PDA

View Full Version : Giáo phận Xuân Lộc đón nhận 909 tân tòng nhân Khánh nhật truyền giáo



hongbinh
22-10-2013, 12:21 PM
Giáo phận Xuân Lộc đón nhận 909 tân tòng nhân Khánh nhật truyền giáo

VRNs (21.10.2013) – Đồng Nai – Sáng Chúa Nhật 20.10.2013, ngày Khánh nhật Truyền giáo, tại Giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, dưới bầu trời trong xanh gió mát, Giáo phận Xuân Lộc hân hoan vui mừng đón nhận 909 Anh Chị Em Tân tòng qua các bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Thánh lễ do Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá. Đức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cùng quý cha Quản hạt và quý cha trong giáo phận cùng đồng tế.
Cùng dự lễ cầu nguyện cho anh chị em tân tòng hôm nay có rất đông anh chị em các tôn giáo bạn, quý Tu sĩ nam nữ, Ban hành giáo các giáo xứ, anh chị em Tác Viên Tin Mừng trong toàn giáo phận, quý cộng đoàn 12 giáo hạt trong giáo phận.
Chương trình lễ được bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ thánh ca và diễn nguyện, do các ca sĩ công giáo, quý Sơ các Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Đaminh Thánh Tâm, Mến Thánh Gía Xuân Lộc và Đức Mẹ Mân Côi trình diễn.



http://www.chuacuuthe.com/images2013/0298.jpg



Sau ít phút thư giãn, cộng đoàn, nhất là với Anh Chị Em Tân tòng và những người đỡ đầu, được nghe Đức Cha Giuse Phụ tá chia sẻ. Ngài ngỏ lời với Anh Chị Em các tôn giáo bạn là thân nhân hay quen biết với anh chị em Tân tòng.
Bằng chất giọng rõ ràng mạch lạc, ngài ân cần nhắc nhở cộng đoàn hiện diện rằng “chúng ta được hạnh phúc làm con Chúa, sống trung thành với Chúa, dù trong cuộc sống có gặp gian nan thử thách, nhưng hãy một lòng tin tưởng phó thác đường đời cho Chúa”.
Với Anh Chị Em các tôn giáo bạn, ngài trân trọng nhắc lại các điều răn của Chúa, của Hội Thánh dạy về thảo hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên.
Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước long trọng. Tiếng trống, tiếng kèn, những bàn tay giơ cao vải lụa đủ mọi sắc màu hân hoan vui mừng, hướng về đoàn đồng tế tiến lên lễ đài vườn sao phía đông nhà thờ Hà Nội.



http://www.chuacuuthe.com/images2013/0381.jpg

Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan, Phó ban Loan báo Tin mừng Giáo phận, đọc lời chào mừng quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và mọi người hiện diện. Cha Đoan giới thiệu với quý Đức Cha và mọi người 909 anh chị em tân tòng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh chia sẻ: “Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Xuân Lộc, chúng ta cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Đại hội Giới trẻ lần thứ 28 trước hơn 3 triệu người tham dự thánh lễ ngày kết thúc, ngài mời gọi mọi người Hãy ra đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Kitô, lời mời gọi đó hôm nay cũng được gởi đến tất cả anh chị em tham dự thánh lễ hôm nay. Hãy ra đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Ước gì lời mời gọi của Đức giao hoàng được đặc biệt Giáo phận Xuân Lộc chúng ta đáp ứng và tất cả những người tham dự thánh lễ hợp ý cầu nguyện và thực hiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha”.



http://www.chuacuuthe.com/images2013/0455.jpg

Trong bài giảng lễ, Đức ông Vinh Sơn, giới thiệu đôi nét về thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi cộng đồng Dân Chúa vừa qua về công cuộc tái Phúc Âm Hóa. Trong dịp này, ngài mạnh mẽ nói về các tệ nạn như phá thai, đồng tính luyến ái…, làm băng hoại đời sống đạo đức gia đình. Tại Giáo phận Xuân Lộc, với chương trình ngũ niên nhằm giúp mọi người trong giáo phận nâng cao ý thức bổn phận của mình, sống xứng đáng là con Chúa con Hội Thánh, tránh xa những thói hư tật xấu, những cám dỗ tội lỗi là chúng ta đang thực hiện Phúc Âm Hóa trong đời sống của mình.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Chánh xứ Hà Nội, Quản hạt Hố Nai, kiêm Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận dâng lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, và mọi người, mọi thành phần đã giúp đỡ trong mọi công việc làm cho buổi lễ Khánh Nhật Truyền Giáo thật là tốt đẹp.

Sau khi Đức Cha Đaminh ban huấn từ là phần phát quà cho Anh Chị Em Tân tòng và quý thân nhân của anh chị em là các tôn giáo bạn.



http://www.chuacuuthe.com/images2013/0533.jpg

Thánh lễ được kết thúc bằng phép lành của Tòa Thánh.
Nhờ có kinh nghiệm tổ chức các đại lễ, mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn Giáo xứ Hà Nội biết đồng lòng đồng sức, mọi người như một, vâng lời Đấng chủ chăn của mình hoàn thành tốt sứ mạng làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Tân tòng là những anh chị em mới được gia nhập đạo Công giáo, sau một thời gian dài tìm hiểu về giáo lý của đạo, cũng như đã được tham gia cầu nguyện, sống với cộng đoàn đức tin, và tự nguyện tuyên xưng đức tin Công giáo. Các bí tích khai tâm Kitô giáo bao gồm Rửa tội, Thêm sức và Mình Máu Thánh Chúa. Theo tài liệu hướng dẫn gia nhập Kitô giáo cho người lớn, được ban hành sau khi Công đồng Vatican II đã kết thúc, việc cử hành các bí tích gia nhập Kitô giáo được khuyến khích thực hiện vào đêm vọng Phục Sinh (Thứ Bày Tuần Thánh) hay trong Mùa Phục Sinh.

Tại Việt Nam rất ít nơi thực hiện đúng và đầy đủ tiến trình gia nhập Kitô giáo cho người lớn như tài liệu nói trên hướng dẫn.

Giuse Khổng Hữu Nguồn