PDA

View Full Version : Ngày nhạc sỹ Thánh Ca - Có nên chăng?



duyhienserver
03-02-2014, 05:15 AM
Ngày nhạc sỹ Thánh Ca - Có nên chăng?
Thưa diễn đàn Thanhcavietnam.net
Đầu Xuân tôi xin kính chúc diễn đàn, những thành viên của diễn đàn. Và tất cả mọi người hát Thánh Ca một năm mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
Sáng nay ngày 02 – 01 – 2014 Âm Lịch tức ngày 02 Tết. Tôi tham dự thánh lễ tại giáo xứ nhỏ bé nơi tôi sinh sống. Hoà với niềm vui đất trời cùng thông công với mọi người con nước Việt dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng hát, và ngày này cũng là ngày tín hữu Việt Nam dành riêng để kính nhớ tổ tiên sau một năm với bao bộn bề lo toan của cuộc sống.
Thưa mọi người! Chúng ta, những người Công Giáo trong một năm với bao nhiêu nghi thức tôn giáo, chúng ta đều sử dụng đến những bài hát thánh ca tuỳ vào từng nghi thức cụ thể. Vậy nhưng đã bao lần chúng ta nghĩ đến những tác giả của tác phẩm đó là ai? Cuộc sống của họ như thế nào? Họ còn sống hay đã về với Chúa?...... Hôm nay tôi cũng tự nhủ tại sao mình lại thờ ơ đến vậy? Phải chăng là do thói quen vô cảm và xét về cá nhân tôi, tôi nghĩ mình là người vô ơn.
Tôi có thấy những dịp kỷ niệm nọ kỷ niệm kia. Song tuyệt nhiên chưa có ngày nào dành riêng cho các nhạc sỹ Công Giáo. Vậy tại sao chúng ta không dành một chút thời gian nhỏ bé của 365 ngày để tri ân, cảm tạ họ. Những người còn sống thì được động viên, thăm hỏi. Những người đã qua đời thì được tưởng nhớ đến trong lời kinh nguyện. Như vậy có nên chăng???

dangngocan
20-02-2014, 09:44 AM
Ngày nhạc sỹ Thánh Ca - Có nên chăng?
Thưa diễn đàn Thanhcavietnam.net
Đầu Xuân tôi xin kính chúc diễn đàn, những thành viên của diễn đàn. Và tất cả mọi người hát Thánh Ca một năm mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
Sáng nay ngày 02 – 01 – 2014 Âm Lịch tức ngày 02 Tết. Tôi tham dự thánh lễ tại giáo xứ nhỏ bé nơi tôi sinh sống. Hoà với niềm vui đất trời cùng thông công với mọi người con nước Việt dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng hát, và ngày này cũng là ngày tín hữu Việt Nam dành riêng để kính nhớ tổ tiên sau một năm với bao bộn bề lo toan của cuộc sống.
Thưa mọi người! Chúng ta, những người Công Giáo trong một năm với bao nhiêu nghi thức tôn giáo, chúng ta đều sử dụng đến những bài hát thánh ca tuỳ vào từng nghi thức cụ thể. Vậy nhưng đã bao lần chúng ta nghĩ đến những tác giả của tác phẩm đó là ai? Cuộc sống của họ như thế nào? Họ còn sống hay đã về với Chúa?...... Hôm nay tôi cũng tự nhủ tại sao mình lại thờ ơ đến vậy? Phải chăng là do thói quen vô cảm và xét về cá nhân tôi, tôi nghĩ mình là người vô ơn.
Tôi có thấy những dịp kỷ niệm nọ kỷ niệm kia. Song tuyệt nhiên chưa có ngày nào dành riêng cho các nhạc sỹ Công Giáo. Vậy tại sao chúng ta không dành một chút thời gian nhỏ bé của 365 ngày để tri ân, cảm tạ họ. Những người còn sống thì được động viên, thăm hỏi. Những người đã qua đời thì được tưởng nhớ đến trong lời kinh nguyện. Như vậy có nên chăng???


Kính chào tất cả, và cách riêng bạn duyhienserver

Truyền thống người Việt Nam ta từ ngàn xưa đến nay thấm nhuần “Tiên học lễ…” khâu quan trọng là “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” hoặc “Uống Nước Nhớ Nguồn” dạy phải nhớ ơn những người có công với xã hội. Đặc biết với Công giáo, hằng năm Hội Thánh luôn tôn vinh các Vị Thánh được ghi trong sách phụng vụ Lịch Công Giáo mà các giáo xứ toàn cầu phải dâng thánh lễ. Tuy nhiên nhìn lại đa số các Vị Thánh đó là mẫu gương nhơn đức, mẫu gương công nghiệp chỉ có một số Vị Thánh rất ít.

Nói về Thánh Nhạc, nó là thành phần của phụng vụ, nó đã đóng góp trong nghi thức thờ phượng Thiên Chúa từ trước khi có thánh lễ, (Xh 15, 1) như vậy đã có hằng ngàn con người với tâm huyết công sức sáng tác thánh nhạc trải dài từ Cựu ước sang Tân ước với thiên niên kỷ thứ III đã qua đời. tác phẩm cũa họ Hội Thánh vẩn còn dùng như Chant Grégorien, nhưng chỉ có 2 Vị được ghi nhớ phụng vụ là Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng Tiến sĩ Hội Thánh, mừng vào ngày 3 tháng 9 hằng năm. Ngài có công tập họp tất cả bài ca phụng vụ các nơi nghiên cứu chắc lọc tạo dựng mới nền thánh ca gọi là Thánh ca Grêgôrian bác học. Vị thứ hai là Thánh Cêxilia Trinh Nữ Tử Đạo, mừng ngày 22 tháng 11 hằng năm. Ngài là nghệ sĩ danh cầm.

Có những địa phương đến ngày lễ thánh Grêgôriô Cả thì tổ chức mừng ngày Nhạc sĩ và đến ngày lễ Trinh nữ Cêxilia thì tổ chức mừng Ngày Ca Trưởng, nhưng đó không phải là Mừng Quan Thầy Bổn Mạng. hoặc Lễ Giỗ.

Việt Nam có nhạc sĩ Ngọc Kôn Tổng Biên Tập Báo Thánh Nhạc Ngày Nay đã nhiều lần tổ chức mừng ngày Nhạc Sĩ và Ngày Ca Trưởng, đông đảo Nhạc sĩ thánh nhạc tham dự rất khích lệ.

Xin gửi theo đây một ít thông tin diễn biến Ngày Nhạc Sĩ và Ca Trưởng do Báo Thánh Nhạc Ngày Nay tổ chức, nhằm tưởng nhớ anh linh những Nhạc sĩ Thánh nhạc đã qua đời, các linh hồn này đã theo Con Chúa xin được sống lại như Người.

Đã thành thông lệ - vào lúc 10h30 ngày 8 tết Xuân Giáp Ngọ (07.02.2014) Ban Biên Tập Báo Thánh Nhạc Ngày Nay tổ chức nghi thức giỗ các Nhạc sĩ CGVN qua cố tại Vườn tượng TNNN - thành phần tham dự gồm các thành viên BBT. TNNN và một số thân nhân cố Ns. có tượng đặt tại Vườn tượng –
Sau nghi thức Tưởng niệm và dâng hương trước tượng quý Nhạc sĩ quá cố - mọi người có mặt trò chuyện thân mật và vui vẻ dùng bữa buffet nhẹ do BBT. TNNN khoản đãi.



Danh sách quý Nhạc sĩ CGVN quá cố được đặt tượng tại vườn tượng TNNN ( sắp theo thứ tự ABC)

1. Ns. Đòan Công Chánh.
2. Lmns. Tiến Dũng
3. Lmns. Phaolô Đạt
4. Lmns. Hoài Đức
5. Ns. Thanh Thiên Giang.
6. Lmns. Thiên Ý.
7. Ns. Hùng Lân.
8. Ns. Hải Linh.
9. Ns. Hoàng Phúc.
10. Ns. Nguyên Quốc


Vài hình ảnh ngày giỗ các Nhạc sĩ CGVN qúa cố đầu năm Giáp Ngọ.


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKin3.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon1.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon10.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon11.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon2.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon4.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon6.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon7.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/NgocKon8.JPG

---------------------------------------------------------------

Vài hình ảnh
NGÀY NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
LẦN II TỔ CHỨC TẠI TP. HCM

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/AnhNgayNhacsi4.jpg

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/AnhNgayNhacsi6.JPG

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/AnhNgayNhacsi2.jpg

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/AnhNgayNhacsi0.JPG

---------------------------------------------------------------

Vài hình ảnh
NGÀY CA TRƯƠNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
LẦN II TỔ CHỨC TẠI TP. HCM

http://farm4.static.flickr.com/3051/3057723322_ce9b946aa4_m.jpg
Nữ tu Vũ Thị Kim Loan, dòng ĐaMinh RosaLima

http://i155.photobucket.com/albums/s318/ocsen1283/3-1.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s318/ocsen1283/4-1.jpg
Quý Ca trưởng NGÀY CA TRƯỞNG LẦN II bên trong nhà thờ Tân Sa Châu

http://i155.photobucket.com/albums/s318/ocsen1283/1-3.jpg

http://i155.photobucket.com/albums/s318/ocsen1283/2-1.jpg


NHẬN ĐỊNH :

Đề xuất của bạn duyhienserver đáng trân trọng vì chính nó là đặc thù của văn hóa đân tộc Việt Nam, vấn đề còn lại thuộc Giáo Hội đơn giản thêm vào trong Lich Phụng Vụ câu chữ “Lễ Giỗ Nhạc sĩ, Ca Trưởng”, nó không có ý nghĩa tôn vinh gì, nhưng là thực thi “lẽ công bằng”, mà ở cấp Giáo Phận có quyền ghi thêm vào.

Ắt có hằng trăm lý do để chống chế e dè ghi cho thành phần này thì phải cho thành phần kia như phải thêm vào “Lễ Giổ các Tu sĩ, Lễ Giổ Các Bà Mẹ Hiền Mẫu, Lễ Giổ Các Gia Trưởng, vân vân. Hoặc các quan Ngài công việc đa đoan ưu tiên các vấn đề vĩ đại, còn đây là việc nhỏ, nhỏ như trường họp tôi đã thư gửi Đức Cha Trần Đình Tứ Chủ Tịch Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Dồng Giám Mục thỉnh thị chỉ đạo cho : Kính xin Đức Cha vui lòng cho biết : Trong Sách Lễ Rôma Ấn Bản Mẫu Lần Thứ Ba có 3 bản văn Thống Hối, vậy bản văn nào là “Công Thức Thống Hối”. Tôi không được Đức Ngài trả lời.-


(Đọc thêm các bài Phóng sự, Bình luận đề nghị bấm chuột vào các Link dưới đây)


Ngày Nhạc sĩ lần I
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ChucMung/NgayNhacSi_1.doc

Ngày Nhạc sĩ lần 2
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ChucMung/NgayNhacsi2I.docx

Ngày Ca Trưởng
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ChucMung/NgayCaTruong.doc


(Nguồn tư liệu sưu tầm từ Báo Thánh Nhạc Ngày Nay}