PDA

View Full Version : Sau hơn 200 năm thành lập, Giáo xứ Đức Hòa- Vĩnh Long có Tân linh mục tiên khởi



hongbinh
29-06-2013, 09:47 PM
Sau hơn 200 năm thành lập, Giáo xứ Đức Hòa- Vĩnh Long có Tân linh mục tiên khởi
Đăng bởi lúc 12:25 Chiều 29/06/13

VRNs ( 27.06.2013) – Sài Gòn- Nhận được tin sau 213 năm thành lập, Giáo xứ Đức Hòa- Vĩnh Long được Chúa ban cho vị linh mục tiên khởi, phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế tức tốc lên xe đi tham dự, chia sẻ niềm vui tạ ơn với giáo xứ.
Được biết ngày 24.06.2013 tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân đã trao tác vụ Linh mục cho 12 thầy Phó tế trong đó có thầy Giacôbê Nguyễn Quốc Vinh- người con linh mục tiên khởi của giáo xứ Đức Hòa.

http://www.chuacuuthe.com/images/CAM00280_resize.jpg

http://www.chuacuuthe.com/images/CAM00282_resize.jpg

Lúc 9h00 ngày 25.06 Tân Linh mục về với Mẹ giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn đầu đời linh mục. Tuy giáo xứ nhỏ bé, đời sống khó khăn nhưng niềm vui có người con đầu tiên được Chúa chọn lên thiên chức Linh mục đã khiến cho cha sở Giuse Nguyễn Hữu Nha tổ chức khá long trọng. Gần 1,5 km từ con đường làng dẫn vào giáo xứ đều được treo cờ xanh đỏ trắng vàng tung bay phấp phới.

http://www.chuacuuthe.com/images/CAM00289_resize.jpg

Trong bài giảng, linh mục cựu chánh xứ Giuse Phan trung Nghĩa chọn đoạn tin mừng Gioan, nhắc lại ba lần Chúa tra hỏi Phê-rô: “ Này anh Simon- con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” để mời gọi tân linh mục sống và thực thi sứ mạng mục tử theo di chúc của Chúa Giêsu. Như người cha đi trước, ngài không ngừng thúc giục tân linh mục hãy sống và giữ mãi tinh thần khó nghèo, thánh thiện của vị mục tử như cha thánh Gioan-vianey, như lời huấn dụ của ĐGH Phanxico: Hội thánh của những người nghèo phải là HT đi từ kinh nghiệm nghèo. Ngay từ hôm nay, tân linh mục hãy tạ ơn Chúa đã chọn mình từ gia cảnh khó nghèo, từ kinh nghiệm của người nghèo để hiến thân phục vụ người nghèo. Có thế đời mục tử của cha mới tròn đầy và dạt dào ân phúc.

http://www.chuacuuthe.com/images/CAM00286_resize.jpg

Sau thánh lễ, Tân linh mục ngỏ lời cám ơn quý cha, thân nhân, ân nhân và bà con giáo dân.

Có đến 800 người hiệp thông trong buổi tiệc tạ ơn, chúc mừng với Tân linh mục và giáo xứ.

Cha xứ cho hay, dù khó khăn chật vật đến mấy cũng mừng cho đáng, bởi đây là ngày hồng phúc sau hơn 200 năm mong ước đợi chờ một ngôi thánh đường được tái tạo, ổn định sau khi bị bom đạn chiến tranh quần nát. Có ai ngờ đóng gạch đổ nát năm nao không chỉ được Chúa quan phòng định liệu nên ngôi thánh đường mà tại đây còn sinh ra người con linh mục đầu đời cho Giáo Hội.

PV.VRNs