PDA

View Full Version : Trò chơi vận động liên hoàn



Damsan
07-11-2008, 09:54 AM
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN ĐẤT

Sân chơi: Đất bằng, rộng rãi, không có chướng ngại vật.
Số đội tham gia: 2 – 4. Số thành viên: 10 – 15. Nam nữ chia đều.
Sơ đồ bố trí:
http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Dat.jpg (http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Dat.jpg)
XUẤT PHÁT:

Mô tả:
Từng cặp tạo thành “xe cút kít” di chuyển đến điểm A.

Diễn biến:
Các đội xếp thành hàng dọc theo từng cặp.
Khi có hiệu lệnh xuất phát lần lượt từng cặp sẽ tạo thành “xe cút kít” bằng cách 1 bạn chống 2 tay xuống đất, thẳng người ra. Bạn còn lại đứng nắm 2 chân. Cả 2 cùng di chuyển 1 bạn bằng tay và 1 bạn bằng chân đến điểm A.

Công tác tổ chức:
Khoảng cách từ xuất phát đến điểm A có độ dài vừa phải.
Trước khi chơi chú ý trên đường đi có những vật nhỏ, nhọn như đá vụn, mảnh thủy tinh có thể gây nguy hiểm cho người chơi cần phải được dọn sạch.

Nhiệm vụ trọng tài:
Chỉ cho cặp tiếp theo xuất phát khi cặp kia đã đến điểm A.

ĐIỂM A:

Mô tả:
Hai bạn dùng banh kẹp lại với nhau bằng trán và di chuyển đến điểm B.

Diễn biến:
Khi đến điểm A hai bạn lấy banh để sẳn và kẹp banh bằng trán ở giữa và di chuyển đến điểm B. Trên đường đi nếu bị rớt banh phải quay lại điểm A để đi lại từ đầu.

Công tác tổ chức:
Chuẩn bị rổ đựng và banh nhựa có kích thước vừa phải.

Nhiệm vụ trọng tài:
Phân phối banh cho các đội.
Kiểm soát các cặp banh bị rớt để quay về di chuyển lại.

Vật dụng:
Rổ đựng banh, banh nhựa.

ĐIỂM B:
Mô tả:
Các bạn phải đi qua cầu khỉ chỉ với 1 thanh lồ ô để đến điểm C.

Diễn biến:
Đến đây người chơi trả banh và đi qua cầu khỉ mà không bị té. Nếu té phải đi lại từ đầu.

Công tác tổ chức:
Số cầu theo số đội chơi.
Làm cầu bằng cây lồ ô và tre với kích thước vừa đủ. Để ý các gọc nhọn phải được bọc lại bảo đảm an toàn.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi khi di chuyển nếu té phải bắt quay lại

Nhiệm vụ hậu cần:
Bảo đảm an toàn cho người chơi tuyệt đối.
Di chuyển banh trở lại điểm A (tiết kiệm số banh khi tổ chức).

Vật dụng:
Cây lồ ô, tre, dây nylon, kẽm.

ĐIỂM C:

Mô tả:
Người chơi phải vòng một sợi dây dù từ đầu đến chân rồi tiếp tục đi đến điểm D.

Diễn biến:
Tới đây có sẵn một sợi dây dù các bạn phải vòng qua từ đầu đến chân hoặc ngược lại. Bỏ dây lại và tiếp tục di chuyển đến điểm D.

Công tác tổ chức:
Sử dụng dây dù kích thước nhỏ.
Tạo thành một vòng tròn vừa phải theo khổ của người bình thường (40 đến 50kg). Sao cho mập hay ốm thì cũng vòng qua một cách khó khăn.
Tạo nhiều vòng để sẵn.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi thực hiện đúng theo quy định.

Vật dụng:
Dây dù.

ĐIỂM D:

Mô tả:
Cả đội tập họp đầy đủ và tạo thành “Chân rết” di chuyển đến đích.

Diễn biến:
Đến đây người chơi phải chờ đến khi đồng đội tập hợp đầy đủ mới được di chuyển.
Tạo “Chân rết” bằng cách xếp hàng dài ngồi bẹt xuống đất, chân người sau vòng qua eo người trước. Cả đội di chuyển bằng tay trên mặt đất. Trong khi di chuyển nếu bị “đứt” thì phải nối lại mới tiếp tục đi.

Công tác tổ chức:
Như trên phải dọn dẹp đường di chuyển của các đội sạch sẽ.

Nhiệm vụ trọng tài:
Tập hợp, ổn định đội hình của các đội.
Chỉ cho di chuyển khi đã đủ các thành viên và tạo đúng “Chân rết”.
Kiểm soát quá trình di chuyển của các đội, nếu “đứt” phải cho dừng chờ nối lại mới cho đi.

ĐỘI THẮNG LÀ ĐỘI ĐUÔI CỦA “CHÂN RẾT” VƯỢT QUA ĐÍCH TRƯỚC TIÊN

NHỮNG LƯU Ý CHUNG CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Do là trò chơi đất mọi chuyện đều liên quan đến đất nên sân tổ chức phải được dọn dẹp sạch sẽ tránh gây nguy hiểm cho người chơi.
Trò chơi sẽ diễn ra với nhịp độ rất nhanh vì vậy các trọng tài cần điều khiển chính xác, cương quyết tránh gây ùn tắc tại các điểm.

Damsan
07-11-2008, 09:55 AM
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN KHÍ

Sân chơi: Đất bằng, rộng rãi, không có chướng ngại vật.
Số đội tham gia: 2 – 4. Số thành viên: 10 – 15. Nam nữ chia đều.
Sơ đồ bố trí:
http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Khi.jpg (http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Khi.jpg)
XUẤT PHÁT:

Mô tả:
Cử 2 bạn đứng tại điểm B và điểm D để làm nhiệm vụ qua thử thách trong suốt cuộc chơi.
Từng bạn thổi bong bóng đến khi bể rồi di chuyển đến điểm A.

Diễn biến:
Các đội xếp thành hàng dọc mỗi bạn được phát 1 cái bong bóng.
Khi có hiệu lệnh xuất phát, từng bạn sẽ thổi bong bóng đến khi nào nổ mới được chạy đến điểm A.

Công tác tổ chức:
Mua loại bong bóng có độ lớn trung bình.
Cho các bạn đứng cách xa người đang thổi tránh nguy hiểm khi nổ.

Nhiệm vụ trọng tài:
Chỉ cho di chuyển khi bong bóng đã nổ.

Vật dụng:
Bóng bong với số lượng lớn.

ĐIỂM A:

Mô tả:
Thổi cho banh bóng bàn nổi trên mặt nước di chuyển một khoảng cách theo quy định rồi di chuyển đến điểm B.

Diễn biến:
Khi đến điểm A sẽ có sẵn một máng nước dài có một banh bóng bàn để sẳn dưới đất. Người chơi phải thổi để di chuyển banh hết chiều dài của máng nước.

Công tác tổ chức:
Độ dài của máng nước vừa phải. Tránh tình trạng quá dài gây ùn tắc tại điểm.
Kẻ vạch xuất phát và đích đến trên máng nước cho người chơi biết.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát khi banh đã về đích mới cho di chuyển.

Vật dụng:
Máng nước bằng nhôm, banh bóng bàn.

ĐIỂM B:
Mô tả:
Các bạn bị bịt mắt và di chuyển đến một cái còi treo sẵn để thổi và di chuyển đến điểm C.

Diễn biến:
Đến đây người chơi đứng tại vạch quy định, định hướng trước một trong những cái còi treo phía trước. Trọng tài sẽ bịt mắt sau đó di chuyển theo sự hướng dẫn của một đồng đội đứng sẵn sao cho ngậm được còi và thổi lên tiếng. Tiếp tục di chuyển đến điểm C.

Công tác tổ chức:
Chuẩn bị dải băng bịt mắt có dây thun (như khẩu trang) để đeo vào tháo ra nhanh.
Sử dụng thanh ngang đặt trên cao để treo còi. Treo còi với độ dài ngắn khác nhau sao cho vừa tất cả độ cao của người chơi.
Người hướng dẫn đứng bên ngoài vùng quy định di chuyển của người chơi.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi đến khi nào thổi còi mới tháo băng mắt và cho di chuyển.
Không cho người hướng dẫn đi vào khu vực di chuyển của người chơi.

Nhiệm vụ hậu cần:
Hướng dẫn và bịt mắt người chơi.

Vật dụng:
Còi, dây dù, thanh tre.

ĐIỂM C:

Mô tả:
Người chơi phải thổi vào một tô chứa đầy bột để lấy 3 hòn ngọc đặt bên dưới và đến điểm D.

Diễn biến:
Tới đây có sẵn nhiều tô chứa đầy bột phía dưới là một hòn bi. Người chơi phải thổi cho bột bay đi đến khi nào thấy được hơn nửa hòn bi mới được lấy.

Công tác tổ chức:
Sử dụng tô nhỏ chứa bột mì và bi nhỏ.
Dành 2 bàn riêng biệt để thay phiên nhau cho các đội. Thổi xong bàn này lượt tiếp theo sẽ qua bàn kia. Bàn vừa thổi để hậu cần chuẩn bị lượt tiếp theo.
Sử dụng tấm chắn bao quanh tô chỉ chừa hướng thổi để giữ bột và thu hồi để sử dụng lượt tiếp theo.
Để các tô trên bàn có khoảng cách xa nhau để khi thổi không bay vào mắt của người bên cạnh.

Nhiệm vụ trọng tài:
Không cho người chơi dùng tay lấy bi khi chưa để lộ hơn nửa bi.

Nhiệm vụ hậu cần:
Gom bột khi người chơi đã thổi và chuẩn bị sẵn sàng cho lượt tiếp theo.

Vật dụng:
Tô nhỏ, bi thủy tinh, bột mì hoặc bột gạo.

ĐIỂM D:

Mô tả:
Người chơi đổi 3 hòn bi để lấy 3 trái còn. Ném qua vòng cho một bạn bên kia vòng chụp.

Diễn biến:
Tới đây người chơi đổi bi lấy trái còn. Đứng tại vạch quy định ném còn sao cho chui qua vòng đặt trên cao.
Người còn lại bên kia vòng sẽ cố chụp trái còn vừa bay qua. Chỉ tính điểm khi còn chui qua vòng và chụp được mà không bị rớt. Sau khi ném sẽ quay về vạch xuất phát chờ lượt tiếp theo.

Công tác tổ chức:
Trái còn được làm bằng vải vụn hình vuông, bỏ cát bên trong và túm một đầu. Sau đó cắt tưa đầu cho đẹp. Trái còn có độ nặng vừa phải.
Canh độ cao của vòng và khoảng cách đứng ném sao cho xác suất thành công 50-50.
Khoảng cách các vòng xa nhau. Vùng ném còn không cho bất kỳ ai qua lại tránh nguy hiểm.

Nhiệm vụ trọng tài:
Giám sát người ném còn đứng đúng vạch quy đinh.
Giám sát người chụp còn đúng quy định mới tính điểm.

Nhiệm vụ hậu cần:
Đổi bi lấy còn cho người chơi.
Gom những trái còn đã ném không được tính điểm.

Vật dụng:
Vải, cát, dây thun, vòng tròn bằng tre hoặc kẽm, dây nylon.

ĐỘI THẮNG LÀ ĐỘI TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH CÓ ĐƯỢC NHIỀU SỐ CÒN HỢP LỆ NHẤT

NHỮNG LƯU Ý CHUNG CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Khu vực ném còn dễ gây nguy hiểm nên khoanh vùng cấm người qua lại.
Tùy theo số lượng người chơi thì khoảng thời gian chơi càng nhiều.

Damsan
07-11-2008, 09:58 AM
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN LỬA

Sân chơi: Đất bằng, rộng rãi, không có chướng ngại vật. Nên tổ chức vào buổi sáng.
Số đội tham gia: 2 – 4. Số thành viên: 10 – 15. Nam nữ chia đều.
Sơ đồ bố trí:
http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Lua.jpg (http://www.matviet.vn/uploaded/Dien%20dan/Lua.jpg)
XUẤT PHÁT:

Mô tả:
Mỗi đội chia đôi số thành viên đứng ở 2 vạch xuất phát ở 2 đầu.
Cử 1 thành viên đứng tại điểm B hỗ trợ đồng đội hoàn thành thử thách.

Diễn biến:
Khi có hiệu lệnh xuất phát ở từng bạn ở mỗi đầu cầm 1 trái chuối đến điểm A

Công tác tổ chức:
Mua chuối với kích thước to.

Nhiệm vụ trọng tài:
Chỉ cho di chuyển khi đã người trước đã vượt qua điểm B

Vật dụng:
Chuối.

ĐIỂM A1 và A2:

Mô tả:
Nằm trên ghế ăn chuối và lấy 2 cây nhang rồi di chuyển đến điểm B.

Diễn biến:
Khi đến điểm A người chơi phải nằm trên một ghế dài sau đó ăn hết trái chuối. Ăn xong với tay lấy 2 cây nhang ở điểm A1(điểm A2 thì 1 đèn cầy) đã cắm sẵn trên một miếng mút. Người chơi phải nằm trên ghế và với tay không được đụng người xuống đất.

Công tác tổ chức:
Sử dụng tấm mút hình chữ nhật cắm nhang (đèn cầy) theo hàng với khoảng cách đều.
Đặt tấm mút và ghế sao cho những người lấy nhang (đèn cầy) đầu thì dễ càng về sau càng khó với khoảng cách xa cần phải với tay nhiều hơn.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi thực hiện đúng yêu cầu mới cho di chuyển tiếp.

Vật dụng:
Tấm mút, nhang, đèn cầy, ghế dài.

ĐIỂM B:
Mô tả:
2 bạn bị bịt mắt dùng đèn cầy mồi cho 2 cây nhang cháy rồi cùng di chuyển đến điểm C

Diễn biến:
Đến đây người chơi đứng tại vạch quy định. Người cầm đèn cầy được đốt lên đứng yên tại vạch đến. Người cầm nhang đứng tại vạch xuất phát. Cả 2 đều bị bịt mắt. Người cầm nhang định hướng và di chuyển cùng với sự hướng dẫn của đồng đội đến người đang cầm đèn cầy. Cả 2 phải làm sao đốt cháy 2 cây nhang và di chuyển đến điểm C.

Công tác tổ chức:
Nên tổ chức vào buổi sáng. Vì theo kinh nghiệm sẽ ít gió hơn buổi chiều tránh bị tắt đèn cầy.
Sử dụng đèn cầy loại vừa khó tắt. Đốt trước một lúc lâu cho chảy sáp để khó tắt hơn.
Chuẩn bị dải băng bịt mắt có dây thun (như khẩu trang) để đeo vào tháo ra nhanh.
Sử dụng đèn cầy cắm sẵn trên đĩa đã đốt. Đổi với đèn cầy người chơi vừa đem tới.


Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi đến khi nào đã mồi cháy 2 cây nhang mới cho đi tiếp.


Nhiệm vụ hậu cần:
Chuẩn bị đèn cầy đã đốt để đổi với người chơi.
Sẵn sàng châm lại đèn cầy khi giữa chừng bị tắt mà không làm ảnh hưởng người chơi.
Hướng dẫn và bịt mắt người chơi.

Vật dụng:
Đĩa nhựa, đèn cầy, khăn bịt mắt.

ĐIỂM C:

Mô tả:
Người chơi phải cầm nhang vượt qua đoạn đường bằng cách đi trên gạch ống đến điểm D.

Diễn biến:
Mỗi bạn cầm một cây nhang đứng trên 2 cục gạch ống. Bằng cách nào đó chỉ được đứng trên gạch không được chạm chân xuống đất di chuyển đến điểm D. Nếu để chân chạm đất phải di chuyển lại từ đầu.

Công tác tổ chức:
Sử dụng gạch ống 4 lỗ.
Mua nhiều vì sẽ thay thế rất nhiều do bị bể.

Nhiệm vụ trọng tài:
Kiểm soát người chơi thực hiện đúng quy định.

Vật dụng:
Gạch ống.

ĐIỂM D:

Mô tả:
Người chơi đổi 2 cây nhang lấy… 2 cây nhang được gắn vào một thanh tre dài và hái dừa.

Diễn biến:
Tới đây người chơi đổi nhang lấy một cây tre dài có gắn nhang ở đầu. Sử dụng cây tre này đốt những sợi dây nylon treo banh nhựa đằng xa càng nhanh càng tốt sao cho banh rớt xuống để tính điểm. Mỗi bạn chỉ được hái một trái. Khi đã hái xong trái của mình có thể chuyển qua hỗ trợ đồng đội. Hai xong cả 2 quay về vạch xuất phát chờ lượt tiếp theo.

Công tác tổ chức:
Từ vạch quy định đến nơi treo banh là 1m50 cho chiều dài gậy là 2m
Cột và đốt sẵn nhang trên thanh tre dài 2m.
Cột nhiều banh nhựa vào dây nylon treo dọc theo một thanh tre.

Nhiệm vụ trọng tài:
Không cho người chơi vượt qua vạch quy định.

Nhiệm vụ hậu cần:
Đổi nhang và đưa gậy cho người chơi.
Đốt lại nhang đã sử dụng cho lần hái trước để giữ lửa.
Thu gom dừa đã hái được để tính điểm cho từng đội.

Vật dụng:
Gậy tre, nhang, banh nhựa, dây nylon.

ĐỘI THẮNG LÀ ĐỘI TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH CÓ ĐƯỢC NHIỀU DỪA HỢP LỆ NHẤT