PDA

View Full Version : Quỹ mổ tim khẩn cấp: Cháu LÊ THỊ TUYẾT NHUNG



starfish
30-09-2008, 03:43 PM
http://jeanyourangel.googlepages.com/tuyetnhung.jpg


Cha Lê Quang Uy, DCCT giới thiệu trường hợp bé Anna Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 11.3.2008, con của anh Lê Anh Phương và chị Nguyễn Thị Tuyết, quê quán ấp 1 xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, hiện thuê nhà ở tạm lo cho cháu bé tại số 115/39A Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài-gòn.

Cháu Tuyết Nhung bị thông liên thất, cao áp phổi và suy tim. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo, chồng làm phụ hồ, vợ phụ giúp việc nhà nhưng nay vì luôn phải túc trực cùng cháu bé tại bệnh viện nên anh Phương phải chịu cảnh thất nghiệp.


Theo giấy báo chi phí mổ của Viện Tim, Sài-gòn, ca mổ tim của cháu phải mổ tim hở và tổng chi phí tương đương 2.700 USD, nghĩa là khoảng gần 50.000.000 VND. Hiện sức khỏe của cháu rất yếu, chúng tôi vẫn tiếp tục trợ giúp sữa cho cháu nhằm giúp cháu kịp thời đủ cân nặng để mổ tim, trung bình 4 ngày cháu uống hết một hộp sữa loại dành cho trẻ suy dinh dưỡng với chi phí là 170.000 VND / hộp.

Sau khi kết thúc quyên góp giúp mổ tim cho anh Nguyễn Quốc Thắng, nay bắt đầu từ ngày thứ bảy 27.9.2008, đúng Lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, một vị Thánh chuyên phục vụ người nghèo, chúng tôi tiếp tục kêu gọi để gây Quỹ Mổ Tim cho cháu Lê Thị Thuyết Nhung. Mong quý ân nhân gần xa rộng tay giúp cho cháu sớm có đủ số tiền mổ tim, phục hồi sức khỏe.

Xin quý vị liên hệ về địa chỉ: Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, số 38 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài-gòn. Mail: ttmvcssr@hcm.vnn.vn, phone: 08.9.319.835.


http://jeanyourangel.googlepages.com/rua_toi_tuyet_nhung.jpg


Tin mới nhất:

Vì sức khỏe quá mong manh, chỉ cân nặng có 2kg8, lại phải vào cấp cứu BV. Nhi Đồng 2, cháu Anna Lê Thị Tuyết Nhung vừa được cha Lê Quang Uy trao Bí Tích Thánh Tẩy khẩn cấp lúc 9g30 sáng thứ hai 29.9.2008 tại Văn Phòng TTMV DCCT Sài-gòn. Xin quý ân nhân và độc giả khẩn nguyện Ơn Chúa đặc biệt cho cháu. Cháu phải hết sốt, cân được 4kg trở lên thì mới được mổ tim.

Danh sách các ân nhân:

- Bé Khánh Linh ( Sài-gòn ), qua anh Cường: 500.000 VND
- Bạn Fiat Phạm Trinh ( Sài-gòn ): 1.000.000 VND
- Anh Hùng, lớp Kinh Thánh ( Sài-gòn ): 3.000.000 VND
- Cô Fiat Minh Yến ( Sài-gòn ): 100.000 VND
- Ông Phạm Hảo, California ( Hoa Kỳ ): 100 USD
- Ông Hoan Tuy Pham ( Hoa Kỳ ): 70 USD
- Bé Thiên Ân, Giáo Xứ Lộc Hưng ( Sài-gòn ): 500.000 VND

Tổng cộng đến 18g00 chiều thứ hai 29.9.2008:
5.100.000 VND + 170 USD

mimosa_jolly
09-10-2008, 12:49 AM
Xin chào Quý ACE!

*** Cùng với lời kêu gọi của Cha Uy, mimosa_jolly rất mong Quý Ân Nhân gần xa giúp đỡ cho " Quỹ Mổ Tim Khẩn Cấp cho cháu bé Tuyết Nhung " được nhanh chóng có đủ số tiền chi phí cho ca giải phẩu của Cháu bé Tuyết Nhung vì cháu bé còn quá nhỏ và Gia đình cháu bé mòn mỏi trông đợi có đủ chi phí để mổ tim cho bé để bé có được cuộc sống khỏe mạnh...

*** Có một câu nói luôn làm mimosa_jolly suy nghĩ và chợt rùng mình khi nghĩ đến câu nói đó : " Ngày mai e rằng quá muộn..." và cháu bé đang rất cần sự giúp đỡ từ Quý ACE và Quý Ân Nhân. Xin hãy mở rộng tay giúp đỡ cho những mảnh đời cần giúp đỡ quanh chúng ta.

*** BQT thanhcavietnam.info xin thay mặt "Quỹ Mổ Tim Khẩn Cấp" gởi lời cảm ơn thật nhiều đến Quý ACE cùng Quý Ân Nhân đã luôn đồng hành cùng công việc thiện nguyện của https://thanhcavietnam.info. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu xuống trên Quý Ân Nhân.

................Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành giúp cho cháu bé Tuyết Nhung mau được phẫu thuật và Bình An.

Quý ACE Thành viên của https://thanhcavietnam.info có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cháu bé Tuyết Nhung, xin đăng bài lên topic này, và gửi tiền về:

+ Lê Thị Thanh Nhàn
+ Tài khoản ATM:

- Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Incombank)
- TK: 711A - 14463688
- Số thẻ(nếu chuyển từ thẻ ATM): 6201 6001 4463 6819

Xin cám ơn Quý ACE thật nhiều.
Mến chào!
Thanh Nhàn ( mimosa_jolly )