PDA

View Full Version : Là ai vậy ?



mayxanh1234
08-02-2013, 12:22 AM
Hồi lâu rồi, giáo xư Việt Nam chỗ M ở có mấy người gửi thư nặc danh vòng vòng cho mọi người với nội dung công kích người này người nọ, nhằm mục đích chia rẽ ... Nhất là họ mắng nhiếc cha xứ thậm tệ, dùng những lời lẽ không ra gì để nói về cha và kích động mọi người chống lại cha ... Không biết làm sao lá thư đó lọt vào tay cha xứ ... Cha xứ đem ra cho mọi người xem lúc cuối Thánh lễ Chúa Nhật và đọc câu cuối cùng: Chào đoàn kết trong Chúa Kytô :39: . Tới đó cha xứ kết luận ngắn gọn, vậy là anh chị em có thể tự hiểu bức thư này do ai viết rồi nhé ... :39: Cha xứ muốn nói tới ai vậy? M hơi chậm tiêu nên tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu :39:




.

T Phương Đông
08-02-2013, 10:56 AM
:39::39:...là chào đoàn kết...câu này nghe quen à...
Cho mình thêm một chút nhé: Chào các... đồng chí tín hữu thắng lợi trong Chúa Kytô...:16:

teenvnlabido
08-02-2013, 10:52 PM
Đúng là chị mayxanh được chồng chiều chuộng chỉ ở nhà coi hai quý tử cho nên bày ra mấy câu đố làm khổ mọi người đây mà!

Em đã đọc đề tài này của chị và đâm bực mình rồi không thèm trả lời vì cho rằng chị hỏi vớ vẩn như thế thì đến bố của em cũng chịu thua!
Thế nhưng ông bà mình đã bảo:” bảy mươi học bảy mươi mốt” đúng là không sai, huống chi chú Phương Đông chắc ít lắm cũng phải hơn cái giới trẻ tụi em ít ra là gần hai chục cho nên còn phải học rất nhiều nơi các bậc tiền bối về kinh nghiệm, sự thâm thúy này.

Mà có lẽ bà chị cũng thừa biết là cái gì nhưng cố tình đặt ra câu hỏi để gởi cho mọi người một hàm ý đây mà! Chính vài lời của chú Phương Đông đã mở mắt cho em để hiểu được thâm ý của chú bác, của đàn anh đàn chị.

Bây giờ em xin góp ý thêm cho rôm rả hơn một tí, đó là: Ý Thiên Chúa đã định!

__He He! Xin mọi người bình tâm và đừng phản đối vội! Ý của em muốn nói rằng Chúa đã nhìn thấy và biết trước từ ngàn đời: ngày ấy tháng ấy năm ấy có những kẻ đã gửi thư nặc danh nói xấu, bôi nhọ từ Cha xứ , rồi gây chia rẽ trầm trọng trong Giáo xứ của chị ở VN. Và Ý Thiên Chúa đã định ở đây có nghĩa là nếu Chúa không cho phép sự bôi nhọ, nói xấu Cha xứ và mọi người giáo dân của một số kẻ chủ mưu nào đó, thì không bao giờ cái việc ấy xảy ra được!

Tất nhiên Thiên Chúa không bao giờ tiền định cho những kẻ chủ mưu ấy phải làm vật thí thân, hầu ứng nghiệm những gì Người đã nhìn thấy từ trước muôn đời bởi vì Thiên Chúa là Đấng Công Bằng. Nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa rất xót thương đoàn chiên của Người nhiều khi ngây thơ giữa bầy sói độc ác, cho nên Người đã từng cảnh báo trước cho chúng ta nhiều kinh nghiệm như Phúc Âm thánh Gioan chương 10 đã ghi chép, để phân biệt đâu là tiếng của Chủ chăn và đâu là tiếng của những con sói dữ!

Kẻ trộm cũng như bầy sói dữ đến chỉ để ăn trộm, giết hại và phá hủy, cho nên phân biệt những sói dữ và kẻ độc ác không có gì là khó khăn nhất là khi chúng ta luôn cầu xin cùng Chúa Thánh Thần thì Người sẽ ban nhiều ơn để chúng ta đủ sức phân biệt đâu là Chân Lý, và đâu là những thứ Giả Ki Tô đang lẫn lộn trong hàng ngũ người Công Giáo chúng ta!

Ngay từ thời chưa có báo điện tử, trang web cũng đã có một tờ báo mượn danh Công Giáo để gây chia rẽ nói xấu và gieo vô số bất hòa trong Giáo Hội Việt Nam. Và do một con sói đầu đàn rất lớn điều khiển .Em đã từng viết một đề tài mang tên là :”Sói đầu đàn” trên trang web TCVN này từ năm 2001. Nhưng những gì của tờ báo , trang web kể trên có lẽ chẳng gây được một kết quả nào vì bọn chúng làm lộ liễu quá! Mang danh một tờ báo Công Giáo mà chửi thẳng cánh từ Vatican trở xuống các hàng Giáo phẩm VN thì ngay bản thân em hồi bắt đầu học cấp hai đã biết tuyên truyền tẩy chay kẻ trộm và lũ sói đội lối chiên ấy rồi!

Mới cách đây không lâu, có một trang web cũng lừa được khá nhiều người Công Giáo khi tạo cho chúng được một vẻ bề ngoài như là đấu tranh cho Công Lý, cho Sự thật! Nhưng các quý ngài này đã hiện nguyên hình là những kẻ trộm và những con sói, khi dùng những từ ngữ cực kỳ hỗn láo và vô phép mạ lỵ hàng Giáo phẩm Việt Nam. Trên trang tuoitreconggiao.net đã có người nêu đề tài là nên đọc hay không nên đọc trang web này, và kết cục từ admin cho đến một số đông thành viên đều vạch mặt chỉ tên và đa số đều thống nhất tẩy chay trang web này.

Chỉ có cái kiêu ngạo và tự phụ mới làm cho con người ta có ý gần có ý xa hoặc ngầm phản đối Giáo Hội, gieo rắc những tư tưởng hoài nghi Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng chúng ta chẳng ngán gì những loại sói già sói trẻ này vì chúng ta luôn thành tâm cầu khẩn cùng Chúa Thánh Thần, thì chẳng những chúng ta sẽ không thèm nghe theo tiếng của bọn trộm, đàn sói ấy mà hơn nữa, chúng ta còn có thể thông tin và cảnh giác cho tất cả đàn chiên để vô hiệu hóa toàn bộ những âm mưu này.

TANVAN
09-02-2013, 07:08 AM
:39::39:...là chào đoàn kết...câu này nghe quen à...
Cho mình thêm một chút nhé: Chào các... đồng chí tín hữu thắng lợi trong Chúa Kytô...:16:
Thật tuyệt vời Anh Đông ơi ới ời...

sangdanh
12-08-2013, 11:10 AM
Phân hoá, đấu đá, đố kỵ, là nét đẹp văn hoá đặc trưng riêng có của họ mà. Họ ngụp lặn trong đó và muốn nó cứ rộng mãi ra

NguoiConHoang
12-08-2013, 03:12 PM
Nạn nói xấu Linh Mục ngày nay chắc không còn xa lạ gì với Giáo Hội nữa rồi.


Với em, em chưa thể kết luận đc điều gì nếu em chưa rõ một số vấn đề:

1. Cha xứ có tích cực tham gia phong trào" yêu nước" hay Cha đang làm điều ngược lại?=>Bác Phương Đông nói rất đúng!

2.Cha có được lòng Giáo dân ở xứ chị không? Giáo xứ chị có tổ "Ba bà bốn chuyện không"?



Dù thế nào đi chăng nữa thì chê trách Cha xứ là điều đáng trách của giáo dân và cũng là tội nặng xúc phạm đến Người Có Chức Thánh đã thánh hiến cho Chúa( Hiền thê của Chúa)."Tôi là ai mà dám chê trách họ chứ?"(ĐTC Phan-xi-cô nói với báo chí trên cuộc hành trình tới Brazil khi được hỏi về những người đồng tính luyến ái)

hongbinh
18-08-2013, 11:58 AM
Xin lưu ý, chúng ta không thể phê phán các đấng bậc trên diễn đàn, như vậy sẽ vi phạm nội quy của diễn đàn, Hồng Bính xóa 2 Comment vì lấy linh mục Phê Rô Phan Văn Lợi để dẫn chứng.......

TANVAN
18-08-2013, 12:05 PM
Xin lưu ý, chúng ta không thể phê phán các đấng bậc trên diễn đàn, như vậy sẽ vi phạm nội quy của diễn đàn, Hồng Bính xóa 2 Comment vì lấy linh mục Phê Rô Phan Văn Lợi để dẫn chứng.......
đúng đấy Anh Bính ạ..TV....cũng cảm thấy như vậy ...Anh thiệt là có lý ...hoan hô Anh...