PDA

View Full Version : Đáp trả lời mời gọi của Năm Đức Tin cũng đồng thời là hành vi truyền giáo tuyệt vời nhất



JB.Lưu Hùng Vương
22-10-2012, 10:00 AM
Kính thưa quí ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể giáo xứ chúng ta long trọng khai mạc năm đức tin, hôm nay cũng là khánh nhật truyền giáo, và thật là sự trùng hợp thú vị khi suy niệm hai chiều kích căn bản của người ki tô hữu trong cùng một thánh lễ hôm nay. Chiều kích đón nhận Thiên Chúa và những giáo huấn của Người, đó là ĐỨC TIN và chiều kích giới thiệu những điều ta tin cho người chưa nhận biết hay biết mà chưa sống, đó là chiều kích TRUYỀN GIÁO.

Nhìn vào thực trạng của xã hội ngày hôm nay, chúng ta nghe thấy, nhìn thấy nhan nhản cảnh phi đạo đức, phi nhân cách v.v và xã hội như thiếu ánh sáng của chân lý. Làm sao chúng ta nhìn thấy ánh rạng ngời chân lý khi ánh sáng đó bị che mờ bởi lòng tham lam ích kỷ, bị che mờ bởi lòng thù hận, bị che mờ bởi sự tranh dành chức quyền, bị che mờ thói đùn đẩy trách nhiệm v.v..

Nay Giáo Hội đề nghị một Năm Đức Tin cũng như việc tân Phúc Âm hóa, thì đó không phải chỉ là để cử hành một cuộc kỷ niệm, nhưng bởi vì đó là một sự cần thiết cho đức tin của mỗi người chúng ta, và thứ đến là để canh tân Giáo Hội được tiến hành qua chứng tá cuộc sống của các tín hữu, qua chính cuộc sống giữa trần thế, qua đó các tín hữu được mời gọi làm cho lời chân lý mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được chiếu sáng rạng ngời. Trong viễn tượng đó, Năm Đức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là Đấng duy nhất cứu độ thế giới, một cách mới mẻ và chân thực. (x.Porta Fidei 6)

Và như vậy, đáp trả lời mời gọi của Năm Đức Tin cũng đồng thời là hành vi truyền giáo tuyệt vời nhất.

Bởi lẽ, truyền giáo không phải chỉ là rao giảng Tin mừng cứu rỗi, không chỉ là dạy một mớ giáo lý mà cốt yếu là giúp moị người nhận biết và tin kính Chúa là Thiên Chúa cứu độ qua cuộc sống của chúng ta là môn đệ Chúa. Là môn đệ Chúa chúng ta phải sống thế nào cho mọi người nhìn vào chúng ta mà tin mến Chúa như Lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: "Các con hãy sống trọn lành để moị người nhìn thấy việc lành của chúng con làm mà ngợi khen Cha chúng con trên trời là Đấng trọn lành". Như vậy cùng là một hành vi nhưng mang hai chiều kích, điều này quả là nhất cử lưỡng tiện.

Trong ngày khai mạc năm Đức Tin tại giáo xứ và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo hôm nay, chúng ta cố gắng đáp trả lời mời gọi của Giáo Hội và hiệp nhau xin Chúa cho chúng ta biết chu toàn bổn phận truyền giáo Chúa trao phó cho chúng ta bằng cách chuyên chăm học hỏi giáo lý để đào sâu đức tin, bằng lời cầu nguyện, bằng từ thiện bác ái, nhứt là bằng gương sáng đời sống của chúng ta, như thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Rôma: “có tin thật trong lòng, mới được nên công chính. Có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10,10).

LM.PHÊRÔ BÙI HUY NGỌC
http://gpquinhon.org/qn