PDA

View Full Version : Ngày Thức ăn Thế giới UN.



vante
17-10-2008, 11:00 AM
Với Chủ đề: An Ninh Lương Thực Thế Giới Các Thách Đố Của Sự Thay Đổi Khí Hậu và Năng Lượng Sinh Học

(16 oct o8 - RV) Khởi đầu ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Benedict thứ XVI đã gửi một thông điệp đến Tổ chức Thức ăn(lương thực"Food") Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Nông nghiệp thế giới về vấn đề thức ăn(lương thực thực phẩm) đánh dấu sự quan tâm của Tòa Thánh về Ngày Thức ăn Thế giới UN, trong đó Ngài nói “Một trong những điều kiện quan trọng để tăng trưởng mức sản xuất thức ăn(lương thực) thế giới là sẽ tăng mức độ thu nhập của các công nhân nông ngiệp để đẩy mạnh quyền lợi của họ”. Cô Amy Barry là một phát ngôn viên cho cho Cơ quan, Ủy ban Cứu đói. Cô ấy nói với chúng tôi rằng có những vấn đề nằm bên dưới trong lĩnh vực Thương mại và Nông nghiệp điều đó có một đóng góp to lớn tới(Việc cải thiện) cơn khủng hoảng về thức ăn(lương thực, thực phẩm) toàn cầu.http://www.radiovaticana.org/en1/img/listen.gif (http://62.77.60.84/audio/ra/00134312.RM)

vante
18-10-2008, 10:31 AM
16 tháng 10 vừa qua là ”Ngày Lương Thực Thế Giới”. Năm nay ngày này có đề tài là ”An ninh lương thực thế giới: các thách đố của sự thay đổi khí hậu và năng lượng sinh học”.

Trong sứ điệp gửi ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là FAO, nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi loại trừ những nguyên nhân làm cho biết bao nhiêu người trên thế giới này phải chịu nạn đói khát và các hậu qủa cùng cực của nó. Đức Thanh Cha ghi nhận rằng ”Các phương tiện và tài nguyên mà thế giới hiện có có thể cung cấp đầy đủ lương thực để thỏa mãn các nhu cầu gia tăng của từng người. Vậy tại sao lại không thể tránh cho biết bao nhiêu người khỏi phải rơi vào cảnh đói khát cùng cực? Có nhiều lý do khiến cho cảnh thừa bứa và thiếu thốn thường hiện hữu cạnh nhau. Một trong những lý do đó là ”cuộc chay đua tiêu thụ không thể dừng được”; rồi còn có ”sự thiếu ý chí trong việc kìm hãm các ích kỷ của các quốc gia và các nhóm quốc gia”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chấm dứt ”việc đầu cơ tích trữ không chừng mực ảnh hưởng trên giá cả và việc tiêu thụ”. Cuộc khủng hoảng thực phẩm trên thế giới hiện nay xảy ra vì thiếu khả năng quản trị các tài nguyên lương thực một cách đúng đắn, vì nạn gian tham hối lộ trong guồng máy công cộng, và các đầu tư gia tăng vào việc mua bán vũ khí, cũng như vào các kỹ thuật quân sự tối tân, khiến cho các nhu cầu cơ bản của con người bị thiệt thòi. Tất cả các lý do đó bắt nguồn từ quan niệm sai lầm về các giá trị làm nền cho các tương quan quốc tế. Một cách đặc biệt hơn là thái độ phổ biến trong nền văn hóa ngày nay chỉ ưu tiên cho việc chay đua kiếm tìm các của cải vật chất, mà quên đi bản chất đích thật của con người và các khát vọng sâu xa của nó. Hậu qủa là nhiều người không còn khả năng lo lắng cho người nghèo nữa”.

Tiếp tục sứ điệp Đức Thánh Cha khẳng định rằng một chiến dịch chống nghèo đói hữu hiệu đòi hỏi nhiều hơn là một việc nghiên cứu khoa học đơn thuần để đương đầu với các thay đổi khí hậu và dành nông nghiệp trước hết cho việc sản xuất thực phẩm. Vì thế cần phải tái khám phá ra phẩm giá bản vị con người, trong chiều kích cá nhân và cộng đồng của nó, và từ nền tảng của cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người dấn thân thăng tiến một nền công bằng xã hội hữu hiệu trong tương quan giữa các dân tộc. Dấn thân này đòi buộc từng người ý thức rằng các tài nguyên của Đấng Tạo Hóa được chỉ định cho tất cả mọi người không phân biệt ai, và trong cộng đồng quốc tế cuộc sống kinh tế phải hướng tới việc chia sẻ của cải và tài nguyên, hướng tới việc sử dụng chúng một cách lâu dài và phân chia các lợi tức phát xuất từ đó một cách công bằng.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng ghi nhận thêm rằng Ngày Lương Thực Thế Giới năm nay được cử hành trong một thời điểm khó khăn đối với bổn phận nuôi sống con người. Một đàng số lượng thực phẩm xem ra không đủ so với nhu cầu tiêu thụ, đàng khác các điều kiện khí hậu cũng góp phần tạo ra nguy cơ đối với sự sống còn của hàng triệu người, bị bó buộc rời bỏ quê hương của mình để đi tìm thực phẩm. Vì thế thật là quan trọng, khi tổ chức Lương Nông Quốc Tế có thể liên đới đáp ứng các nhu cầu đó với các hành động tự do không bị điều kiện hóa và thực sự phục vụ công ích”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giới hữu trách làm sao để bảo đảm cho các cộng đoàn thổ dân có đất đai canh tác hầu nuôi sống gia đình họ.

Hôm 16 tháng 10 cũng là ngày kỷ niệm 63 năm thành lập tổ chức Lương Nông Quốc Tế. Trong sứ điệp gửi ngày này Ông Ban Ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, nêu bật rằng các thách đố phát xuất từ các thay đổi khí hậu và giá cả năng lượng cũng như giá thực phẩm gia tăng có tính cách toàn cầu. Vì thế cần phải có các giải pháp toàn cầu. Trong thời gian trước cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay, đã có 800 triệu người hằng ngày phải đi ngủ với chiếc dạ dầy trống rỗng. Nhưng các mục đích của Ngàn Năm Mới nhắm giảm phân nữa số người đói trên thế giới nội trong năm 2015 được các quốc gia long trọng ký kết cách đây 8 năm, có nguy cơ không đạt đích, vì số người nghèo đói trên giới gia tăng ít nhất là 100 triệu người thay vì giảm bớt.

Trong sứ điệp của mình ông Jacques Diouf, Tổng Giám Đốc FAO, nhắc tới hội nghị thượng đỉnh quốc tế về lương thực nhóm tại Roma hồi đầu tháng 6 năm nay với sự tham dự của 40 quốc trưởng và phái đoàn của 181 quốc gia. Trong địp này các nước đã long trọng dấn thân đóng góp 22 tỷ mỹ kim để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả lương thực trên thế giới. Nhưng rất tiếc cho tới nay đã chỉ đóng góp được 10%, tức 2,2 tỷ mỹ kim. Vì thế các chính quyền phải tôn trọng các cam kết, tuy cuộc khủng hoàng tài chánh đang làm đảo lộn thị trường chứng khoán trên toàn thế giới, nhưng cũng không được lãng quên người nghèo và những người yếu đuối không được bệnh đỡ nhất.

Trong các ngày qua Quốc Hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận dự án trích ra 700 tỷ mỹ kim để cứu các nhà băng Hoa Kỳ khỏi phá sản. Đây cũng là ngân khoản chính quyền của tổng thống Bush chi cho chiến tranh Irak. Trong khi các chính quyền của Liên Hiệp Âu châu quyết định bỏ ra 2.000 tỷ Euros để cứu các ngân hàng khỏi bị phá sản và tái chiếm sự tin tưởng của người dân đói với hệ thống tài chánh.

Trong nhiều thập niên qua người ta đã khoe khoang tiến bộ trên mọi lãnh vực, nhưng gần 1 tỷ người đói trên thế giới chứng minh cho thấy sự thật ngược đời này: đó là càng tiến bộ lại càng nghèo đói.

Linh Tiến Khải

Sao kỳ vậy ta ????, phát triển thì phải dần không còn nghèo đói, và tình hình lương thực phải cải thiện chứ nhỉ. Vậy mà ở đây lại có bài Bài Bình luận
Với chủ đề " Càng phát triển càng nghèo đói" cuả Linh Tiến Khải nhân ngày Lương thực thế giới 2008.
Bài phóng sự về vấn đề này kính mời các bạn nắng nghe.

Link Downlaod:
http://ultrashare.net/hosting/fl/6f642854be/CangTienBoCangNgheoDoi
http://ultrashare.net/hosting/fl/6c2c014edc/PsTHDTG (http://ultrashare.net/hosting/fl/6f642854be/CangTienBoCangNgheoDoi)