PDA

View Full Version : Vịnh Hạ Long: Di sản thế giới bị dự án... "xẻ thịt"



heartless
09-02-2015, 11:39 AM
Không chỉ có khu du lịch - nghỉ dưỡng Tuần Châu, mà bên cạnh đó còn nhiều dự án khác cũng đang được hình thành xung quanh vịnh Halong bay Tours (https://odctravel.com.vn/tours/halong-bay-tours/).


Ít nhất đã có 3 dự án lớn


Chia sẻ với Đất Việt, ngày 23/1, KTS Trần Thái Bảo - Hội viên Hội KTS Quảng Ninh cho biết: "Đầu tiên, phải nói đến dự án xây dựng tuyến cáp treo xuyên vịnh Hạ Long, hiện nay, chủ đầu tư đã tiến hành đổ móng, quây tường bê tông, tôn chắn đầy đủ, để tiến hành xây dựng.


Khu vực này là ven bờ, ven núi, không xâm chiếm vào vịnh, nhưng vẫn phải nghiên cứu thật kỹ, cân nhắc. Bởi vì, nếu nhìn từ ngoài vào cũng khó chấp nhận, khi tự nhiên có một hàng cột trụ, dây cáp, dăng qua từ bên này sang bên kia".


http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/01/23/332249/vinh-ha-long-rat-nhieu-du-an-de-doa-vung-di-san-br_232246772.jpg
Có quá nhiều công trình, dự án xung quanh vịnh Hạ Long


Bên cạnh đó, theo chia sẻ của ông Bảo, thì họ có ý định, làm công viên trên đỉnh đồi Ba Đèo, nên bắt buộc phải làm đường cáp treo để đi sang. Đặc biệt, từ khi có ý tưởng đến lúc triển khai thực hiện, thời gian rất nhanh không lấy ý kiến, nói là làm luôn.


Cáp treo có điểm đầu tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, xuyên qua Vịnh Cửa Lục, chạy song song theo cầu Bãi Cháy đến đỉnh đồi Ba Đèo. Đây cũng là khu vực còn có thể khai thác được trong khu vực ven bờ của vịnh Hạ Long - Vietnam tour packages (https://odctravel.com.vn/packages), đưa vào khai thác thì coi như là không còn gì.


Hơn nữa, ông Bảo cũng cho hay: "Nếu tính từ TP Hạ Long về bên khu đảo Tuần Châu thì tương đối nhiều các dự án, những vùng đất có thể khai thác cứ cạn dần, cạn dần".


Theo ông nói, thì năm 2013, còn có dự án Khu đô thị du lịch Halong Star tại phường Bãi Cháy. Dự án có diện tích 125ha, tổng vốn đầu tư 550 triệu USD, được động thổ vào năm 2007 với mục tiêu xây dựng một khách sạn 5 sao với 250 phòng, một khách sạn hạng sang 100 phòng, 226 biệt thự, 85 nhà phố, 114 căn hộ và trung tâm thương mại.


Được biết, họ định đổ đất thành hình các lá sen rồi xây nhà, nhưng dường như hiện nay do khó khăn về tài chính, nên chưa thấy triển khai tiếp. Còn phía Tây của đảo, cây cối hiện nay cũng đã chết nhiều.


Thêm nữa, dự án này nằm ở vùng bờ nối với Hoàng Tân chứ không phải ở khu vực ngoài vịnh.


Ngoài vịnh hiện nay cũng có một số công trình, nhưng chỉ mang tính nhỏ lẻ, phục vụ cho khách du lịch là chủ yếu. Chỉ có 2 công trình, cáp treo và Khu đô thị du lịch Halong Star là lớn nhất, can thiệp vào đường bờ và cảnh quan nhiều nhất.


Tiếp theo phải kể đến khu du lịch đảo Tuần Châu, nơi đây đang dần dần hình thành lên một hòn đảo với nhiều công trình đồ sộ. Khu du lịch này có diện tích 220ha, được kiến tạo bởi những ngọn đồi thoai thoải. Một con đường trải bê tông dài khoảng 2km nối đảo với đất liền.


Ông Bảo cho biết thêm: "Hiện nay, tôi không thống kê được các công trình lớn, nhỏ xung quanh vịnh, nhưng dự án thì có 3 dự án lớn tôi đã nói, như vậy cũng đã là quá đối với một vịnh có diện tích không phải là lớn như Hạ Long.


Ông cũng tiết lộ, đối với các công trình vốn lớn, ít khi có KTS địa phương tham gia mà toàn KTS Hà Nội và nước ngoài làm, địa phương chỉ làm lắt nhắt trên bờ, nhỏ nhặt.


Bao nhiêu bờ biển, bấy nhiêu dự án


Trong khi đó, cũng chia sẻ với Đất Việt, KTS Lê Bình - Hội viên Hội KTS Quảng Ninh cho biết: "Tất cả các dự án không riêng gì vịnh Hạ Long mà còn kéo dài suốt tỉnh Quảng Ninh, bao nhiêu bờ biển, thì có bấy nhiêu dự án, rất nhiều".


Thế nhưng, dù có thực hiện dự án nào thì cũng phải theo chủ trương vừa bảo tồn, vừa phát triển. Hiện nay, tỉnh nào cũng như vậy Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, bởi như vậy, mới phát triển được cả kinh tế và du lịch.


"Bây giờ vịnh Hạ Long đang bị lấn dần bởi các dự án, nên phải xem lại tất cả những quy định của chính phủ cho phép, quy hoạch ra sao, từ đó mà thực hiện", ông Bình nhấn mạnh.


Trước đó, tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác quản lý, bảo tồn di sản và khu di tích lịch sử danh thắng vịnh Hạ Long, ngày 19/1, theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, khu vực bảo vệ tuyệt đối của di sản Vịnh Hạ Long có diện tích 434km2, được xác định tại 3 điểm cụ thể là đảo Đầu Gỗ, đảo Cống Tây và đảo Đầu Bê, các phần giáp ranh còn lại mới chỉ được ước lượng, chưa được xác định rõ.


Khu vực vùng đệm của di sản cũng đã được xác định cụ thể tại một số điểm, phía Bắc dọc theo quốc lộ 18A, kể từ đường vào đảo Tuần Châu đến cây số 11 phường Quang Hanh, Cẩm Phả.


Các phần giáp ranh còn lại được xác định rộng từ 5 – 7km tính từ đường ranh giới vùng bảo vệ tuyệt đối. Đây là những khó khăn cho việc xác định ranh giới vùng đệm của di sản, làm nảy sinh những bất cập trong việc phân cấp quản lý, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các dự án trong và xung quanh khu vực bảo vệ của Vịnh Hạ Long.


Bên cạnh đó, công tác quản lý của các ngành, địa phương chưa bám sát vào các quy định, yêu cầu quản lý di sản trong vùng đệm; chưa quy định rõ nhiệm vụ của các ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp quản lý vùng đệm di sản nên việc quản lý còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.


Vì vậy, Ban quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã đề xuất phương án xác định lại ranh giới các khu vực bảo vệ của di sản Vịnh Hạ Long, gửi các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến, nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, đồng thời làm cơ sở quy định cụ thể nhiệm vụ của các ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp quản lý.


Sau khi thống nhất ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có những kết luận cụ thể. Liên quan đến Di sản Vịnh Hạ Long, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, khai thác tại vùng lõi di sản, với nhiều giải pháp hiệu quả như: ngăn chặn việc khai thác đá, cây cảnh, tiến hành di dời làng chài trên Vịnh Hạ Long…


Quá trình lập hồ sơ Di sản Vịnh Hạ Long đến nay đã có nhiều thay đổi, thành phố Hạ Long có sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, phát sinh nhiều vấn đề gây khó khăn cho công tác quản lý.


Nguồn: baodatviet.vn