúc 11g30, Đức cha, quý cha và tham dự viên đã hàn huyên với nhau trong bữa cơm gia đình trước khi chia tay.


7207




Bài: Văn Chiến & Ảnh: Văn Chức (http://tgpsaigon.net/category/tác-giả/bài-văn-chiến-ảnh-văn-chức)
http://tgpsaigon.net